Hơn 477kg tê tê được bàn giao Chi cục kiểm lâm Hà Tĩnh theo đúng trình tự thủ tục sau khi Phòng PC36 Hà Tĩnh bắt giữ.

Hơn 477kg tê tê được bàn giao Chi cục kiểm lâm Hà Tĩnh theo đúng trình tự thủ tục sau khi Phòng PC36 Hà Tĩnh bắt giữ.

Khoảng 14h ngày 11.12, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về môi trường (PC 63) Công an Hà Tĩnh bắt xe ô tô Camry vận chuyển 447kg tê tê và hàng chục biển số giả.

 

Lúc 21h ngày 11.12, Đại uý Đặng Quang Niềm, phó trưởng phòng PC36 Hà Tĩnh cho biết: nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân chiếc xe Camry 2.4 mang  BKS 30M - 1207 lưu thông trên QL 8A theo hướng Hương Sơn - Hồng Lĩnh chở một số lượng lớn động vật hoang dã, Phòng cử ngay một tổ công tác triển khai lên đường.

Đến thị trấn Đức Thọ thì bắt gặp chiếc xe trên, tổ công tác này đã ra hiệu lệnh yêu cầu tài xế dừng xe để kiểm tra. Nhưng tài xế bất hợp tác, tăng ga chạy nhanh.

Quyết tâm bắt giữ để kiểm tra, lực lượng công an đã nhanh chóng bắt giữ chiếc xe trên mặc dù chúng cố tình bỏ chạy.

Khám xét chiếc ô tô PC36 Hà Tĩnh phát hiện trên xe có 108 con tê tê đang sống trọng lượng 477,7kg. Trên xe còn có hơn 10 chiếc biển số xe giả của nhiều tỉnh, thành,và có cả biển xanh nhằm qua mặt cơ quan chức năng.

Tang vật phương tiện và hơn 10 biển kiểm soát đểu, trong đó có cả biển xanh để vận chuyển tê tê bị bắt giữ.
Chiếc xe bị và hơn 10 biển kiểm soát giả, trong đó có cả biển xanh để vận chuyển tê tê bị bắt giữ.

Người điển khiển xe là Nguyễn Văn Ngôn (SN 1973, trú tại xóm 12, xã Tường Sơn, huyện Anh Sơn Nghệ An) và một người khác là Đỗ Mạnh Việt (SN 1980, xóm Kim Thành, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, Hà tĩnh) đi cùng đã bị tổ công tác bắt giữ.

Sau khi làm xong các thủ tục, tối cùng ngày Phòng PC36 Hà Tĩnh đã hoàn tất hồ sơ bàn giao cho Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hà Tĩnh xử lý.

Chi cục Kiểm lâm đã nhanh chóng phối hợp với Trung tâm đấu giá sở Tài chính và các cơ quan chức năng bán đấu giá số tê tê trên được trên 1,3 tỷ đồng xung công quỹ nhà nước.

Các đối tượng vận chuyển cũng như chủ hàng và nguồn gốc hàng đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

 

                                                         Theo LaoDong

Các tin khác


Công an thành phố Hòa Bình bắt đối tượng trộm từng có 3 tiền án

Nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập trộm nhiều tài sản có giá trị, Công an TP Hòa Bình nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét. Sau 3 giờ tích cực điều tra, đối tượng thực hiện vụ đột nhập trộm tài sản đã được làm rõ.

Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục