Khi 2 gã bắt cóc rời khỏi chiếc xe 4 bánh màu đen để đi vệ sinh. Cháu Thảo xin đi cùng và nhân lúc 2 gã nọ sơ hở đã bỏ chạy. Để tránh bị bắt lại, cháu Thảo đã nhanh trí chạy vào các đường nhỏ, vừa chạy vừa kêu la cứu giúp nên 2 gã nọ không dám rượt đuổi đến cùng. Chạy đến khi gặp đồn Công an phường Phương Sơn (Nha Trang, Khánh Hòa) , cháu lao vào cầu cứu.

 

Sáng 24/2, trao đổi với PV Báo CAND, anh Nguyễn Quang Minh, bố cháu Nguyễn Phương Ngọc Tuyết, 13 tuổi, học sinh lớp 7 Trường THCS Tân Bình (quận Tân Bình, TP HCM) cho biết, sau khi tự giải thoát khỏi 2 gã thanh niên dùng thuốc mê bắt cóc mình và được Công an phường Phương Sơn (Nha Trang, Khánh Hòa) ứng cứu, sức khỏe cháu Tuyết tạm ổn định nhưng tinh thần vẫn hoảng loạn.

Trưa 21/2, cháu Tuyết rời nhà ở địa chỉ 318/107 Phạm Văn Hai (phường 5, quận Tân Bình) đi học thêm. Chiều cùng ngày, thấy cháu không đến lớp, cô giáo mới gọi hỏi thăm thì gia đình anh Minh mới biết cháu… mất tích.

"Cháu rất ngoan, luôn đi về đúng giờ nên việc cháu bỏ học, không thể liên lạc cũng như không để lại bất kỳ tin nhắn gì khiến gia đình tôi hoang mang. Sau khi tìm kiếm khắp nơi nhưng vô vọng, chúng tôi đã báo sự việc với Công an phường 5, Công an phường 7 (địa chỉ học thêm) quận Tân Bình nhờ giúp đỡ" - anh Minh kể lại sự việc: "Sáng 23/2, giữa lúc đang âu lo, tuyệt vọng thì chúng tôi nhận được tin báo từ Công an phường 5 rằng Công an phường Phương Sơn ở TP Nha Trang (Khánh Hòa), đang giữ cháu trong tình trạng hoảng loạn. Nhận được tin chúng tôi tức tốc lên đường và tối cùng ngày đã đưa cháu lên xe về TP HCM".

Sự việc một cháu bé sinh sống tại TP HCM bỗng dưng mất tích và được tìm thấy tại nơi cách xa gần 500km trong tình trạng khủng hoảng tinh thần được Công an thành phố Nha Trang và Công an quận Tân Bình quan tâm.

"Khi gặp được các đồng chí Công an phường Phương Sơn, con bé chỉ biết khóc, run rẩy nên cơ quan chức năng không hỏi thăm được gì từ bé. Lúc chúng tôi đến, gặp bố mẹ, cháu mới dần bình tĩnh kể rằng khoảng 1h chiều 21/2, khi đang đi trong hẻm 318 thì bất ngờ bị 2 gã thanh niên đeo khẩu trang lao tới dùng khăn ướt có tẩm thuốc mê bịt mũi, miệng".

Theo lời kể của anh Minh, cháu Thảo tỉnh dậy vào khoảng 3h ngày 23/2. Khi ấy 2 gã thanh niên rời khỏi chiếc xe 4 bánh màu đen để đi vệ sinh. Cháu xin đi cùng và nhân lúc 2 gã nọ sơ hở đã bỏ chạy. Để tránh bị bắt lại, cháu Thảo đã nhanh trí chạy vào các đường nhỏ, vừa chạy vừa kêu la cứu giúp nên 2 gã nọ không dám rượt đuổi đến cùng. Chạy đến khi gặp đồn Công an phường Phương Sơn, cháu lao vào cầu cứu.

Do trong đêm tối, 2 gã nọ đeo khẩu trang nên cháu Thảo không nhận dạng được khuôn mặt, số xe, chỉ biết cả hai nói giọng miền Nam.

Có hay không chuyện cháu Thảo bị bắt cóc và liệu có đúng 2 gã thanh niên khống chế cháu là mắt xích trong đường dây bắt cóc các bé gái bán sang biên giới như dư luận hoài nghi, lực lượng Công an đang làm rõ

 

                                                               Theo Báo CAND

 

Các tin khác


Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hoà Bình

Sáng 23/4, UBND thành phố Hoà Bình tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC" năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục