Đến ngày 4/4, lực lượng Công an đã bắt 4 đối tượng, làm rõ 28 vụ cướp giật, thu hồi 7 ĐTDĐ, 1 dây chuyền vàng, 2 xe máy. 4 đối tượng bị khởi tố bị can, bắt tạm giam về tội cướp giật tài sản gồm: Nguyễn Văn Tuyền, 22 tuổi, ở xã Tân Liên và Bùi Văn Nam, 22 tuổi, ở xã Dũng Tiến, cùng huyện Vĩnh Bảo; Phạm Mạnh Tiền, 24 tuổi và Đào Duy Trung, 29 tuổi, cùng ở phường Cát Bi, quận Hải An, Hải Phòng.

Các đối tượng vụ án.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, trong những ngày vừa qua, trên các tuyến phố ở Hải Phòng nổi lên tình trạng cướp giật tài sản trên đường gây lo lắng cho nhiều người dân. Trước tình hình đó, Công an quận Lê Chân, Hải Phòng đã xác lập chuyên án 311C. Đội CSĐT tội phạm hình sự được giao nhiệm vụ phá án.

Thông qua nhiều biện pháp nghiệp vụ, lực lượng trinh sát đã dần khoanh được một nhóm đối tượng, tuổi trên 20, từ các nơi về hoạt động trên địa bàn. Trong đó, 2 đối tượng thuê phòng tại nhà trọ bình dân Quí Bình, số 28/732 đường Nguyễn Văn Linh, quận Lê Chân; một số đối tượng khác từ các quận Hải An... đến địa bàn quận Lê Chân gây án.

Bằng nhiều mũi phục kích, hồi 18h ngày 29/3, trinh sát phát hiện 2 tên đi xe máy Jupiter BKS: 16K7-2359, từ đường Nguyễn Văn Linh, lượn về đường Nguyễn Đức Cảnh. Khi đến trước cửa nhà số 115 tuyến phố này, chúng cướp giật chiếc ĐTDĐ Nokia E72 của chị Phạm Thị Thu Huyền, 22 tuổi, ở số 461, đường 5/3 phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng, Hải Phòng, rồi bỏ chạy. Tổ trinh sát, có sự hỗ trợ của lực lượng CSGT lập tức truy đuổi, bắt được tên điều khiển xe máy là Bùi Văn Nam.

Qua điều tra ban đầu, đối tượng đi cùng tên Nam là Nguyễn Văn Tuyền, cùng quê Vĩnh Bảo với Nguyễn Văn Nam. Cả hai đã dối gia đình ra thành phố làm ăn nhưng chuyên hoạt động cướp giật tài sản. Nguyễn Văn Nam khai nhận đã thực hiện trót lọt 13 vụ cướp giật ĐTDĐ. Ngay trong đêm, lực lượng Công an thu hồi được 7 chiếc ĐTDĐ các loại mà hai đối tượng đã cướp giật và bán cho các hiệu mua bán ĐTDĐ trên đường Thiên Lôi, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân và ở phường Đồng Hòa, quận Kiến An, Hải Phòng.

Tối ngày 31/3, một mũi trinh sát khác bắt quả tang Phạm Mạnh Tiền và Đào Duy Trung, tại cửa tiệm vàng 58 đường Chợ Hàng, Hải Phòng, khi chúng đang tiêu thụ chiếc giây chuyền vàng vừa cướp giật của một phụ nữ đi xe đạp trên đường gần đó. Tiền và Trung khai nhận, trước đó, chúng đã thực hiện trót lọt 15 vụ cướp giật tài sản khác trên các truyến nội thành Hải Phòng. Đáng chú ý, Phạm Mạnh Tiền còn là đối tượng đang có lệnh bắt khẩn cấp của Cơ quan CSĐT Công an quận Ngô Quyền, Hải Phòng cùng về hành vi cướp giật tài sản. Sau một thời gian thông qua mối quan hệ xã hội của Nguyễn Văn Tuyền, lực lượng Công an tích cực vận động y đầu thú. Sáng 4/4, tên này đã tới Công an quận Lê Chân khai nhận toàn bộ hành vi hoạt động phạm tội.

 

                                                                            Theo Báo CAND

 

Các tin khác


Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục