(HBĐT) - Người dân chủ quan, trộm lộng hành - Ngày 31/7/2023, trên địa bàn xóm Quyết Thắng, xã Lạc Lương (Yên Thủy) xảy ra vụ trộm cắp xe mô tô nhãn hiệu Honda, trị giá khoảng 7 triệu đồng của bà Quách Thị H., trú tại xóm Quyết Thắng. Theo thông tin bà H. cung cấp, buổi sáng khi đi làm ruộng, bà để xe mô tô trên đường liên xã, khoảng 11h30' cùng ngày, sau khi làm việc xong bà phát hiện chiếc xe đã bị kẻ gian lấy trộm...


Công an huyện Yên Thủy bắt giữ 2 đối tượng về hành vi trộm cắp xe máy tại xã Lạc Lương.

Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Yên Thủy khẩn trương tiến hành điều tra, làm rõ. Bằng nghiệp vụ sắc bén và từ nguồn tin báo của quần chúng nhân dân, ngày 1/8/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an huyện đã đấu tranh làm rõ, ra lệnh bắt 2 đối tượng là Hoàng Văn Phúc (SN 1985) và Đinh Văn Nam (SN 1989), cùng trú tại xã Gia Thủy, huyện Nho Quan (Ninh Bình), thu được tang vật của vụ án là chiếc xe mô tô của bị hại...

Thiếu tá Bùi Ngọc Ánh, Đội trưởng Đội Điều tra tổng hợp, Công an huyện Yên Thủy cho biết: Từ năm 2020 đến nay, trên địa bàn huyện xảy ra 6 vụ trộm cắp xe máy. Trong đó, 4 vụ do người dân mất cảnh giác trong khi đi làm đồng, 2 vụ đột nhập lấy trộm. Cơ quan CSĐT Công an huyện đã điều tra, làm rõ 6/6 vụ, bắt giữ 11 đối tượng gây án. Đáng nói, các đối tượng gây án hầu hết là người nghiện ma túy, lười lao động, muốn có tiền tiêu xài cho bản thân.

Từ việc đấu tranh hiệu quả với tội phạm, tình hình tội phạm trộm cắp, nhất là trộm cắp xe máy trên địa bàn huyện đã được kiềm chế, giảm dần qua các năm. Tuy nhiên, tình trạng một số người dân chủ quan, mất cảnh giác trong bảo vệ tài sản còn diễn ra, tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội. Quy luật hoạt động của các đối tượng phạm tội thường tìm những chiếc xe máy không khóa cổ hoặc có loại khóa đơn giản, khu vực không có người qua lại. Sau khi quan sát xung quanh và lợi dụng sự lơ là, mất cảnh giác của người dân, các đối tượng sẽ ra tay. Chúng thường dùng công cụ bẻ khóa đã chuẩn bị trước để mở hoặc phá khóa xe rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Thay đổi thói quen, nâng cao ý thức tự phòng, tự quản, tự bảo vệ

Trước thực trạng trên, mặc dù các cơ quan chức năng tăng cường tuyên truyền về ý thức tự phòng, tự bảo vệ tài sản. Tuy vậy, một bộ phận người dân vẫn chủ quan, nghĩ rằng địa bàn mình không có người nghiện ma túy nên không có tệ nạn trộm cắp.

Theo Thiếu tá Bùi Ngọc Ánh, quá trình điều tra, khám phá các vụ án, lực lượng chức năng đã làm rõ các đối tượng gây án không chỉ là người trên địa bàn huyện mà có nhiều đối tượng đến từ những địa phương giáp ranh. Các đối tượng thường di chuyển dọc theo tuyến quốc lộ 12B, đường Hồ Chí Minh tới huyện Yên Thủy để tìm lấy cắp những chiếc xe máy dựng sơ hở trong sân nhà, bên bờ ruộng, bìa rừng... Sau khi lấy trộm được xe máy, chúng nhanh chóng di chuyển theo các tuyến quốc lộ về địa phương khác để bán. Phương thức, thủ đoạn phạm tội trên gây ra nhiều khó khăn cho công tác điều tra, xác minh, truy tìm của lực lượng chức năng.

Ngoài việc nhắm vào trộm cắp xe máy của người dân đi làm đồng, làm nương chủ quan dựng xe ở cách xa nơi làm việc hoặc để ở nơi khuất tầm nhìn, ít người qua lại. Một số đối tượng trộm cắp tài sản (TCTS) lợi dụng sự sơ hở, mất cảnh giác của người dân để đột nhập vào sân nhà lấy trộm xe máy, hay lợi dụng nơi tập trung đông người như đám cưới, lễ hội lấy cắp xe hoặc trộm tài sản trong cốp xe. Nguyên nhân do để xe ở sân nhà nhưng không rút chìa khóa, không có hàng rào, khóa cổng bảo vệ, khóa chưa hết nấc để đối tượng có thể dễ dàng mở cốp... Chính sự chủ quan, mất cảnh giác của người dân đã tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội.

Theo Thượng tá Nguyễn Hữu Thắng, Phó trưởng Công an huyện Yên Thủy, để tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, ngăn chặn loại tội phạm này, thời gian tới, lực lượng Công an tiếp tục phối hợp chính quyền các cấp, cơ quan tuyên truyền huyện tập trung tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm TCTS, hướng dẫn cơ quan, doanh nghiệp và quần chúng nhân dân các biện pháp bảo vệ tài sản; tích cực đấu tranh, tố giác khi phát hiện dấu hiệu phạm tội và hành vi vi phạm pháp luật nhằm nâng cao hơn nữa tinh thần cảnh giác trong Nhân dân, không để kẻ xấu có cơ hội lợi dụng thực hiện TCTS. Tiếp tục quản lý chặt chẽ những đối tượng nghiện, có tiền án, tiền sự về hành vi TCTS trên địa bàn. Phối hợp trao đổi thông tin với các lực lượng công an ở địa bàn giáp ranh, lân cận, phối hợp truy tìm, xác minh đối tượng, vật chứng của các vụ việc trộm cắp xảy ra. Tuy nhiên, để tình trạng TCTS, xe máy không còn xảy ra người dân cần thay đổi thói quen, không để xe máy hớ hênh khi đi rừng, làm ruộng; chủ động nâng cao ý thức tự phòng, tự quản, tự bảo vệ tài sản của chính mình.


Bùi Thị Thi

(Công an huyện Yên Thủy)


Các tin khác


Công an thành phố Hòa Bình bắt đối tượng trộm từng có 3 tiền án

Nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập trộm nhiều tài sản có giá trị, Công an TP Hòa Bình nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét. Sau 3 giờ tích cực điều tra, đối tượng thực hiện vụ đột nhập trộm tài sản đã được làm rõ.

Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục