Nhịp sống bình yên tại “Làng Mán tự quản” xã Hưng Thi.
(HBĐT) - Phó Chủ tịch UBND xã Hưng Thi (Lạc Thuỷ) Bùi Minh Thẩm cho biết: Hưng Thi là xã thuộc Chương trình 135 của huyện đường giao thông đi lại phức tạp, địa hình bị chia cắt bởi sông, suối. Toàn xã có 10 KDC, trong đó, 4 KDC có đường Hồ Chí Minh đi qua. Đây là thuận lợi cho phát triển KTXH nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp về ANTT với những tác động tiêu cực đến đời sống, sản xuất của người dân.
Dù vậy, nhận thức rõ những thuận lợi, khó khăn đó, trong những năm qua cấp ủy, chính quyền xã đã luôn xác định nhiệm vụ trọng tâm là đảm bảo giữ vững ổn định ANCT - TTATXH. Thực hiện nhiệm vụ đó, Hưng Thi đã tích cực đẩy mạnh xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”. Hàng năm, Đảng ủy xã ra nghị quyết chuyên đề về công tác ANTT và quán triệt, triển khai đến từng KDC, từng gia đình cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Trong đó, lực lượng công an xã đã tích cực phát huy vai trò nòng cốt, huy động sức mạnh toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ. Từ phong trào này đã tích cực góp phần vào việc củng cố, giữ vững ANTT từ cơ sở đã thu hút được sự tham gia tích cực, đông đảo của các tầng lớp nhân dân. Nhờ đó đã có nhiều vụ việc vi phạm pháp luật được phát hiện, giải quyết kịp thời ngay tại cơ sở. Trong quá trình triển khai nhiệm vụ công tác ANTT đã có nhiều mô hình, điển hình tiên tiến được nhân rộng. Điển hình như mô hình “Tiếng kẻng bình yên”, “Làng Mán tự quản”, “Làng tự quản về ANTT”... Trong đó, mô hình “Làng Mán tự quản” đã trở thành mô hình điểm, đạt hiệu quả cao trong việc huy động sức mạnh của quần chúng nhân dân tham gia công tác giữ gìn ANTT tại địa bàn KDC. Trưởng Công an xã Hưng Thi Bùi Mạnh Thắng cho biết: mô hình “Làng Mán tự quản về ANTT” là mô hình được triển khai thực hiện từ năm 2003, cho đến nay vẫn là một mô hình điểm, phát huy tác dụng cao trong đảm bảo giữ gìn ANTT, vận động gia đình, các tầng lớp nhân dân tham gia cảm hóa, giáo dục người lầm lỗi ngay tại cộng đồng dân cư, xây dựng, củng cố tổ tự quản, tổ ANND, tổ tuần tra, tổ hòa giải và đẩy mạnh tuyên truyền phòng - chống tội phạm, huy động sự tương trợ, cộng đồng tham gia giúp đỡ nhau trong phát triển kinh tế gia đình, từng bước xóa đói - giảm nghèo. Mô hình này khởi đầu từ thôn Mán nhưng cho đến nay đã được nhân rộng ra ở 10/10 thôn trong toàn xã. Nhờ đó, tình hình an ninh nông thôn trên địa bàn xã luôn được giữ vững, ổn định. Hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về công tác ANTT của cấp ủy, chính quyền được nâng lên rõ rệt, những vi phạm pháp luật trong cộng đồng dân cư hàng năm giảm. Đặc biệt, trong nhiều năm liền, Hưng Thi đã ngăn chặn thành công sự xâm nhập của tệ nạn xã hội và tệ nạn ma túy vào địa bàn, cuộc sống người dân. Công tác phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, cảm hóa giáo dục, quản lý người phạm tội tại gia đình, KDC được tổ chức triển khai sâu rộng. Huy động hiệu quả sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị và nhân dân vào việc đẩy mạnh đấu tranh với các loại tội phạm, góp phần làm giảm các vụ phạm pháp hình sự và kiềm chế không để TNXH xâm nhập vào cuộc sống người dân. Chính từ việc làm tốt công tác phối hợp, huy động sự vào cuộc tích cực, quyết liệt của cả hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân xây dựng, thực hiện tốt phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”, tích cực tham gia tố giác tội phạm. Nhờ đó, từ đầu năm 2012 đến nay, toàn xã chỉ xảy ra 8 vụ việc được Ban Công an xã tiếp nhận, phối hợp giải quyết ngay tại cơ sở. Trong đó, không có vụ việc nghiêm trọng, trọng án xảy ra trên địa bàn. Các mô hình “Làng tự quản về ANTT” ngày càng được củng cố và đi vào chiều sâu. Cho đến nay 10/10 thôn của xã đều duy trì hoạt động tốt các tổ tự quản, tổ ANND, tổ tuần tra, tổ hòa giải. Đặc biệt, từ việc nhân rộng mô hình “Làng tự quản về ANTT” cho đến nay, cả 10/10 thôn xóm của xã đã xây dựng được bộ quy ước, hương ước phù hợp với tình hình thực tế với các điều khoản rõ ràng, mang tính ràng buộc cao đã tích cực góp phần thúc đẩy phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” ở Hưng Thi ngày càng đi vào chiều sâu với những hiệu quả tích cực trong công tác đẩy mạnh phòng ngừa sự phát sinh tội phạm và các loại tệ nạn xã hội trên địa bàn xã.
Phó Chủ tịch UBND xã Bùi Minh Thẩm khẳng định: hiệu quả lớn nhất là sự đi lên, phát triển mạnh về các mặt kinh tế, văn hóa, xã hội ở xã. Theo đó, các phong trào phát triển kinh tế, cơ cấu cây trồng, vật nuôi được được đẩy mạnh đầu tư thâm canh mang tính chất sản xuất hàng hóa với việc trồng rừng, thâm canh các loại rau màu có giá trị kinh tế cao. Nhờ vậy, đời sống người dân từng bước được cải thiện. Thu nhập bình quân hiện đạt hơn 11 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo từng bước giảm. Qua điều tra, tỷ lệ hộ nghèo theo (tiêu chí mới) của xã hiện còn 38,16%. ANTT được giữ vững từ cơ sở, trong từng khu dân cư, chòm xóm và trong từng hộ gia đình.
Mạnh Hùng
Công an huyện Lương Sơn cho biết, qua công tác tuần tra, kiểm soát tại quốc lộ 21A đoạn qua UBND xã Thanh Cao, tổ công tác Công an huyện phát hiện nhóm thanh thiếu niên điều khiển 5 xe mô tô, không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh, vượt ẩu, cầm theo một số thanh kim loại khoảng 2m (dạng phóng lợn) có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng. Nhóm này điều khiển xe từ ngã tư Chợ Bến đi chợ Đồi Sim.