(HBĐT) - Ngay khi phát hiện trên không gian mạng (KGM) có những quan điểm, bình luận sai trái liên quan đến các chính sách điều hành kinh tế vĩ mô; các chính sách khuyến khích doanh nghiệp phát triển bị một số đối tượng xấu lợi dụng bóp méo, đưa thông tin sai sự thật, chị Nguyễn Thị Minh Thùy, nhân viên Công ty TNHH HNT VINA, khu công nghiệp Lương Sơn không ngần ngại thể hiện quan điểm cá nhân, phản bác những luận điệu xấu, xuyên tạc..


Cán bộ Công đoàn Công ty TNHH HNT VINA (Khu công nghiệp Lương Sơn) trao đổi, nắm bắt tâm tư, động viên người lao động tích cực đấu tranh phản bác thông tin xấu, độc trên không gian mạng.

Cũng như chị Nguyễn Thị Minh Thùy, thời gian qua, nhiều công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) công tác tại các cơ quan, doanh nghiệp trong tỉnh đã tích cực tham gia "chống độc” trên KGM với vai trò tiên phong. 

Với tinh thần kiên quyết không để thông tin xấu, độc hại, thông tin sai sự thật của các nhóm, đối tượng thù địch, có tư tưởng bất mãn xâm nhập, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh xã hội, tư tưởng của các tầng lớp nhân dân, thời gian qua, lực lượng CNVCLĐ trong tỉnh đã phát huy tốt vai trò tiên phong, tích cực "báo xấu”, "tẩy độc”, "chống độc” trên KGM. Theo đồng chí Hoàng Mạnh Cường, Phó Giám đốc Sở TT&TT, nhiều vụ việc thông tin bị bị bóp méo, sai sự thật xảy ra trên địa bàn tỉnh đã được quần chúng nhân dân, trong đó có nhiều người là cán bộ, CNVCLĐ, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang lên tiếng, tham gia phản bác.

Theo thống kê chưa đầy đủ, trên địa bàn tỉnh hiện có khoảng trên 180 nghìn tài khoản mạng xã hội (MXH) facebook, zalo, youtube, tiktok... Trong đó khoảng trên 50 nghìn tài khoản MXH là của cán bộ, CNVCLĐ. Với vai trò của mình, thời gian qua, lực lượng CNVCLĐ đã có những đóng góp tích cực, thể hiện tốt vai trò tiên phong trong việc đấu tranh, phản bác thông tin xấu, độc, sai sự thật..., góp phần lan tỏa, "phủ xanh” những thông tin tích cực trên KGM.

Nói về vấn đề này, đồng chí Hoàng Thị Hiền, Chủ tịch Công đoàn Trường Chính trị tỉnh chia sẻ: Với đặc thù là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh, những năm qua, nhà trường đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, giảng viên, CNVCLĐ về những vấn đề cốt lõi, giá trị bền vững của Chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh cùng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước để cán bộ, giảng viên, CNVCLĐ có nhận thức đúng đắn, tự trang bị cho mình sức đề kháng tốt, phân biệt được đúng - sai, có hành động đúng trong đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, nhất là trên KGM. Từ năm 2018 đến tháng 6/2023, nhà trường đã tổ chức biên soạn 12 bộ tài liệu bồi dưỡng, trong đó có chuyên đề về đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; triển khai giảng dạy lý luận chính trị có lồng ghép nội dung đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch cho 206 lớp đào tạo, bồi dưỡng với 15.017 học viên. Nhờ vậy đã góp phần đấu tranh, phản bác hiệu quả thông tin xấu, độc, sai sự thật trong cán bộ, CNVCLĐ ngay từ cơ sở.

Cùng với công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho đội ngũ CNVCLĐ ở các tổ chức công đoàn cơ sở, thời gian qua, Công đoàn Viên chức tỉnh tích cực động viên CNVCLĐ tham gia đấu tranh, phản bác các quan điểm thù địch, sai trái. Đồng chí Bùi Thị Hương, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh cho biết: Công đoàn các cấp đã tổ chức 8.182 cuộc tuyên truyền phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với 314.270 lượt đoàn viên công đoàn tham gia. Nội dung các cuộc tuyên truyền đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung, góp phần nâng cao cảnh giác, kỹ năng phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn "diễn biến hòa bình”, chống phá của các thế lực thù địch; phản bác quan điểm thù địch, sai trái, thông tin sai sự thật trên KGM và ứng xử phù hợp khi tham gia tương tác trên KGM. Ngoài ra, lực lượng đoàn viên, CNVCLĐ cũng tham gia tích cực vào công tác đấu tranh, xử lý việc lợi dụng KGM để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Điển hình như việc đội ngũ cán bộ, CNVCLĐ tham gia tích cực, hiệu quả vào việc thông tin, tố giác hành vi lợi dụng KGM để vi phạm pháp luật, đưa những thông tin xấu, độc, bóp méo sự thật lên MXH của các đối tượng: Nguyễn Văn Nghiêm (giáo sư hớt tóc); Cấn Thị Thêu, Trịnh Bá Tư... 

Mạnh Hùng

Các tin khác


Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục