(HBĐT) - Mỗi khi có vụ việc xảy ra, Công an xã và quần chúng nhân dân là lực lượng đầu tiên có mặt tại hiện trường, nắm bắt thông tin ban đầu, giúp lực lượng Công an giải quyết có hiệu quả nhiều vụ việc. Nhờ biết phát huy sức mạnh của quần chúng nhân dân mà tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh luôn được giữ vững ổn định, không có điểm nóng về ANTT.
Chúng tôi có mặt tại xã Ngọc Lương (Yên Thủy) nơi mà phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” phát triển rộng khắp, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân. Là địa bàn rộng, tiếp giáp với nhiều xã, huyện bạn, đây được coi là địa bàn khá phức tạp và nóng bỏng về tình hình tội phạm, đặc biệt là tại các khu vực giáp ranh với các xã của tỉnh Ninh Bình. Để từng bước giải quyết tốt các vụ việc phức tạp về ANTT, mâu mắc trong nhân dân, cấp uỷ, chính quyền địa phương thành lập các tổ chức tự quản về ANTT, tổ hoà giải, tổ tuần tra ở 23 xóm trong xã, xác định rõ quyền và trách nhiệm của công dân trong sự nghiệp bảo vệ tổ quốc. Qua đó đã xuất hiện nhiều phong trào hay, gần gũi với đời sống nhân dân như: mô hình bó đuốc, cây gậy vây bắt kẻ gian hay hình thức liên kết giữa các gia đình với tên gọi tổ liên gia tự quản có sự tham gia đông đảo của người dân. Thông qua phong trào, người dân đã cung cấp thông tin và tham gia giải quyết 36 vụ việc về ANTT, chủ yếu là mất trộm xe máy, trộm tài sản, gây rối trật tự công cộng..
Đại tá Nguyễn Tiến Lợi Trưởng phòng Xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” Công an tỉnh cho biết: Trong những năm qua, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân trong phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” mà tình hình ANTT trên địa bàn tỉnh luôn được giữ vững ổn định. Thông qua phong trào đã xuất hiện nhiều cách làm hay, nhiều mô hình tiêu biểu, quần chúng tích cực trong đấu tranh phòng, chống tội phạm. Điển hình như mô hình: “Tiếng kẻng bình yên” ở xã Bình Cảng (Lạc Sơn), sử dụng tiếng kẻng làm hiệu lệnh tập hợp nhân dân khi xảy ra vụ việc về ANTT; mô hình Làng Mán tự quản ở xã Hưng Thi (Lạc Thủy) nhiều năm liền được Bộ Công an tặng cờ thi đua xuất sắc hay gương ông Trịnh Công Sơn, 57 tuổi ở thôn Cố Thổ, xã Hòa Sơn (Lương Sơn), trong 2 năm đã trực tiếp thuyết phục, vận động 3 đối tượng có lệnh truy nã ra đầu thú... Bên cạnh đó, quần chúng nhân dân đã trực tiếp tham gia phát hiện, đấu tranh, triệt phá nhiều đường dây tội phạm có tổ chức, hoạt động liên tỉnh với tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Mới đây, nhân dân đã trực tiếp tham gia truy bắt đối tượng Tạ Văn Hùng ở Tân Yên, Bắc Giang vận chuyển 100 bánh hêrôin, thu giữ nhiều vũ khí nóng, được Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gửi thư khen ngợi.
Đánh giá về vai trò của quần chúng trong phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”, Thiếu tướng Bùi Đức Sòn, Giám đốc Công an tỉnh khẳng định: Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, quần chúng nhân dân luôn đóng vai trò đặc biệt quan trọng, quần chúng vừa là người tổ chức, vừa trực tiếp tham gia phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự ngay tại cơ sở. Thông qua phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” đã có hàng ngàn quần chúng tiêu biểu, nhiều mô hình tự quản do nhân dân làm chủ, hoạt động có hiệu quả, được nhân rộng ra các địa phương khác, tạo ra phong trào bảo vệ ANTQ rộng khắp, góp phần đảm bảo ANTT địa phương.
Như Hùng
(Công an tỉnh)