Càng cận Tết, lượng hàng hóa tập trung về chuẩn bị cho đợt mua sắm lớn nhất trong năm càng nhiều thì hàng lậu cũng xuất hiện nhiều hơn. Theo thống kê của lực lượng QLTT Hà Nội, riêng những vụ vi phạm tiêu biểu của 20 ngày đầu tháng 12/2011 đã bằng 1/6 tổng số vụ của cả năm.

Mỗi ngày khám phá hàng chục vụ buôn lậu

Theo thống kê của Ban chỉ đạo (BCĐ) 127 TW, từ đầu tháng 12/2011 đến nay, trung bình mỗi ngày lực lượng chức năng khám phá hàng chục vụ buôn lậu lớn, nhỏ với đủ các loại hàng hóa Tết.

Nổi bật nhất là các mặt hàng rượu, bia, bánh kẹo, thuốc lá, quần áo, điện thoại di động… trong đó nhiều vụ có giá trị lên tới hàng chục tỷ đồng. Điểm đến của hầu hết các loại hàng hóa này là các TP lớn, đặc biệt là Hà Nội và TP HCM. Trong năm 2011, riêng Chi cục QLTT Hà Nội đã kiểm tra và xử lý trên 1.077 vụ kinh doanh, vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu, tịch thu hàng hoá trị giá 23,8 tỷ đồng.

Đơn cử gần đây nhất, ngày 16/12/2011, lực lượng chức năng đã phát hiện một kho hàng và 2 toa xe tại Giáp Bát của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ tổng hợp Đức Thắng (trụ sở tại số 15 ngõ 2 phố Đại Từ) chứa đầy hàng lậu như: 16.284 chiếc kính mắt thời trang, 430 đôi găng tay giả da, 540 đôi găng tay trẻ em, 1.200 đôi găng tay len, 635 khẩu súng nhựa, 1.400 chiếc bao da điện thoại, 1.400 chiếc sạc pin điện thoại...

Cùng ngày, 5 xe ôtô có biển kiểm soát Quảng Ninh và Hà Nội chở hàng lậu cũng đã được phát hiện, trong đó có cả những loại hàng cấm như pháo. Ngoài ra còn có giầy, dép, vỏ điện thoại, quần, áo, tất, vải, âm ly, xe đạp điện... Nguy hiểm nhất là buôn lậu các loại thực phẩm không đảm bảo vệ sinh, các loại thịt chưa qua kiểm dịch. Riêng trong những ngày đầu tháng 12 đã có 7/10 vụ phát hiện lớn có liên quan đến thực phẩm bẩn, với hàng chục tấn gà lông, mứt Tết, rượu ngoại...

Các loại hàng hóa này đã trót lọt qua nhiều chốt kiểm tra, về đến tận Hà Nội mới bị lực lượng chức năng bắt giữ. Trao đổi về vấn đề này, ông Hoàng Minh Tuấn - Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường nhận định: hiệu quả kiểm soát lĩnh vực ATVSTP vẫn còn rất thấp. Năm 2011, lực lượng QLTT cả nước đã xử lý 6.864 vụ hàng giả, hàng kém chất lượng, không đảm bảo ATVSTP, nhưng không thấm vào đâu so với những vi phạm thực sự diễn ra.

Mua sắm nhộp nhịp cuối năm là thời cơ trà trộn của nhiều loại hàng kém chất lượng.

Tập trung chống đầu cơ, găm hàng

Nhận định năm nay là năm giá hàng hóa thiết yếu biến động bất thường, tăng liên tục và duy trì ở mức cao, gây khó khăn cho đời sống của nhân dân, việc giữ bình ổn giá cuối năm trở thành một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Đặc biệt ở những TP lớn như Hà Nội, có những thời điểm giá thịt, rau bị đẩy lên chót vót, chênh lệch lớn từ nguồn cung đến điểm bán lẻ.

Chi cục QLTT Hà Nội cho biết: Kiểm tra trong năm qua cho thấy hành vi vi phạm về giá vẫn xảy ra khá phổ biến, nhất là tại các cửa hàng, các chợ... Nguyên số vụ bị phát hiện, xử lý đã lên tới 1.455 vụ, với số tiền xử phạt gần 1,5 tỷ đồng. Hành vi vi phạm chủ yếu vẫn là không niêm yết giá hàng hoá, bán hàng cao hơn giá niêm yết, niêm yết không đầy đủ mặt hàng theo quy định…

Thậm chí, ngay cả những doanh nghiệp được nhận ngân sách của TP để tham gia bình ổn giá cũng có biểu hiện “đối phó”. Các đội QLTT đã kiểm tra và phát hiện nhiều điểm đăng ký tham gia bình ổn giá nhưng không hoạt động hoặc hoạt động mang tính chất tượng trưng. Lực lượng QLTT cũng đã xử lý nhiều điểm bán hàng bình ổn vi phạm về niêm yết giá, bán hàng quá hạn sử dụng, hàng không đảm bảo VSATTP.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Xuân Ngọc – Thường trực BCĐ 127 TP Hà Nội cho biết: Từ nay đến cuối năm, các lực lượng chức năng đẩy mạnh kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh vàng bạc, thu đổi ngoại tệ trên địa bàn. Tập trung ngăn chặn tình trạng buôn bán hàng lậu, hàng cấm, kiểm tra các mặt hàng liên quan đến VSATTP, hàng kém chất lượng, nhất là các mặt hàng có nguy cơ cao và thực phẩm chế biến.

Xử lý kịp thời các trường hợp lợi dụng đầu cơ, ép giá, găm hàng, đưa tin thất thiệt nhằm đẩy giá, gây bất ổn định thị trường. Được biết tính đến ngày 15/12, lực lượng QLTT Hà Nội đã xử lý được 7.184 vụ vi phạm, thu về hơn 49 tỷ đồng

 

                                                                    Theo Báo CAND

Các tin khác


Công an thành phố Hòa Bình bắt đối tượng trộm từng có 3 tiền án

Nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập trộm nhiều tài sản có giá trị, Công an TP Hòa Bình nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét. Sau 3 giờ tích cực điều tra, đối tượng thực hiện vụ đột nhập trộm tài sản đã được làm rõ.

Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục