(HBĐT) - Những năm qua, phát huy vai trò nòng cốt, Ban CHQS huyện Đà Bắc luôn bám sát các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương nhiều giải pháp trong thực hiện xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD).



Ban Chỉ huy quân sự huyện Đà Bắc thực hiện nhiệm vụ huấn luyện dân quân tự vệ năm 2020, góp phần tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương trong tình hình mới.

Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, Ban CHQS huyện luôn chú trọng nghiên cứu, nắm chắc và đánh giá đúng tình hình, các yếu tố liên quan đến QP-AN, chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn để tham mưu đúng, trúng với Huyện ủy, UBND huyện ban hành các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch để lãnh đạo, chỉ đạo. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.

Nổi bật là Ban CHQS huyện đã tham mưu với Huyện ủy, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị thực hiện tốt Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh. Giai đoạn 2009 - 2019, huyện tổ chức 1 lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN đối tượng 3 cho 92 đồng chí; mở 40 lớp đối tượng 4 cho 4.634 đồng chí; 4 lớp bồi dưỡng chủ hộ người Dao cho 368 đồng chí; chỉ đạo 3 trường THPT huyện tổ chức giáo dục quốc phòng cho học sinh đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Công tác giáo dục, tuyên tuyền đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân với nhiệm vụ QP-AN; "thế trận lòng dân” được củng cố, tăng cường. Hàng năm, huyện hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ với chất lượng ngày càng nâng cao.

Những năm qua, bám sát phương châm "cơ bản, thiết thực, vững chắc”, Ban CHQS huyện đã tập trung huấn luyện chuyên sâu, nâng cao khả năng hiệp đồng chiến đấu và trình độ cơ động tác chiến. Đồng thời, huyện tập trung nâng cao chất lượng diễn tập khu vực phòng thủ gắn với xây dựng NTM. Từ năm 2009 đến nay, huyện tổ chức 3 đợt diễn tập khu vực phòng thủ huyện; chỉ đạo 40 lượt diễn tập chiến đấu trị an (nay là chiến đấu phòng thủ xã, thị trấn) đạt hiệu quả thiết thực. Huyện đã huy động trên 116 nghìn ngày công lao động và nhiều phương tiện, máy móc làm mới 4.000 m đường bê tông, 2.000 m đường cấp phối; tu sửa, phát quang gần 258 km đường giao thông nông thôn…

Bên cạnh đó, Ban CHQS huyện phối hợp, hiệp đồng thực hiện các nhiệm vụ như: phòng chống thiên tai; phòng chống cháy nổ, cháy rừng, cứu sập; phối hợp làm tốt chính sách xã hội, tham gia giúp dân xóa đói, giảm nghèo. Theo đó, từ năm 2009 đến nay, Ban CHQS huyện đã tổ chức, phối hợp tổ chức 15 buổi nói chuyện truyền thống, giúp 15.000 ngày công, tặng 3 chiếc xe đạp, đỡ đầu 100 lượt học sinh hoàn cảnh khó khăn; khám, cấp thuốc miễn phí cho 1.000 đối tượng chính sách, người nghèo… Đặc biệt, đã giúp đỡ Nhân dân ổn định cuộc sống tại 5 khu tái định cư bị ảnh hưởng do mưa lũ.

Thượng tá Bùi Minh Khiên, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Đà Bắc cho biết: Phát huy những kết quả đã đạt được, đồng thời phân tích, chỉ rõ nguyên nhân tồn tại, rút ra bài học kinh nghiệm, năm 2020 và những năm tiếp theo, Ban CHQS huyện xác định: Tiếp tục quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên; làm tốt công tác tham mưu, đảm bảo đúng, trúng, kịp thời giúp Huyện ủy, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra, góp phần xây dựng nền QPTD, thế trận QPTD gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh, xây dựng khu vực phòng thủ huyện ngày càng vững chắc.


Hải Yến


Các tin khác


Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hoà Bình

Sáng 23/4, UBND thành phố Hoà Bình tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC" năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục