Trước khi đến với "nghiệp" đánh án, Thượng tá Lê Văn Châu công tác tại Phòng Thông tin liên lạc Công an tỉnh Thuận Hải (sau này tách thành 2 tỉnh Bình Thuận và Ninh Thuận). Sau đó anh tình nguyện cùng đoàn chuyên gia Thuận Hải sang giúp tỉnh bạn Prespiahea ở Campuchia 1 năm. "Về nước, tôi nhận nhiệm vụ ở Đội Trinh sát phòng chống tội phạm ma túy - tệ nạn xã hội thuộc Phòng CSHS Công an tỉnh Bình Thuận" - Thượng tá Lê Văn Châu, nhớ lại.
Nhận nhiệm vụ mới, xác định đây là lĩnh vực nguy hiểm, chông gai vì thường xuyên đối mặt với tội phạm nguy hiểm, liều lĩnh, gây nhiều mối hại cho xã hội nên trinh sát Lê Văn Châu thường xuyên xuống địa bàn, xây dựng nguồn tin để nắm tình hình, phương thức hoạt động của bọn tội phạm. Để từ đó đề xuất phương án, kịp thời bắt giữ các đối tượng trước khi chúng liều lĩnh gây án. "Nghề trinh sát không theo một giờ giấc nào" - Thượng tá Lê Văn Châu, tâm sự: "Khi nhận được tin báo từ cơ sở, bất kể đêm hôm chúng tôi phải nhanh chóng đi xác minh, xem đối tượng có lệnh truy nã, tiền án, tiền sự... gì không để chủ động phương hướng xử lý".
Với bản lĩnh, kinh nghiệm, xử lý tình huống kịp thời, trinh sát Lê Văn Châu đã cùng đồng đội "bắt nóng" nhiều tên tội phạm nguy hiểm. Điển hình là vụ đối tượng Bùi Văn Thanh (ngụ tỉnh Lâm Đồng) giết người, thụ án chung thân, bỏ trốn khỏi Trại giam tỉnh Đồng Tháp mang theo lựu đạn. Châu đã bắt gọn tên Thanh khi y đang trốn tại nhà người quen ở phường Tân An (thị xã La Gi, Bình Thuận).
Hay vụ tên Bùi Duy Chính (ngụ tỉnh Hải Hưng) giết người chặt từng khúc bỏ vào bao ném xuống sông Thầy đã bị anh bắt gọn chỉ sau 3 giờ khi y trốn vào thành phố Phan Thiết. Lê Văn Châu cũng là mũi trinh sát đầu tiên cùng đồng đội quật ngã tên cướp khét tiếng Đỗ Ngọc Khuê thường mang súng bên mình tại xã Tân Hải, thị xã La Gi...
Không chỉ trinh sát hình sự giỏi, Châu còn tranh thủ thời gian nâng cao trình độ. Sau khi hoàn thành chương trình THPT, Châu tốt nghiệp Trường Đại học Cảnh sát nhân dân tại TP HCM chuyên ngành điều tra... Sau này, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy (PCTPVMT) tách ra từ Phòng CSHS, anh lần lượt giữ các chức vụ Đội phó Đội Trinh sát, Đội trưởng Đội Trinh sát PCTPVMT và Phó Trưởng phòng CSĐT tội phạm về ma túy.
Từ đó đến nay, anh trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo Đội trinh sát triệt phá hơn 170 vụ về ma túy, bắt 595 đối tượng, thu giữ hàng ngàn tép heroin. Trong đó anh trực tiếp lập kế hoạch phá hơn 80 vụ án, bắt 210 đối tượng ma túy, thu hàng trăm tép heroin. Mới đây anh lập phương án cùng đồng đội bất ngờ ập vào nhà tên Lê Trọng Sang (khu phố 4, phường Đức Thắng, Phan Thiết), bắt quả tang khi y đang phân 150 tép heroin để bán cho các con nghiện...
Nhận xét về anh, Thượng tá Phan Minh Tú - Trưởng phòng CSĐT tội phạm về môi trường - Công an Bình Thuận cho biết: "Đồng chí Lê Văn Châu không ngừng chịu khó học hỏi, vươn lên… Những chiến công thầm lặng của anh góp phần không nhỏ ngăn chặn tệ nạn ma túy trên địa bàn toàn tỉnh". Và những cống hiến trong cuộc chiến PCTP, Thượng tá Lê Văn Châu đã được các cấp ngành từ địa phương đến Trung ương trao tặng hơn 30 bằng khen, giấy khen. Gần đây anh được Bộ Công an tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng CAND"
Theo Báo CAND