Ngày 31/3, tại thành phố Hưng Yên, Tòa phúc thẩm Tòa án Nhân dân tối cao đã xử phiên phúc thẩm vụ án giết trẻ em của 14 thanh niên ở huyện Khoái Châu (Hưng Yên).

 

Nhóm thủ phạm gồm Hoàng Quang Thiệp, sinh năm 1990 cùng 13 bị cáo độ tuổi từ 17 đến 22, đều trú ở xã Đại Hưng (Khoái Châu, Hưng Yên). Trong số này, có 4 đối tượng là sinh viên, 1 bị cáo ở tuổi vị thành niên.

Chúng đã gây ra cái chết oan uổng cho em Nguyễn Đức Đạt, sinh năm 1995 ở thôn Hương Quất, xã Thành Công (Khoái Châu, Hưng Yên). Vụ án mạng xảy ra cách đây 1 năm tại thôn Hương Quất.

Vào tối 1/3/2010 khi nghe tin bạn mình là Nam bị Nguyễn Mạnh Kiên đánh, Hoàng Quang Thiệp đã rủ nhóm bạn của mình đến nhà Kiên để trả thù. Cả bọn đã dùng gạch đá ném vào nhà Kiên làm ông Oai (bố Kiên) bị thương.

Thấy Kiên không có nhà, nhóm của Thiệp đã bảo nhau bẻ cây làm vũ khí và đi xe máy tìm Kiên để đánh. Khi đến khu vực thôn Hương Quất (xã Thành Công), Thiệp và đồng bọn gặp một tốp thanh niên trong đó có em Nguyễn Đức Đạt đang đi bộ ngược chiều.

Tưởng nhầm là nhóm của Kiên, nhóm Thiệp đã hô nhau xông vào đánh. Bị đánh bất ngờ, đám bạn của Đạt bỏ chạy, còn Đạt bị Thiệp chạy đến dùng dao nhọn đâm một nhát vào ngực làm em gục tại chỗ. Mặc dù đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, em Đạt đã chết.

Tại phiên phúc thẩm tòa đã y án mức phạt của phiên sơ thẩm, Hoàng Quang Thiệp tù chung thân. Bên cạnh đó là tổng mức án 110 năm tù cho 13 tên còn lại. Trong đó, 2 bị cáo là Đào Văn Hiếu và Đào Văn Hào mỗi bị cáo bị phạt 13 năm tù; các bị cáo Hoàng Quang Thuần 11 năm tù, Nguyễn Văn Thuấn 10 năm tù.

Còn lại 9 bị cáo khác nhận mức án từ 5 năm đến 9 năm tù gồm An Văn Dũng, Đào Đức Tùng, Đào Văn Hà, Đào Văn Hiệp, Đào Duy Minh, Nguyễn Văn Thi, Nguyễn Văn Nam, Đào Văn Hiển, Đào Văn Thế.


                              Theo TTXVN/Vietnam+



Các tin khác


Công an thành phố Hòa Bình bắt đối tượng trộm từng có 3 tiền án

Nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập trộm nhiều tài sản có giá trị, Công an TP Hòa Bình nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét. Sau 3 giờ tích cực điều tra, đối tượng thực hiện vụ đột nhập trộm tài sản đã được làm rõ.

Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục