(HBĐT) - Qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện gia đình ông Bùi Văn Dưn, xóm Thung 1, xã Quý Hòa (Lạc Sơn) còn cất giữ khẩu súng hơi chưa giao nộp cho lực lượng chức năng. Tổ công tác Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (QLHCVTTXH), Công an tỉnh đã đến tận nơi tuyên truyền, vận động gia đình tự nguyện giao lại cho lực lượng Công an...


Tổ công tác Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ cho người dân xóm Thung 1, xã Quý Hòa (Lạc Sơn).

Nắm, quản lý chắc từ địa bàn cơ sở

Không chỉ vậy, tổ công tác còn vận động thành công một gia đình tự nguyện giao nộp thêm 1 khẩu súng săn 2 nòng vốn được coi như đồ "gia bảo”; vận động nhiều hộ tại xóm Thung 1, Thung 2 ký cam kết không tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ (VKVLN) trái phép. Thượng tá Lê Mạnh Phong, Phó trưởng phòng Cảnh sát QLHCVTTXH, tổ trưởng tổ công tác chia sẻ: Khu vực Đồi Thung, xã Quý Hòa là địa bàn thuộc vùng lõi Khu bảo tồn thiên nhiên Thượng Tiến. Do vậy, việc vận động người dân giao nộp các loại súng và ký cam kết không tàng trữ, sử dụng VKVLN trái phép có ý nghĩa rất quan trọng trong đảm bảo an ninh trật tự, giữ bình yên tại địa bàn cơ sở cũng như hạn chế tình trạng săn bắn động vật hoang dã trái phép. Kết quả trên cũng cho thấy lực lượng Công an đã xây dựng, củng cố niềm tin cho Nhân dân.

Từ việc bám chắc địa bàn, nắm vững tình hình cơ sở, lực lượng chức năng Công an tỉnh và Công an các địa phương đã kịp thời phát hiện, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm liên quan đến mua bán, sử dụng vũ khí, đặc biệt là việc mua bán, sử dụng vũ khí quân dụng trái phép. Điển hình như từ tin báo của quần chúng nhân dân và qua công tác trinh sát, lực lượng chức năng Công an tỉnh phát hiện, bắt quả tang  Bùi Văn Dị (SN 1965), trú tại xã Thanh Hối (Tân Lạc) và Nguyễn Đức Quân (SN 1964), trú tại huyện Chương Mỹ (Hà Nội) trên đường đi giao bán 1 khẩu súng AK và 11 viên đạn. Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ của Bùi Văn Dị 192 viên đạn các loại, 200 viên đạn dạng giống hạt lửa, 1 súng dài, 1 nòng súng dài, 13 vỏ đạn, 1 súng ngắn và 4 viên đạn chứa trong hộp tiếp đạn cùng 1 ống giảm thanh; khám xét nơi ở của Nguyễn Đức Quân thu giữ 3 hộp tiếp đạn.

Ngày 27/7 vừa qua, qua công tác nắm tình hình và phản ánh của người dân, Công an huyện Lương Sơn phát hiện nhóm đối tượng gồm 5 nam, 6 nữ thường xuyên gây mất trật tự vào ban đêm tại địa bàn tiểu khu Liên Sơn, thị trấn Lương Sơn. Quá trình làm việc tại cơ quan Công an, các đối tượng: Nguyễn Đinh Minh Anh (SN 2001), trú tại Tảo Dương Văn, Ứng Hòa (Hà Nội) và Hoàng Văn Cao (SN 2000), trú tại xã Cao Sơn (Lương Sơn) giao nộp 1 khẩu súng rulo ổ quay (súng colt) cùng 21 viên đạn. Đáng nói, đây phương tiện các đối tượng dùng để đe dọa người dân khi xảy ra mâu thuẫn.

Xử lý nghiêm hành vi vi phạm

Bên cạnh việc nắm chắc tình hình địa bàn, các cơ quan chức năng của tỉnh đã xử lý nghiêm đối tượng có hành vi vi phạm quy định của pháp luật về tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép VKVLN. Như trường hợp của Nguyễn Văn Phượng (SN 1964), trú tại xã Văn Phú, huyện Nho Quan (Ninh Bình) bị Tòa án nhân dân tỉnh tuyên phạt 16 năm 6 tháng tù về tội tàng trữ, mua bán trái phép 118 thỏi thuốc nổ công nghiệp Amonit có tổng trọng lượng 253,09kg; Tòa án nhân dân tỉnh tuyên phạt 8 năm 6 tháng tù đối với bị cáo Nguyễn Văn Nhất (SN 1992), trú tại xã Độc Lập (TP Hòa Bình) sử dụng súng săn bắn anh trai...

Thượng tá Ngô Nguyên Ngọc, Trưởng phòng Cảnh sát QLHCVTTXH chia sẻ: Những năm gần đây, tội phạm và vi phạm pháp luật về trật tự an toàn xã hội được kiềm chế, song vẫn tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về sử dụng VKVLN, công cụ hỗ trợ (CCHT) để thực hiện hành vi phạm tội. Bên cạnh đó, hoạt động khai thác khoáng sản, khai thác đá làm vật liệu xây dựng sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN) với mức tiêu thụ lớn. Bình quân mỗi năm toàn tỉnh tiêu thụ, sử dụng khoảng 1.000 tấn thuốc nổ. Ngoài ra, do thói quen sử dụng các loại súng tự chế, vũ khí thô sơ của một bộ phận người dân để săn bắt còn diễn ra tại một số địa phương. Đặc biệt, gần đây một số người dân, thanh thiếu niên sử dụng mạng xã hội để mua bán các loại linh kiện tự chế tạo vũ khí, CCHT sử dụng trái quy định của pháp luật, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra các loại tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật gây hậu quả nguy hiểm cho xã hội...

Từ thực tế đó, để kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến sử dụng VKVLN, CCHT, các đơn vị chức năng Công an tỉnh đã tập trung tuyên truyền, vận động, tổ chức cho Nhân dân ký cam kết không tàng trữ, sử dụng VKVLN, CCHT trái pháp luật; gọi hỏi, răn đe các đối tượng có tiền án, tiền sự liên quan đến việc sử dụng, tàng trữ VKVLN, CCHT. Từ đầu năm đến tháng 8/2023, lực lượng Công an đã tổ chức hàng chục buổi tuyên truyền pháp luật về VKVLN, CCHT cho người dân; tổ chức cho trên 300 người dân ký cam kết chấp hành các quy định của pháp luật liên quan đến VKVLN, CCHT. Thông qua đó vận động Nhân dân tự giác giao nộp hàng trăm khẩu súng các loại. Riêng trong tháng 8/2023 đã vận động thu hồi 2 khẩu súng săn, 387 khẩu súng tự chế, 810 viên đạn, 78 vũ khí thô sơ, 72 linh kiện chế tạo súng, 5 CCHT. Ngoài ra phát hiện, xử lý nhiều vụ việc liên quan đến VKVLN, CCHT. 

Mạnh Hùng

Các tin khác


Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục