Đại tá Đỗ Quang Thành- Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Biên phòng Cao Bằng: muốn giữ vững an ninh biên giới, toàn vẹn lãnh thổ phải xây dựng vững chắc “thế trận lòng dân”.

 

Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Cao Bằng quản lý diện tích biên giới dài hơn 332km với 468 mốc chính, 165 mốc phụ. Với vị trí quan trọng về tình hình an ninh, chính trị và trật tự vùng biên thời gian qua, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Cao Bằng đã đạt được nhiều thành tích quan trọng trong công tác bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, giữ gìn an ninh chính trị- trật tự an toàn xã hội vùng biên giới với nước bạn Trung Quốc.

Nhân kỷ niệm 52 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959- 3/3/2011) và 22 năm ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989- 3/3/2011), Phóng viên VOVNEWS có cuộc phỏng vấn Đại tá Đỗ Quang Thành, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh Cao Bằng.

PV: Thời gian qua, BĐBP Cao Bằng đã có những chủ trương, biện pháp gì để kết hợp hiệu quả nhiệm vụ chính trị với tham gia phát triển kinh tế- xã hội tại địa bàn, thưa ông?

Đại tá Đỗ Quang Thành: Để thực hiện chức năng này, trong thời gian qua, Đảng uỷ, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh đã tổ chức triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng để quản lý bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới.

Đại tá Đỗ Quang Thành, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh Cao Bằng.

Bên cạnh đó, Biên phòng tỉnh đã tham mưu cho cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo về công tác biên giới; tích cực tham gia phát triển kinh tế xã hội địa phương, góp phần xây dựng địa bàn biên giới vững mạnh về mọi mặt.

Cụ thể, trong năm 2010, lực lượng biên phòng tỉnh đã phối hợp với Hội Nông dân các cấp tổ chức tập huấn khuyến nông, khuyến lâm, tư vấn khoa học, kỹ thuật phát triển sản xuất cho nhân dân ở khu vực biên giới; triển khai được 16 mô hình BĐBP giúp dân phát triển kinh tế, xã hội.

Ngoài ra, các chiến sĩ còn giúp dân hàng nghìn ngày công lao động làm đường giao thông liên thôn, tu sửa trường, lớp, thu hoạch ngày mùa, khắc phục hậu quả thiên tai, chống cháy rừng…

PV: Xây dựng “thế trận lòng dân” đóng vai trò quyết định đến công tác bảo đảm an ninh biên giới. Ông có thể cho biết kinh nghiệm của Biên phòng Cao Bằng về công tác này?

Đại tá Đỗ Quang Thành: Xây dựng lòng dân vững mạnh ở biên giới chính là biện pháp nhằm phát huy mạnh mẽ vai trò của các tổ chức, đoàn thể, các tầng lớp nhân dân tạo sự đoàn kết gắn bó thống nhất ý chí của dân và Đảng, chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Với Biên phòng Cao Bằng, ngoài triển khai đồng bộ, toàn diện các biện pháp công tác biên phòng để nắm chắc mọi tình hình, chủ động giải quyết tốt các vụ việc, công tác tham mưu, đẩy mạnh xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở khu vực biên giới luôn được quan tâm sâu sắc.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền quần chúng nhân dân về đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước, các Hiệp định, nghị định, quy chế biên giới luôn được thực hiện thường xuyên.

Chúng tôi cũng thực hiện duy trì, đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả phong trào “Quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc và an ninh, trật tự xóm bản khu vực biên giới”.

Bộ đội Biên phòng Cao Bằng phối hợp cùng lực lượng quần chúng tuần tra biên giới

Xác định việc nâng cao đời sống nhân dân đóng vai trò quan trọng trong việc làm dân tin, dân hiểu và làm theo, BĐBP Cao Bằng luôn tích cực tham gia thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch, quy hoạch xây dựng và phát triển kinh tế xã hội ở khu vực biên giới. Thông qua đó, từng bước xây dựng khu vực biên giới vững mạnh toàn diện cả về chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh, góp phần xây dựng thế trận “Biên phòng toàn dân vững mạnh” đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra cho biên phòng trong thời kỳ mới.

Đặc biệt trong dịp kỷ niệm “Ngày Biên phòng toàn dân” hàng năm, chúng tôi đều chỉ đạo các đơn vị chủ động làm tốt công tác tham mưu và phối hợp với cấp uỷ, chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể tổ chức tốt các hoạt động “Ngày hội Biên phòng toàn dân” tại các xóm, điểm liên xóm ở các xã, thị trấn biên giới. Qua đó, đã khơi dậy và phát huy truyền thống đoàn kết quân dân, nâng cao trách nhiệm của mọi người dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ biên giới quốc gia.

Mặt khác, công tác đối ngoại được thực hiện khéo léo, hợp lý cũng giúp biên phòng Cao Bằng hoàn thành tốt nhiệm vụ giữ gìn an ninh biến giới.

PV: Việc tuyên truyền về nhận thức về đường biên trên địa bàn tỉnh sau khi hai nước Việt Nam- Trung Quốc hoàn thành phân giới cắm mốc trên đất liền đã được thực hiện như thế nào trong thời gian qua, thưa ông?

Đại tá Đỗ Quang Thành: Sau khi công tác phần giới cắm mốc (PGCM) trên đất liền hoàn thành, trên cơ sở nắm chắc các Hiệp định, Hiệp ước về biên giới, quy chế và các thoả thuận về giải quyết các vấn đề biên giới giữa hai nước Việt- Trung, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh đã chủ động tham mưu, phối hợp với các lực lượng chức năng quán triệt, triển khai và làm tốt công tác tuyên truyền tới các cấp, các ngành, đoàn thể và mọi tầng lớp nhân dân.

Chỉ đạo các đơn vị cơ sở tổ chức tốt việc nhận biết hệ thống dấu hiệu đường biên, mốc giới mới. Phối hợp chặt chẽ với lực lượng hữu quan tăng cường tuần tra quản lý, bảo vệ mốc giới; kịp thời phát hiện xử lý các vi phạm xảy ra trên biên giới.

Trong công tác giữ gìn ANTT, chúng tôi đã tăng cường các biện pháp rà soát, bám nắm địa bàn; chủ động phối hợp với Công an, Quân sự triển khai các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm; Chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý xuất nhập cảnh, xuất nhập biên, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi phục vụ cho giao thương hàng hoá và hợp tác phát triển kinh tế giữa các địa phương hai bên biên giới.

Ngoài ra chúng tôi cũng cử các cán bộ tăng cường cho các xã, thị trấn biên giới, trong đó nhiều đồng chí được tín nhiệm bầu giữ các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đảng uỷ xã, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã…

Với tính chất một địa bàn biên giới dài trên 300km, địa hình phức tạp, để làm tốt công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ biên giới, ngoài thực hiện đồng bộ các công tác biên phòng, triển khai các công tác nghiệp vụ cơ bản, công tác tuần tra là rất quan trọng.

Chúng tôi tăng cường lực lượng tuần tra, BĐBP phối hợp với các lực lượng dân quân, công an viên, quần chúng nhân dân tuần tra bảo vệ đường biên, mốc giới

Ngoài ra, lực lượng biên phòng tỉnh Cao Bằng cũng tổ chức, làm tốt công tác đối ngoại trên cơ sở tổ chức phối hợp với lực lượng bảo vệ biên giới của nước láng giềng, tổ chức thực hiện hiệu quả các thỏa thuận của Bộ Quốc phòng, cũng như thỏa thuận về công tác biên phòng trong hoạt động tuần tra song phương.

Hiện nay, chúng tôi đã triển khai trên đường biên giới trong toàn bộ địa bàn bằng các hình thức luân phiên định kỳ giữa lực lượng biên phòng hai nước, thay nhau chủ trì để tổ chức tuần tra song phương./.

PV: Vâng, xin cảm ơn ông!./.

Theo VOV

 

Các tin khác


Chủ động giải pháp phòng cháy trong các khu công nghiệp

Trong những năm qua, công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) tại các khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn tỉnh cơ bản được đảm bảo, không để xảy ra vụ cháy lớn, gây thiệt hại về người, không ảnh hưởng đến quá trình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp. Có được kết quả đó là nhờ sự phối hợp tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho doanh nghiệp và hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các doanh nghiệp thực hiện tốt quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH).

Huyện Kim Bôi: Liên tiếp 2 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, 2 người tử vong 

Hồi 17h ngày 7/5, tại Km 22+850m, đường Trường Sơn A thuộc thôn Kim Đức, xã Vĩnh Tiến (Kim Bôi) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe mô tô biển kiểm soát 28G1-326.97 do Bùi Anh N, sinh năm 2003, trú tại xóm Khả, xã Hùng Sơn (Kim Bôi) điểu khiển chở sau Nguyễn Văn D, sinh năm 2003, trú tại xóm Sáng Trong, xã Đú Sáng (Kim Bôi) di chuyển hướng ngã ba Bãi Chạo đi ngã ba Bãi Lạng với xe mô tô biển kiểm soát 28B1-342.59 do Nguyễn Ngọc D, sinh năm 1992, trú tại xóm Bãi Chạo, xã Tú Sơn (Kim Bôi), chở sau Bùi Bình A, sinh năm 2018 và Nguyễn Ngọc Q, sinh năm 2020, cùng trú tại xóm Bãi Chạo, xã Tú Sơn di chuyển sang đường.

Hình thành văn hóa giao thông "đã uống rượu, bia thì không lái xe"

Thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh cho biết, trong 5 ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5 vừa qua, toàn tỉnh xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông (TNGT) làm 1 người chết, 3 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2023 giảm 80% số vụ (2/10 vụ), giảm 50% số người chết (1/2 người), giảm 72,7% số người bị thương (3/11 người).

Công an huyện Yên Thủy liên tiếp bắt 3 vụ tàng trữ trái phép ma túy

Trong 4 ngày, từ 30/4 - 4/5, Công an huyện Yên Thuỷ liên tiếp bắt 3 vụ, 5 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma tuý. Trong đó, 4 đối tượng cư trú ngoài địa bàn.

Đồng bộ, quyết liệt phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua có nhiều chuyển biến rõ nét, tích cực. Để có được kết quả đó là do cấp ủy, chính quyền các cấp đã huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN, TC) một cách quyết liệt, đồng bộ, thống nhất cao từ trên xuống dưới...

Bắt 4 đối tượng tạt sơn vào nhiều xe ô tô

Ngày 4/5, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết đã làm rõ thông tin và bắt 4 đối tượng liên quan đến vụ 6 xe ô tô bị tạt sơn tại phường Định Công.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục