Đại tá Bùi Đức Sòn, Giám đốc Công an tỉnh trao bằng khen của Bộ Công an cho tập thể Văn phòng cơ quan CSĐT.

Đại tá Bùi Đức Sòn, Giám đốc Công an tỉnh trao bằng khen của Bộ Công an cho tập thể Văn phòng cơ quan CSĐT.

(HBĐT) - Sáng ngày 30/12, Công an tỉnh đã tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh điều tra và Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra. Lãnh đạo Văn phòng cơ quan CSĐT Bộ Công an, lãnh đạo các cơ quan trong khối nội chính của tỉnh đã đến dự và chúc mừng buổi lễ.

 

Diễn văn kỷ niệm buổi lễ do đại tá Phạm Văn Sử, Phó Giám đốc, thủ trưởng cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh trình bày nêu rõ: Ngày 31/12/1951, Bộ Công an đã ra Nghị quyết về việc xây dựng mô hình tổ chức mới của ngành, trong đó, lực lượng làm công tác điều tra được tổ chức thành một bộ phận riêng gọi là lực lượng chấp pháp. Đây là tổ chức điều tra chuyên trách đầu tiên của ngành Công an, có nhiệm vụ điều tra các vụ án xâm phạm an ninh quốc gia và TTATXH. Vì vậy, ngày 31/12/1951 được xác định là Ngày truyền thống lực lượng an ninh điều tra (ANĐT) và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (VPĐT). Trải qua 60 năm chiến đấu và trưởng thành, lực lượng ANĐT và CSĐT, một công việc vô cùng hệ trọng trong công tác Công an đã ngày càng đổi mới, kịp thời phát hiện, đập tan mọi âm mưu, hành động chống phá của các thế lực thù địch, vô hiệu hóa các âm mưu hoạt động nhằm lật đổ chính quyền, hoạt động của bọn tình báo, gián điệp, triệt phá nhiều vụ việc, băng  nhóm vi phạm trật tự an toàn xã hội, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền giữ gìn sự bình yên của nhân dân. Từ khi tái lập tỉnh Hoà Bình (1/10/1991) đến nay, lực lượng CSĐT ANĐT đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng nghiệp vụ trong Công an tỉnh, được sự giúp đỡ to lớn của quần chúng nhân dân đã không ngừng phấn đấu, lập nhiều thành tích trong điều tra khám phá án, thụ lý  hơn 245 vụ, trên 540 đối tượng trong các lĩnh vực xâm phạm an ninh quốc gia, vi phạm trật tự an toàn xã hội, Đề xuất xử lý đảm bảo đúng pháp luật, đúng người đúng tội, không để xảy ra oan, sai; góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

  Tại buổi lễ, lãnh đạo cơ quan điều tra của Công an tỉnh trong các thời kỳ đã có dịp ôn lại những chiến công mà lực lượng này đã lập được trong các thời kỳ, đồng thời không quên lưu ý với lực lượng an ninh và cảnh sát điều tra Công an tỉnh phải không ngừng tu dưỡng, rèn luyện kỹ năng nghiệp vụ, thận trọng, khách quan, mưu trí và trách nhiệm với công việc để phá án nhanh, bắt đúng người, vạch đúng tội, không làm oan người ngay và không để lọt tội phạm. Nhân kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống, Văn phòng cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã được Bộ Công an tặng bằng khen

                                                                                                                                                                          

                                                                     Song Tùng

                                                                                     

 

Các tin khác


Công an thành phố Hòa Bình bắt đối tượng trộm từng có 3 tiền án

Nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập trộm nhiều tài sản có giá trị, Công an TP Hòa Bình nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét. Sau 3 giờ tích cực điều tra, đối tượng thực hiện vụ đột nhập trộm tài sản đã được làm rõ.

Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục