Các con bạc bị bắt tại hiện trường

Các con bạc bị bắt tại hiện trường

Đến chiều 11-9, Phòng CSĐT Tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TPHCM vẫn tiếp tục tạm giữ 99 con bạc bị bắt quả tang tại trường gà trong nghĩa trang Bình Hưng Hòa (phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân - TPHCM).

 

Theo thông tin ban đầu, chiều 9-9, hơn 100 chiến sĩ Phòng PC45 Công an TPHCM bất ngờ từ nhiều phía bao vây và đột kích vào trường gà trong nghĩa trang. Tuy hàng chục con bạc bỏ chạy tán loạn nhưng không một ai trốn thoát.
 
Theo lời khai của các con bạc, trường gà này do đối tượng Chương Hoàng Chiến (SN 1980, ngụ phường Bình Hưng Hòa A) tổ chức từ đầu năm 2009 đến nay, hoạt động từ trưa đến tối mỗi ngày, trung bình từ 10-15 độ gà.
 
Để điều hành trường gà có quy mô lớn hoạt động công khai, ngay gần trụ sở công an phường, Chiến thuê các đối tượng Trần Tấn Phước (tức Beo, SN 1973), Trần Văn Hận (tức Mười, SN 1975) và Trần Văn Tú (tức Tèo “điếc”, SN 1986, cùng ngụ phường Bình Hưng Hòa A) làm “biện” gà.
 
Sau mỗi độ, Chiến thu tiền xâu và hưởng thêm 5% tiền thắng bạc của các đối tượng. Ngoài cá “trong”, con bạc có thể cá “ngoài” (bắt riêng với nhau) từ vài trăm triệu lên đến 1 tỉ đồng, và đều phải nộp tiền xâu 5%/tổng số tiền thắng bạc.
 
Bên cạnh đá gà, khi nghỉ giải lao, các con bạc có thể sát phạt bằng trò tài – xỉu do 2 đối tượng tự Cu “lì” và Sơn “lé” tổ chức. Mức ăn thua mỗi ván tài-xỉu từ 500.000 đồng – 1 triệu đồng, có ván các con bạc chơi đến 200 triệu đồng.
 
Vào thời điểm bị công an bắt quả tang, Chiến đã tổ chức đến độ thứ 4 trong ngày. Tại hiện trường, công an thu gần 420 triệu đồng, 1.300 USD, 79 ĐTDĐ các loại, 86 xe máy, 10 con gà, 2 cặp cựa gà…
 
Qua sàng lọc, trong 99 con bạc bị bắt giữ, ngoài một số đối tượng ngụ tại TPHCM, đa phần đều đến từ các tỉnh miền Tây như: Tiền Giang, Tây Ninh, Vĩnh Long, Đồng Nai, Bình Dương.
 
Cũng theo các trinh sát PC45 Công an TPHCM, trường gà này được xem là lớn nhất TPHCM vì số tiền cá cược mỗi độ vài trăm triệu đồng và có ngày quy tụ tới 400 con bạc từ khắp nơi tụ về.
 
                                      Theo NguoiLaoDong

Các tin khác


Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục