Các đối tượng.
365 ngày trèo đèo lội suối, lần theo dấu vết của những kẻ buôn người, đầu tháng 4/2011, Phòng PCTP ma túy Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh Lai Châu đã bóc gỡ thành công đường dây mua bán người từ xã Sin Suối Hồ qua xã Mù Sang (huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu) sang Trung Quốc.
Liên quan đến đường dây này, lực lượng Phòng PCTP ma túy tạm giữ 3 đối tượng gồm Lý A Páo (30 tuổi, trú tại bản Sàng Cải); Vàng A Sử (26 tuổi, trú tại bản Cang Chu Dao, xã Mù Sang, huyện Phong Thổ) và Lù A Dua (25 tuổi, trú tại Sin Suối Hồ). Sau khi khởi tố vụ án, sáng 3/4, Phòng PCTP ma túy Biên phòng tỉnh Lai Châu đã bàn giao hồ sơ đến Công an tỉnh Lai Châu tiếp tục điều tra, làm rõ. Chiều dần tà, đêm như xuống nhanh hơn trên các bản vùng cao thuộc huyện Phong Thổ (Lai Châu). Trong các nếp nhà của người Mông nằm lưng chừng núi, bếp đã bắt đầu đỏ lửa… Thấp thoáng trong bóng lam chiều, hai người một nam, một nữ vẫn luồn rừng mải miết đi về phía đường biên, mọi hành trình của họ đều nằm trong tầm ngắm của các trinh sát Phòng PCTP ma túy Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh Lai Châu. Khi cả hai chuẩn bị xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc đã bị tổ công tác dưới sự chỉ đạo của Thượng tá Phạm Văn Hải phát hiện và bắt giữ… Trước đó, thực hiện kế hoạch triệt phá đường dây mua bán người từ Sin Suối Hồ qua xã Mù Sang (Phong Thổ, Lai Châu), các lực lượng nghiệp vụ của Bộ đội Biên phòng đã có thông tin về hoạt động mua bán người của Sử. Tháng 4/2010, Sử cùng Giàng A Tủa, SN 1995, trú tại xã Mù Sang đã lừa Vàng Thi Chư và Vàng Thi Vang (trú tại bản Căn Ký, Tông Qua Lìn, Lai Châu) lừa sang Trung Quốc bán với giá 6.000 NDT/nạn nhân). Phát hiện con gái bị các đối tượng lừa bán sang bên kia biên giới nhưng gia đình Thời gian đó, qua công tác quản lý nghiệp vụ, Phòng PCTP ma túy Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh Lai Châu phối hợp với Đồn Biên phòng 277 và 278 đã tổ chức lực lượng nắm tình hình. Với sự phối hợp của các già làng, trưởng bản và chính quyền địa phương, lực lượng phòng chống tội phạm Bộ đội Biên phòng đã vận động gia đình nạn nhân giữ lại số tiền trên để có căn cứ đấu tranh, xác lập vụ án. Vậy là một năm qua, họ âm thầm dõi theo mọi di biến động của Sử. Trước thời điểm bị bắt, Sử đang là Phó Bí thư Chi đoàn xã Mù Sang, trong khi đó, địa bàn nơi Sử sinh sống giáp ranh với Trung Quốc nên trong công tác đánh án, yếu tố bí mật được các lực lượng nghiệp vụ đặt lên hàng đầu. Cuối tháng 3/2011, khi phát hiện Sử tại bản Can Hồ, Phòng PCTP ma túy Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh Lai Châu đặt nhiều dấu hỏi nghi vấn. Chiều 31/3, khi Sử đưa Sùng Thị Dở, 27 tuổi, trú tại bản Can Hồ tới mép đường biên, chuẩn bị đưa sang Trung Quốc bán thì đã bị phát hiện và bắt giữ. Đấu tranh với Sử, sáng 1/4, Phòng PCTP ma túy Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh Lai Châu phối hợp với Đồn Biên phòng bắt giữ Lý A Páo. Căn cứ vào lời khai của Sử, lực lượng PCTP ma túy Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh Lai Châu đã triệu tập các đối tượng có liên quan đến trụ sở tiếp tục đấu tranh, mở rộng; ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, bàn giao 3 đối tượng cho Công an tỉnh Lai Châu, đồng thời trao đổi với phía Công an Trung Quốc tiếp tục phá án Theo Báo CAND