Diễu hành hưởng ứng “Năm an toàn giao thông 2012”.

Diễu hành hưởng ứng “Năm an toàn giao thông 2012”.

(HBĐT) - Thực hiện Kế hoạch số 83/KH-BATGT ngày 17/12/2011 của Ban ATGT tỉnh về tổ chức hoạt động tháng cao điểm “Năm An toàn giao thông 2012”, ngày 3/1, Ban ATGT tỉnh đã phối hợp với Tổng cục Đường bộ Việt Nam tổ chức lễ phát động hưởng ứng “ Năm an toàn giao thông 2012”.

           

Dự buổi lễ có lãnh đạo UBND tỉnh, đại diện Bộ GT- VT,  Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Hưởng ứng và tham gia  diễu hành có 170 ĐVTN là CBCCVC đến từ các cơ quan, đơn vị trên địa bàn TPHB.

           

Phát biểu tại buổi lễ, các đồng chí: Trần Đăng Ninh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Nguyễn Ngọc Đông, Thứ trưởng Bộ GT- VT có chung nhận định: Những năm qua tình hình TNGT trên địa bàn tỉnh cũng như trên toàn quốc có những diễn biến hết sức phức tạp. TNGT đã gây ra những thiệt hại nghiêm trọng về người và tải sản, ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển kinh tế, để lại những hậu quả nặng nề cho xã hội và nỗi đau cho nhiều gia đình. Nguyên nhân các vụ  TNGT chủ yếu vẫn là do người tham gia giao thông chưa tự giác chấp hành các quy tắc giao thông và các quy định pháp luật về TTATGT. Lễ phát động, hưởng ứng “ Năm An toàn giao thông 2012” là cơ hội tốt để các nhà quản lý, người tham gia giao thông có được sự đồng thuận cao trong giữ gìn TTATGT. Thay mặt cho lãnh đạo tỉnh và Bộ GT- VT, các đồng chí đã kêu gọi nhân dân tiếp tục quan tâm, hưởng ứng và sẻ chia trách nhiệm với các ngành hữu quan để tạo hiệu ứng chung lan tỏa trong toàn xã hội về “Văn hóa giao thông” nhằm kiềm chế TNGT, đem lại cuộc sống bình yên cho mỗi gia đình và cho cộng đồng.

           

Tại buổi lễ, đại diện tuổi trẻ của tỉnh và Công ty Vận tải Thanh Chắt (TPHB) đã  cam kết hưởng ứng, thực hiện nghiêm túc các hoạt động của “Năm an toàn giao thông 2012”. Kết thúc buổi lễ phát động, đoàn xe tuyên truyền, cổ động với cờ hoa rực rỡ đã xuất phát từ Cung Văn hóa tỉnh, diễu hành qua các tuyến đường chính trên địa bàn TPHB tạo khí thế tưng bừng trong những ngày đầu tiên của “Năm an toàn giao thông 2012”.

 

                                                                                                           

                                                                          Thúy Hằng

 

Các tin khác


Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục