Ngày 12/9, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa xét xử các bị cáo Lê Văn Sơn (SN 1983), Nguyễn Duy Tùng (SN 1974) cùng trú tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội về tội "Trộm cắp tài sản”.


Bị cáo Lê Văn Sơn (trên) và Nguyễn Duy Tùng (dưới) tại phiên tòa.

Theo hồ sơ vụ án, từ tháng 6 - 11/2023, Sơn được anh Lê Văn Duy ở huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam thuê lái chiếc xe ô tô đầu kéo nhãn hiệu Chenglong biển kiểm soát 90H - 023.xx kéo theo sơ mi rơ moóc biển kiểm soát 90R - 012.xx. Đến tháng 11/2023, do mâu thuẫn trong quá trình làm việc, anh Duy không thuê Sơn lái xe nữa.

Do không có việc làm ổn định, tối 5/12/2023, Sơn rủ Nguyễn Duy Tùng đi quanh khu vực huyện Lương Sơn để trộm tài sản lấy tiền chi tiêu. Cả 2 đã mượn xe máy của người thân đi dọc tuyến đường Hồ Chí Minh theo hướng Miếu Môn - Chợ Bến. Đến khoảng 21h, khi đi qua cửa hàng xăng dầu số 15 thuộc địa bàn Chợ Bến, xã Thanh Cao (Lương Sơn), Sơn thấy chiếc xe ô tô đầu kéo nhãn hiệu Chenglong BKS 90H - 023.xx kéo theo sơ mi rơ moóc BKS 90R - 012.xx của anh Duy đang đỗ ở sân. Do trước đó được anh Duy giao cho lái chiếc xe này nên Sơn biết xe có đặc điểm là nếu khóa bằng chìa khóa điện thì chỉ khóa được cánh cửa bên ghế lái, không khóa được bên cánh cửa ghế phụ. Trước khi nghỉ việc, Sơn giấu 1 chìa khóa ở cánh cửa bên ghế phụ. Sau khi kiểm tra thấy cánh cửa bên ghế phụ không khoá, Sơn đã bàn với Tùng lấy trộm xe. Sau khi lấy trộm được xe, cả 2 đã mang lên khu vực xã Tề Lỗ, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc để bán nhưng do không có giấy tờ xe nên đã không bán được. Sau đó, cả 2 đã lái xe lên một khu đất trống tại tỉnh Thái Nguyên giấu ở đó để chờ tìm nơi bán.

Sau khi phát hiện chiếc xe ô tô của mình bị mất, anh Nguyễn Văn Duy đã đến cơ quan Công an trình báo. Đến ngày 6/12/2023, biết việc trộm xe bị phát hiện, Nguyễn Duy Tùng đã đến cơ quan Công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của bản thân và đồng phạm. Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lương Sơn đã ra lệnh bắt người trong trường hợp khản cấp đối với Lê Văn Sơn và thu hồi vật chứng là chiếc xe ô tô bị mất cắp đang được cất giấu tại Thái Nguyên.

Quá trình điều tra vụ án, cơ quan Cơ quan Cảnh sát điều tra đã trưng cầu định giá tài sản. Tại bản kết luận của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện Lương Sơn đã kết luận tổng giá trị chiếc xe ô tô đầu kéo nhãn hiệu Chenglong BKS 90H - 023.xx và sơ mi rơ moóc BKS 90R - 012.xx là 1 tỷ đồng.

Với hành vi phạm tội nêu trên, tại phiên tòa xét xử, sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên phạt Lê Văn Sơn 14 năm tù, Nguyễn Duy Tùng 13 năm tù về tội "Trộm cắp tài sản” theo điểm a, khoản 4, Điều 173, Bộ luật Hình sự.

Đáng nói, trong vụ án này, cả 2 bị cáo đều có nhân thân xấu, từng bị xét xử về tội "Trộm cắp tài sản”.

P.V


Các tin khác


Hoạt động tội phạm mạng trên nền tảng Telegram tăng 53% trong năm 2024

Tội phạm mạng đang ngày càng hoạt động tích cực trên Telegram, tạo ra các kênh và nhóm chuyên biệt để thảo luận về các chiêu trò lừa đảo, chia sẻ cơ sở dữ liệu bị đánh cắp và cung cấp nhiều dịch vụ phi pháp khác như rút tiền bất hợp pháp, làm giả giấy tờ, tấn công DDoS và nhiều dịch vụ khác.

“Yêu” trẻ em, nam thanh niên lĩnh hơn 12 năm tù

Ngày 6/9, Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bạch Anh Tú (SN 1986), trú tại thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Triệt phá "boong ke" mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy ngay tại trung tâm TP Hòa Bình

Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm (CSĐTTP) về ma tuý, Công an tỉnh Hoà Bình phát hiện tụ điểm mua bán, chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý do Vũ Thị Kim Minh, sinh năm 1973, trú tại tổ 17, phường Hữu Nghị, TP Hoà Bình cầm đầu.

Huyện Lạc thủy: Nhân rộng mô hình “Nhà trường an toàn không có ma túy”

Thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TU, ngày 26/5/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo đối với việc nhân rộng mô hình "Nhà trường an toàn không có ma túy”, trong những năm qua, huyện Lạc Thuỷ đã huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, đội ngũ cán bộ, giáo viên và học sinh tham gia giữ gìn an ninh trật tự (ANTT), phòng chống ma túy trong học đường, góp phần giữ vững ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Phát hiện, bắt giữ 22 vụ liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

Trong công tác đấu tranh xử lý vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK,VLN,CCHT), lực lượng công an tiếp tục rà soát 4 tuyến và 5 địa bàn trọng điểm; củng cố 12 hồ sơ điều tra cơ bản về VK,VLN,CCHT; rà soát quản lý đối với 8 đối tượng có dấu hiệu phạm tội liên quan đến VK,VLN,CCHT tại địa bàn huyện Mai Châu.

Giám sát việc xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực giao thông đường bộ 

Sáng 6/9, tại Công an tỉnh, đoàn giám sát của Ban Pháp chế (HĐND tỉnh) do đồng chí Quách Thanh Hải, Phó trưởng Ban Pháp chế làm trưởng đoàn đã giám sát tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh giai đoạn từ ngày 1/1/2021 - 31/12/2023.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục