Tại buổi tọa đàm các đại biểu tham dự đã nêu lên nhiều sáng kiến, cách làm hay trong việc triển khai thực hiện phong trào “Quân đội chung sức xây dựng Nông thôn mới”.
(HBĐT) - Ngày 01/12, Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp với Trung tâm phát thanh - truyền hình Quân đội tổ chức buổi tọa đàm “Quân đội chung sức xây dựng Nông thôn mới”. Tham dự buổi tọa đàm có Thiếu tướng Đỗ Căn, Phó Chính ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu III; Đại tá Nguyễn Phương Diện, Cục phó Cục Tuyên huấn - Tổng Cục chính trị QĐND Việt Nam; đại diện lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh; lãnh đạo Công ty 74 - Binh đoàn 15 (Bộ Quốc phòng) cùng lãnh đạo các Sở, ngành và các chủ hộ nông dân tiêu biểu trong phong trào xây dựng nông thôn mới của huyện Tân Lạc và Lạc Thủy.
Với chủ đề “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, tại buổi tọa đàm các đại biểu đã tập trung vào trao đổi những bài học kinh nghiệm thực tiễn trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, các biện pháp, giải pháp thực hiện phong trào “Quân đội chung sức xây dựng Nông thôn mới”. Đồng thời, nêu rõ những thuận lợi, khó khăn trong việc triển khai thực hiện phong trào thi đua và việc phát huy vai trò của LLVT trong tham gia giúp nhân dân vùng khó khăn phát triển kinh tế, xây dựng cơ sở hạ tầng xã hội, làm đường giao thông nông thôn, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xóa đói - giảm nghèo. Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã trao đổi nhiều cách làm hay, hiệu quả của cán bộ chiến sỹ LLVT trong việc tham gia chung sức xây dựng nông thôn mới như: huy động nguồn lực, vận động nhân tham gia hiến đất, di dời phần mộ tổ tiên để làm đường giao thông nông thôn; vận động nhân dân tích cực tham gia thực hiện có hiệu quả Đề án xây dựng làng bản văn hóa QPAN của LLVT tỉnh Hòa Bình…
Cũng tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã nêu lên những khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, đồng thời đề xuất, đưa ra những giải pháp, cách làm hay được đúc rút từ thực tiễn để góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu của phong trào “Quân đội chung sức xây dựng Nông thôn mới”, làm thay đổi diện mạo nông thôn, nhất là ở những xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.
Mạnh Hùng