(HBĐT) - Ngày 28/7, thông tin từ Công an huyện Lương Sơn cho biết, đơn vị vừa đấu tranh làm rõ hành vi ném chất bẩn vào nhà người khác và tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép.


Đối tượng Nguyễn Đình Minh Anh và khẩu súng quân dụng sau khi bị Công an huyện Lương Sơn bắt giữ

Theo đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn và thông tin phản ánh của người dân, Công an huyện Lương Sơn phát hiện nổi lên tại khu vực phòng trọ thuộc tiểu khu Liên Sơn, thị trấn Lương Sơn có nhóm đối tượng gồm 5 nam, 6 nữ thường xuyên gây mất trật tự vào ban đêm. Theo người dân sống xung quanh khu vực cho biết, nhóm đối tượng này thường xuyên sử dụng xe mô tô chở nhiều người đi về vào ban đêm, gây mất trật tự công. Ngoài ra, các đối tượng này còn gây ra những tiếng động lạ, nghe như tiếng nổ của súng quân dụng. Tổ công tác Công an huyện Lương Sơn đã tiến hành kiểm tra hành chính tại nhà trọ trên và đưa các đối tượng về Công an huyện làm việc.

Quá trình làm việc tại cơ quan Công an, các đối tượng Nguyễn Đinh Minh Anh (SN 2001) trú tại Tảo Dương Văn, Ứng Hòa (Hà Nội), Bùi Văn Phú (SN 2000) trú tại Nhuận Trạch (Lương Sơn), Nguyễn Công Minh (SN 2001) trú tại Văn Phong, Ba Vì (Hà Nội) khai nhận do mâu thuẫn từ trước nên rạng sáng ngày 26/7/2023 các đối tượng đã thực hiện hành vi ném chất bẩn vào nhà một người dân ở tiểu khu Liên Sơn, thị trấn Lương Sơn. Đặc biệt, qua đấu tranh khai thác mở rộng, đối tượng Nguyễn Đình Minh Anh và Hoàng Văn Cao (SN 2000) trú tại Cao Sơn (Lương Sơn) khai nhận có tàng trữ 1 khẩu súng rulo ổ quay (súng Colt) và 21 viên đạn tại phòng trọ. Tổ công tác đã tiến hành thu giữ khẩu súng và đề nghị giám định. Kết quả cho thấy khẩu súng thuộc loại súng quân dụng, Công an huyện Lương Sơn đã tiến hành lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính đối với 3 đối tượng gồm Nguyễn Đình Minh Anh, Bùi Văn Phú và Nguyễn Công Minh về hành vi ném chất bẩn vào nhà người khác theo khoản 4, Điều 7, Nghị định 144/2021/NĐ-CP của Chính phủ. Cùng với đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Lương Sơn cũng đã ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Đình Minh Anh và Hoàng Văn Cao để điều tra về hành vi tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép.


P.V

Các tin khác


Công an thành phố Hòa Bình bắt đối tượng trộm từng có 3 tiền án

Nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập trộm nhiều tài sản có giá trị, Công an TP Hòa Bình nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét. Sau 3 giờ tích cực điều tra, đối tượng thực hiện vụ đột nhập trộm tài sản đã được làm rõ.

Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục