(HBĐT) - Vừa qua, Báo Hòa Bình nhận được thư của ông Nguyễn Cao Hồi (88 tuổi) ở căn hộ 601, tòa nhà NO3 - T3B, tổ dân phố 12, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) với mong muốn qua Báo gửi lời cảm ơn tới cán bộ, chiến sỹ (CB,CS) Công an thị trấn Lương Sơn và người dân thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn về những việc làm, hành động đẹp.


Ông Nguyễn Cao Hồi (giữa) được  Thượng úy Hoàng Văn Tế, cán bộ Công an thị trấn Lương Sơn (Lương Sơn) trao trả lại tài sản, giấy tờ bị mất khi đi xe khách từ Hà Nội lên Hòa Bình.

Trong thư ông viết: Ngày 7/9/2023, tôi đi xe khách từ bến  Yên Nghĩa, quận Hà Đông (Hà Nội) lên Hòa Bình để thăm bạn. Khi đến thị trấn Lương Sơn, tôi xuống xe thì phát hiện chiếc ví trong túi quần bị rơi mất. Có khả năng là bị rơi trên xe. Trong ví, ngoài số tiền nhỏ còn có rất nhiều giấy tờ quan trọng. Trong lúc chưa biết xử trí thế nào thì tôi được một người phụ nữ cho đi nhờ xe máy, chở đuổi theo xe khách để tìm lại chiếc ví. Nghe tôi trình bày với nhà xe thì được biết đúng là có một chiếc ví rơi ra xe. Tuy nhiên, chiếc ví đã bị một cặp vợ chồng đi cùng chuyến xe nhặt được. Khi nắm được sự việc, chị phụ nữ đã chở tôi quay lại Công an huyện Lương Sơn để nhờ giúp đỡ.

Sau khi nghe tôi trình bày sự việc, các anh ở Công an huyện Lương Sơn đã động viên tôi bình tĩnh và giới thiệu đến Công an thị trấn Lương Sơn vì ở đây có hệ thống camera nên dễ xác minh hơn. 

Đến Công an thị trấn Lương Sơn, tôi được CB,CS nhiệt tình hỗ trợ. Sau khi nắm được vụ việc, thông tin do tôi cung cấp, CB CS Công an thị trấn đã trích xuất camera. Từ đó, nhanh chóng xác định được các thông tin cần thiết. Chỉ trong thời gian ngắn,  CB,CS đã xác định được cặp vợ chồng nhặt được chiếc ví trên xe và yêu cầu họ trả lại chiếc ví cho tôi. Đến khoảng 14h cùng ngày, tôi đã nhận lại chiếc ví với đầy đủ các loại giấy tờ quan trọng...

Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Bùi Văn Vương, Trưởng Công an thị trấn Lương Sơn xác nhận sự việc xảy ra là có thật. Sau khi tiếp nhận thông tin của công dân, với tinh thần trách nhiệm cao nhất, Công an thị trấn đã khẩn trương xác minh điểm xuống xe của 2 vợ chồng nhặt được ví của công dân trên xe khách. Đồng thời, khẩn trương xác minh và làm rõ thông tin chiếc xe taxi đã chở 2 vợ chồng cũng như xác định chính xác địa chỉ, nơi ở của họ để yêu cầu họ trả lại tài sản cho công dân.

Sau khi nhận lại tài sản, giấy tờ bị thất lạc, ông Nguyễn Cao Hồi vô cùng cảm kích: Tôi thấy rằng mặc dù rất bận, vụ việc có diễn biến phức tạp và với những thông tin rất ít ỏi được tôi cung cấp, nhưng do nghiệp vụ giỏi, quản lý địa bàn tốt, nhất là với tinh thần trách nhiệm rất cao, các CB,CS Công an thị trấn Lương Sơn đã nhanh chóng tìm ra người nhặt được chiếc ví, thu hồi để trả lại cho tôi. Những hành động đẹp đó thật xứng đáng với khẩu hiệu "Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.
                                                  

 M.H

Các tin khác


Công an thành phố Hòa Bình bắt đối tượng trộm từng có 3 tiền án

Nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập trộm nhiều tài sản có giá trị, Công an TP Hòa Bình nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét. Sau 3 giờ tích cực điều tra, đối tượng thực hiện vụ đột nhập trộm tài sản đã được làm rõ.

Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục