Thời gian qua, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh luôn phải căng mình để ngăn chặn hiểm họa do súng tự chế mang tên "hoa cà","hoa cải" gây ra. Chỉ cần chút xích mích, mâu thuẫn, một số đối tượng sẵn sàng dùng "hoa cà", "hoa cải" để hành xử. Và rồi hậu quả đau lòng xảy ra.

 

Lật lại hồ sơ: Rùng mình trước cách hành xử côn đồ

Những ngày cuối tháng 10, khi có mặt tại trụ sở của Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an tỉnh Quảng Ninh, chúng tôi nhận thấy một không khí làm việc hết sức khẩn trương, sục sôi ở nơi đây.

Lật giở từng tập hồ sơ, Trung tá Phạm Hồng Giang - Đội phó Đội điều tra trọng án cho biết, mới đây, ngày 26/10, một trong những đối tượng đóng vai trò chủ chốt trong vụ dùng súng "hoa cải" bắn chết anh Vũ Văn Toàn, 21 tuổi, ở phường Hải Hòa, TP Móng Cái (Quảng Ninh) là Nguyễn Mạnh Tùng, 21 tuổi, trú tại xã Thủy Đường, huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) đã tới cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đầu thú. Trong vụ án này, nguyên nhân hết sức đơn giản "chỉ vì một câu chửi thề", các đối tượng đã dùng "hoa cà", "hoa cải" - một loại súng tự chế để ăn thua nhau. 

Theo tài liệu điều tra ban đầu, khoảng 22h ngày 27/9, Phan Văn Châu, hay còn gọi là Châu "hậu", 25 tuổi, trú tại phường Hải Hòa, thành phố Móng Cái và một người bạn tên Dương có tới quán 7xxx nằm ở khu vực Trung tâm văn hóa thành phố Móng Cái uống nước cùng Ngô Văn Sơn, tức Sơn "ngô", 25 tuổi ở phường Hải Hòa (TP Móng Cái) và Nguyễn Ngọc Quang, 26 tuổi, HKTT ở phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền (Hải Phòng).

Sau đó, Sơn và Quang về trước. Châu và Dương về sau thì xảy ra mâu thuẫn với 2 thanh niên trong đó có Trần Mạnh Tú, tức Tú "đao", 27 tuổi, ở phường Hòa Lạc (TP Móng Cái). Rời quán ra về, Châu có gặp, và kể lại cho Quang và Sơn biết về việc mình vừa bị nhóm của Tú "đao" chửi. Thế rồi, Châu điều khiển chiếc xe Dream của mình chở Quang quay lại quán 7xxx.

Vừa nhìn thấy nhóm của Tú, Châu nhảy xuống lấy một đoạn mía, còn Quang lấy cốc của quán nước ven đường đuổi đánh nhóm Tú. Khi đuổi được khoảng 15m thì Châu và Quang phát hiện phía trước có một nhóm thanh niên khoảng 9 - 10 người đi trên 3 xe máy cầm theo dao kiếm nên phải bỏ chạy.

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh khám nghiệm hiện trường một vụ dùng súng tự chế giải quyết mâu thuẫn.

Chạy được một vòng, Châu và Quang quay lại gặp Sơn rồi cả ba cùng đi mua xăng. Tại đây, nhóm của Châu có gặp Nguyễn Mạnh Tùng, 21 tuổi, trú tại xã Thủy Đường, huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) và Trần Trung Hiếu, tức Hiếu "cam", 21 tuổi, trú tại phường Hải Hòa, TP Móng Cái. Mua xăng xong, Sơn và Quang lên xe của Châu còn Tùng chở Hiếu bằng xe Nouvo. Ngồi phía sau, Quang và Hiếu mỗi người cầm một khẩu súng "hoa cải" - bắn đạn ghém với mục đích trả thù cho Châu.

Đi được một đoạn, nhóm của Châu gặp Nguyễn Văn Dũng, thường gọi là A Lộc, 29 tuổi, và Ngô Xuân Xuân, 20 tuổi cùng ở phường Hải Hòa, TP Móng Cái. Rồi cả nhóm đi đến khu phố Lê Lợi gần trường THCS Hòa Lạc, phường Hòa Lạc (TP Móng Cái).

Tại đây, sau khi phát hiện một nhóm thanh niên khoảng 6-7 người đứng ngồi trước cửa (lúc này xe của A Lộc và Xuân cũng đi ngược chiều tới), Quang xuống xe đồng thời giương súng bắn về phía một thanh niên. Kế đó thêm 3 tiếng súng nữa phát ra. Bắn xong cả nhóm bèn bỏ chạy. Hậu quả làm anh Vũ Văn Toàn, 21 tuổi, ở phường Hải Hòa, TP Móng Cái sau đó bị tử vong.

Trung tá Phạm Hồng Giang cho hay, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH đã phối hợp cùng Công an TP Móng Cái xác định vụ án xuất phát từ mâu thuẫn giữa nhóm Ngô Văn Sơn và Trần Mạnh Tú. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, nhiều đối tượng có liên quan đến vụ án đã bị sa lưới.

Cũng theo Trung tá Phạm Hồng Giang, để đấu tranh làm rõ được các đối tượng gây án, các trinh sát của Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh cũng như các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP Móng Cái đã phải mất không ít thời gian để xác minh, rà soát các đối tượng. Có điều này cũng bởi, đây là vụ án xảy ra vào thời điểm đêm tối. Các đối tượng gây án tỏ ra hết sức manh động và liều lĩnh.

Ngăn chặn hiểm họa: Cần sự phối hợp đồng bộ

Qua tìm hiểu thực tế, chúng tôi nhận thấy một điều, hiện lứa tuổi mà có nguy cơ trở thành tội phạm gây rối trật tự công cộng; sử dụng hung khí thanh toán, giải quyết mâu thuẫn…tập trung chủ yếu vào lứa tuổi 8x, 9x (từ 18 đến 27). Chỉ vì một chút mâu thuẫn nhỏ vặt, chỉ với ánh mắt được cho là "nhìn đểu", hay chỉ cần ai đó "nhờ vả", một số đối tượng sẵn sàng liều lĩnh gọi "hội" mang "đồ" tập kết tại một điểm rồi cùng nhau giải quyết mâu thuẫn bất chấp hậu quả xảy ra.

Mới đây, vào đêm 6/9, tại khu Khe Cá, phường Hà Tu, TP Hạ Long, do mâu thuẫn trước đó, hai nhóm thanh niên đã "đấu đầu" đòi ăn thua với nhau. Hậu quả làm 5 thanh niên phải nhập viện do bị một đối tượng dùng súng "hoa cải" bắn.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an TP Hạ Long và lực lượng Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, bị can và bắt tạm giam 6 đối tượng về tội "đánh bạc", "giết người" và "gây rối trật tự công cộng" để điều tra vụ án gồm: Nguyễn Văn Chung, 30 tuổi; Nguyễn Tiến Thành, 27 tuổi (em trai Chung); Phạm Xuân Tùng, 23 tuổi, cùng ở phường Hà Tu; Phạm Thế Cường, 19 tuổi; Nguyễn Anh Tuấn, 24 tuổi, đều trú tại phường Cẩm Thạch, thị xã Cẩm Phả (Quảng Ninh); Nguyễn Thắng Thùy, 28 tuổi, ở phường Hà Lầm, TP Hạ Long.

Tang vật thu giữ gồm 1 khẩu súng bắn đạn ghém; 1 máy tính xách tay và 80 triệu đồng. Quá trình điều tra mở rộng, ngày 13/9, CQĐT tiếp tục bắt tiếp Nguyễn Đức Thiện, 34 tuổi, ở phường Cẩm Thành, thị xã Cẩm Phả đồng thời truy bắt tiếp các đối tượng còn lại có liên quan.

Số súng tự chế - "hoa cà", "hoa cải" bị cơ quan Công an thu giữ.

Về vấn đề trên, trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Nguyễn Quốc Trung - Phó trưởng Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết: Thời gian qua, dưới sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng, loại tội phạm sử dụng hung khí, vũ khí "nóng" gây án đã có những chuyển biến cơ bản. Tuy nhiên, loại tội phạm này vẫn tiềm ẩn những nguy cơ khó lường. Liên quan đến các vụ án sử dụng hung khí, súng "hoa cà", "hoa cải" gây án, số đối tượng dạng này tập trung chủ yếu ở lứa tuổi 8x, 9x. Lứa tuổi mà con người ta rất dễ sa ngã, có những hành vi bồng bột không lường được trước những hậu quả đi kèm.

Tại CQĐT, có không ít đối tượng tỏ ra ăn năn cho rằng hành vi dùng súng bắn chết người của mình trước đó là do hành động bột phát, do tức tối nhất thời… Đáng bàn, để "né" lực lượng chức năng, số đối tượng sử dụng "hoa cà", "hoa cải" thường cất giấu ở các nơi khác nhau, khi có xung đột, "ăn thua" cần giải quyết, mới hò nhau về lấy "đồ" - dao kiếm, "hoa cà", "hoa cải" sau đó đi tìm kình địch để nghênh chiến.

Hồi 10h, ngày 5/8, tại đường Tuệ Tĩnh, đoạn thuộc phường Ka Long, TP Móng Cái, khi đi đến khu vực vòng xuyến đầu cầu Hòa Bình, anh Trương Phi Hoàn, 32 tuổi, ở phường Trần Phú (TP Móng Cái) điều khiển chiếc xe ôtô mang BKS: 14M - 48xx do tránh ổ gà đã va chạm với xe máy mang BKS: 16K7-48xx do Vũ Đăng Tú, 28 tuổi, HKTT tại phường Trần Thành Ngọ, quận Kiến An (Hải Phòng) điều khiển, phía sau chở Dương Thái Bình, SN 1988, HKTT tại phường Bắc Sơn, quận Kiến An (Hải Phòng) làm Tú và Bình suýt ngã xe.

Thấy anh Hoàn không dừng xe lại, Tú và Bình bèn phóng xe đuổi theo đến khu vực đối diện với cổng Bệnh viện Đa khoa khu vực Móng Cái thì ép được xe anh Hoàn dừng lại. Tại đây, 2 bên đã xảy ra ẩu đả.

Do bị đánh đau, anh Hoàn đã gọi điện thoại cho em trai là Trương Phi Hoài, SN 1981, ở phường Trần Phú đến trợ giúp. Đuổi theo được một đoạn, cả hai bắt kịp được xe của Tú và Bình.

Do bị thương nặng ở đầu và mặt (do bị Hoàn khi đuổi kịp lái xe đâm vào) cũng như thấy Hoàn và Hoài lao vào đánh tiếp, Bình bèn điện thoại cho Phạm Thành Công, 26 tuổi, HKTT ở phường Bắc Sơn, quận Kiến An thông báo về việc bị đánh do va chạm giao thông. Công nghe vậy liền gọi thêm Trần Quang Huy, 21 tuổi, ở quận Kiến An (Hải Phòng) và một thanh niên nữa có tên Sơn (nhà ở Thái Bình) cầm theo dao, kiếm và một khẩu súng Colt bắn đạn thể thao đi xe máy Wave đến khu vực mà Bình đang có mặt.

Đến nơi, Huy và Sơn đã dùng dao, kiếm chém anh Hoàn và anh Hoài còn Công sử dụng súng Colt bắn anh Hoàn, hậu quả làm anh Hoàn chết trên đường đi cấp cứu…

 

                                                                    Theo Báo CAND

Các tin khác


Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hoà Bình

Sáng 23/4, UBND thành phố Hoà Bình tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC" năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục