Ngày 24/4, Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Linh Nhi (SN 2002), trú tại xóm Chum, xã Hương Nhượng (Lạc Sơn) về tội "giết người”.
Bùi Linh Nhi bị dẫn giải đến Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình để xét xử.
Theo hồ sơ vụ án, vào đêm 29/9/2024, trong quá trình nói chuyện qua ứng dụng Mesenger trên điện thoại, giữa Bùi Linh Nhi và Bùi Văn Khải (SN 2003), trú tại phố Lốc Mới, thị trấn Vụ Bản (Lạc Sơn) phát sinh mâu thuẫn. Sau đó, Khải đã hẹn Nhi ra khu vực xóm Cọi, xã Yên Phú (Lạc Sơn) để giải quyết. Bùi Linh Nhi đã nhận lời. Trước khi đi, Nhi cầm theo 1 con dao dạng phóng lợn để tìm Khải. Khi 2 người gặp nhau đã xảy ra xô xát. Trong khi Bùi Văn Khải dùng điếu cày để đánh, Bùi Linh Nhi dùng dao đâm.
Sau khi bị Bùi Linh Nhi đâm trúng vào cẳng tay và dùng điếu cày vụt nhưng không trúng người Nhi, Bùi Văn Khải đã bỏ chạy nhưng vẫn bị Nhi cầm dao đuổi theo. Mặc dù đã được mọi người can ngăn nhưng Nhi vẫn vùng thoát ra để tiếp tục đuổi theo Khải. Còn Khải trong lúc bỏ chạy đã bị vấp ngã, khi vừa đứng đạy thì bị Nhi chạy đến đâm trúng vào vùng bụng dưới. Cùng lúc này, Khải cũng dùng điều cày vụt trúng vào người Nhi. Sau đó, những người xung quanh tiếp tục đến can ngăn và giằng dao trong tay Nhi.
Sau đó, thấy Bùi Văn Khải bị chảy nhiều máu, Bùi Linh Nhi đã cùng những người xung quanh đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Lạc Sơn, rồi chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, Bùi Văn Khải đã tử vong. Sau khi đưa Bùi Văn Khải đi cấp cứu, Bùi Linh Nhi đã đến cơ quan Công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
Với hành vi phạm tội nêu trên, tại phiên tòa xét xử, sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên phạt Bùi Linh Nhi mức án 18 năm tù về tội "giết người” theo điểm n, khoản 1, Điều 123, Bộ luật Hình sự.
P.V
Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân không cài đặt các phần mềm, ứng dụng làm visa online theo yêu cầu của các đối tượng lạ gọi đến.
Ngày 22/4, Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử đối với bị cáo Vàng A Nhà (SN 1980), trú tại xóm Hang Kia, xã Hang Kia (Mai Châu) về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.
Thời gian qua, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông (TTATGT) được các cấp, ngành, địa phương quan tâm triển khai bằng nhiều hình thức, nội dung phong phú, đa dạng, qua đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong các tầng lớp nhân dân, hạn chế đến mức thấp nhất tai nạn giao thông có thể xảy ra.
Chiều 21/4, Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 398) tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc giao ban công tác quý I năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới.
Sáng 21/4, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu Thứ trưởng Bộ Công thương Hoàng Quốc Vượng cùng 11 đồng phạm do sai phạm trong việc phê duyệt dự án điện mặt trời, gây thiệt hại cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) hơn 1.043 tỷ đồng.
Sau gần 1 tháng xét xử và nghị án, ngày 21/4, Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh tuyên án đối với các bị cáo trong phiên phúc thẩm giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (Ngân hàng SCB).