(HBĐT) - Qua thực tiễn công tác đấu tranh phòng - chống tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội cho thấy, vai trò quan trọng của duy trì, phát triển các mô hình tự quản về ANTT. Công an huyện Kỳ Sơn đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương củng cố, tăng cường mạng lưới an ninh trật tự tại cơ sở. Tổ chức phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”, nâng cao nhận thức của quần chúng trong phát hiện, đấu tranh, phòng ngừa, tố giác tội phạm.

 

Xác định công tác an ninh phải do nhân dân làm chủ, vì cuộc sống của nhân dân, cấp ủy, chính quyền các cấp đã chỉ đạo thành lập các mô hình tự quản về AN -TT. Đến nay, toàn huyện có 85 tổ an ninh nhân dân, 85 tổ hòa giải, 85 tổ tự quản về ANTT, 6 CLB tuổi trẻ pháp luật được trải rộng trên 10 xã, thị trấn trong huyện. Hầu hết các mô hình này đều hoạt động hiệu quả, góp phần giải quyết nhiều vụ việc về hình sự, ma túy và mâu mắc trong nội bộ nhân dân. Thông qua hòm thư tố giác tội phạm, nhân dân đã cung cấp cho lực lượng Công an trên 900 nguồn tin có giá trị, giúp cho quá trình điều tra, xử lý vụ việc kịp thời, hiệu quả. Lực lượng công an xã, thị trấn đã thụ lý, giải quyết 35 vụ việc về ANTT, tạm giữ hành chính 36 đối tượng, phạt tiền 7.410.000 đồng, cảnh cáo 15 đối tượng; lập 6 hồ sơ đưa đối tượng vào quản lý tại cộng đồng dân cư, tiến hành gọi hỏi, răn đe, giáo dục 45 lượt đối tượng, đưa ra kiểm điểm trước dân 14 đối tượng. Nổi bật là ngày 7/11/2010, sau khi nhận tin báo gia đình anh Nguyễn Xuân Chí ở Phú Minh bị kẻ gian đột nhập vào gia đình lấy trộm 2, 2 cây vàng (trị giá gần 80 triệu đồng), Công an xã Phú Minh đã phối hợp với Công an huyện khẩn trương làm rõ vụ án. Với tinh thần trách nhiệm cao và nghiệp vụ sắc bén, chỉ sau 4h đã làm rõ đối tượng trộm 2, 2 cây vàng, bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Đức Thuần, sinh năm 1988 ở Phú Minh thu hồi toàn bộ tang vật, trả lại cho bị hại...

Thượng tá Nguyễn Văn Long, Trưởng Công an huyện Kỳ Sơn cho biết: Một trong những thành công của Kỳ Sơn là xây dựng, duy trì 5 cụm an ninh khu vực giáp ranh với các huyện, tỉnh bạn. Đó là cụm Kỳ - Thanh - Ba, cụm núi đá Chẹ, cụm Yên - Tiến - Phú, cụm Dân Hòa - Lâm trường Lương Sơn và cụm quân dân một ý chí. Hàng tuần, hàng tháng, các cụm giáp ranh đều tổ chức giao ban, trao đổi, đánh giá tình hình, kịp thời phát hiện những vấn đề mới nổi, bức xúc để có hướng giải quyết phù hợp. Nhờ đó mà hầu hết các vụ việc phức tạp về ANTT đều được giải quyết kịp thời, có hiệu quả, nhất là những loại tội phạm hoạt động liên tỉnh, liên huyện, lợi dụng địa bàn giáp ranh để gây án hoặc lẩn trốn. Với những đóng góp tích cực của các mô hình tự quản về ANTT, tình hình ANCT, TTATXH địa bàn huyện luôn được giữ vững ổn định, nhân dân yên tâm lao động, sản xuất, xây dựng huyện ngày càng giàu đẹp, văn minh.

 

                                                                               Như Hùng  

 

Các tin khác


Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục