(HBĐT) - Ngay sau khi nhận được tin báo của quần chúng Nhân dân và lực lượng chức năng về việc có đối tượng sử dụng hung khí để cướp tài sản trên địa bàn, ngày 1/5/2020, tại xã Đú Sáng, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy (Công an huyện Kim Bôi) đã phối hợp Công an các xã: Đú Sáng, Vĩnh Tiến bắt quả tang đối tượng Bùi Đức Quyền (SN 2005), trú tại xóm Mõ, xã Kim Lập dùng dao đe dọa, cướp tài sản của anh Bùi Viết Chính (SN 1956), trú tại xã Thu Phong (Cao Phong).



Lực lượng Công an xã Tú Sơn (Kim Bôi) làm tốt công tác quản lý địa bàn, nắm chắc tình hình nhân, hộ khẩu, góp phần giữ vững ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Đây chỉ là một trong nhiều vụ việc liên quan đến công tác phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo ANTT giữa các địa phương của 2 huyện Cao Phong và Kim Bôi thời gian qua. 

Cụm an ninh giáp ranh (ANRG) Cao - Kim - Hòa gồm 2 phường, 3 xã thuộc huyện Cao Phong, Kim Bôi và TP Hòa Bình. Thượng tá Bùi Văn Huy, Trưởng Công an huyện Kim Bôi cho biết: Thời gian qua, từ sự phối kết hợp giữa các đơn vị trong cụm, nhiều vụ việc vi phạm pháp luật đã được tập trung điều tra, làm rõ. Theo thống kê, từ năm 2019 đến hết tháng 10/2020, trên địa bàn Cụm ANGR Cao - Kim - Hòa xảy ra 30 vụ tội phạm về TTXH. Trong đó có 14 vụ trộm cắp tài sản, 8 vụ cố ý gây thương tích, 4 vụ gây rối trật tự công cộng, 2 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 1 vụ lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, 1 vụ hủy hoại tài sản.

Thực hiện việc đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm đảm bảo ANTT, hàng năm, Công an các phường, xã trong cụm thực hiện tốt vai trò tham mưu cho Đảng ủy, chính quyền địa phương ban hành chỉ thị về tăng cường công tác đảm bảo ANTT; chủ động phối hợp các lực lượng tổ chức nắm tình hình, làm tốt công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các loại tội phạm. Năm 2019 và 10 tháng năm nay, các đơn vị trong cụm đã gọi hỏi, răn đe, giáo dục hơn 100 lượt đối tượng; lập 29 hồ sơ giáo dục tại xã, phường theo Nghị định số 111-NĐ/CP, 16 hồ sơ đưa vào cơ sở cai nghiện, chữa bệnh bắt buộc theo Nghị định số 221-NĐ/CP; nắm chắc, quản lý 110 người là đối tượng tù tha; 17 người đang chấp hành án treo tại địa phương; 4 người cải tạo không giam giữ; 2 người được tha tù trước thời hạn. "Từ sự phối kết hợp đồng bộ, chặt chẽ, lực lượng Công an các phường, xã trong Cụm ANGR Cao - Kim - Hòa đã ra quyết định xử lý hành chính 38 vụ, 51 đối tượng; phối hợp Công an các huyện và TP Hòa Bình xác minh, điều tra, khám phá 19/30 vụ vi phạm pháp luật” - Thượng tá Bùi Thế Thành, Trưởng Công an huyện Cao Phong cho biết.

Cùng với đó, các đơn vị Công an trong cụm đã tập trung thực hiện tốt, có hiệu quả công tác quản lý cư trú, quản lý ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên nhiều lĩnh vực có liên quan trực tiếp đến công tác đảm bảo ANTT, đời sống người dân như tuyên truyền, vận động Nhân dân không buôn bán, tàng trữ, đốt pháo nổ, nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật về công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Qua đó, đã vận động người dân tự nguyện giao nộp, thu hồi 41 khẩu súng, 5 viên đạn các loại và 1 kíp mìn. Công an các phường, xã phối hợp lực lượng Cảnh sát giao thông các huyện, thành phố tổ chức 18 buổi tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ đến cán bộ, Nhân dân, học sinh trên địa bàn. 

Phát huy tốt vai trò là lực lượng nòng cốt trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, lực lượng Công an các phường, xã phối hợp các ngành, đoàn thể thực hiện có hiệu quả công tác dân vận; củng cố, duy trì hoạt động các mô hình tự quản về ANTT như tổ an ninh nhân dân, nhà trường an toàn không có ma túy, khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường an toàn về ANTT...

            
Mạnh Hùng

Các tin khác


Cẩn trọng với những điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông trên đường Hồ Chí Minh

Đường Hồ Chí Minh là tuyến đường quan trọng thúc đẩy giao thương của tỉnh. Tuy nhiên trên tuyến đường này có nhiều đoạn nằm trong khu vực dân cư, mặt đường hẹp, khu vực giao cắt, đặc biệt một bộ phận người tham gia giao thông chưa có ý thức chấp hành các quy định đảm bảo an toàn giao thông (ATGT), người điều khiển phương tiện lấn làn, vượt ẩu, vi phạm quy định về tốc độ… là nguyên nhân gây tai nạn giao thông (TNGT).

Công an huyện Đà Bắc bắt đối tượng trộm tài sản tại trụ sở cơ quan Nhà nước

Thông tin từ Công an huyện Đà Bắc cho biết, đơn vị vừa điều tra, làm rõ và ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Tuấn Hưng (SN 1989), trú tại tổ 2, khu 8, thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) về hành vi "Trộm cắp tài sản”.

Công an huyện Mai Châu bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm

Thông tin từ Công an huyện Mai Châu cho biết, đơn vị vừa bắt 1 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về ma túy đang lẩn trốn trên địa bàn. Qua công tác nắm tình hình, Công an huyện đã phát hiện Giàng A Chư (SN 1982), trú tại xóm Thung Mặn, xã Hang Kia (Mai Châu) là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về ma túy đang có mặt tại nhà.

Người dùng Internet Việt đối mặt với 7 hình thức lừa đảo trực tuyến mới

Ngoài những hình thức lừa đảo phổ biến trên không gian mạng Việt Nam, Cục An toàn Thông tin cũng lưu ý người dùng Việt về chiến dịch lừa đảo trực tuyến qua email mới có quy mô quốc tế.

Khởi tố, bắt tạm giam Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần tập đoàn giáo dục Egroup

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an (C03) đang xác minh, giải quyết Đơn của nhiều nhà đầu tư tố cáo Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức chuyển nhượng cổ phần Công ty CP tập đoàn giáo dục Egroup.

Gọi anh họ đi đòi nợ bằng vũ lực, bị cáo lĩnh 36 tháng tù treo

Ngày 25/3, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh mở phiên tòa hình sự phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin được hưởng án treo của bị cáo Nguyễn Phi Hổ (SN 1989), trú tại An Tiến, huyện Mỹ Đức (Hà Nội). Trước đó, Nguyễn Phi Hổ đã cùng anh họ là Nguyễn Quang Trung (SN 1989) cùng trú tại An Tiến, huyện Mỹ Đức bị TAND huyện Lương Sơn xét xử sở thẩm và xử tổng mức hình phạt 78 tháng tù về tội "cướp tài sản”. Sau khi kết thúc phiên tòa sơ thẩm, Nguyễn Phi Hổ đã làm đơn kháng cáo xin được lưởng án treo.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục