(HBĐT) - Trong tuần đầu tháng 9 này, bất chấp sự đồng loạt ra quân tấn công của các lực lượng chức năng, bọn tội phạm ráo riết hoạt động liều lĩnh hơn. Trong tuần xảy ra 22 vụ, tăng 10 vụ so với tuần trước, trong đó có 11 vụ trộm tài sản và có đến 9 vụ trộm cắp xe máy, các nơi sẩy ra là: TP Hòa Bình 5 vụ, Yên Thủy 3 vụ , Lương Sơn, Kỳ Sơn, Kim Bôi, Mai Châu mỗi nơi 1 vụ, thiệt hại tài sản trị giá khoảng 285 triệu đồng.

 

Đáng chú ý có các vụ: Hồi 21h40 ngày 2/9/2011, tại quán Lẩu mắm Cần Thơ ở tổ 14 P. Tân Thịnh, có 4 chiếc xe máy loại đắt tiền để cạnh nhau của khách vào ăn quán, cả 4 xe đều có khóa càng và khóa cổ nhưng đều đã bị kẻ gian phá cả 2 khóa. Khi phát hiện ra thì kẻ gian đã kịp lấy đi 2 chiếc trị giá khoảng 75 triệu đồng; Hồi 10h30 ngày 1/9, Chu Khánh Nhung, sinh năm 1996, học sinh lớp 10A5, trường THPT Lạc Long Quân, để xe đạp điện trị giá khoảng 9 triệu đồng tại nhà để xe của nhà trường bị kẻ gian lấy trộm. Hồi 8h, ngày 31/8/2011, Dương Văn Phan, sinh năm 1953, cán bộ Trung tâm Y tế Dự phòng huyện YênThủy, để xe mô tô Future Neo BKS:33P9-3764, trị giá khoảng 15 triệu đồng, tại sân cơ quan bị kẻ gian lấy trộm. Hồi 10h30 ngày 1/9, Bùi Văn Thích sinh năm 1987, ở xã Lạc Lương để xe máy Sirius trị giá khoảng 21 triệu đồng trước cửa nhà bị kẻ gian lấy trộm. Hồi 21h ngày 4/9, Đỗ Xuân Quyết, SN 1986, trú tại xóm Tân Lập, xã Dân Hòa bị kẻ gian lấy trộm 1 xe máy AIRBLADE trị giá khoảng 35 triệu đồng để trước cửa nhà... Trong 9 vụ trộm xe máy chỉ có 2 vụ được phát hiện ngay là các vụ: Hồi 18h ngày 1/9, quần chúng nhân dân phát hiện bắt quả tang 2 đối tượng: Nguyễn Văn Tuấn Anh, sinh năm 1988, trú tại Hòa Sơn, Lương Sơn và Hoàng Đức Hùng sinh năm 1988, trú tại Cao Thắng, Lương Sơn, đang có hành vi trộm xe máy của Bạch Mai Linh, sinh năm 1982, trú tại xã Hợp Kim, Kim Bôi; ngày 31/8, Công an huyện Mai Châu đã điều tra làm rõ đối tượng Bùi Văn Chình, sinh năm 1992, trú tại xã Phú Cường, Tân Lạc trộm xe máy của anh Hà Văn Ánh sinh năm 1974, trú tại xã Đồng Bảng, thu hồi xe máy tang vật.

 

                                                                         Hải Sơn

                                                                   (Công an tỉnh)

 

Các tin khác


Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục