Lãnh đạo Phòng CSMT luôn thực hiện tốt công tác quán triệt, triển khai nhiệm vụ giáo dục chính trị tư tưởng cho CBCS trong đơn vị gắn với nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Lãnh đạo Phòng CSMT luôn thực hiện tốt công tác quán triệt, triển khai nhiệm vụ giáo dục chính trị tư tưởng cho CBCS trong đơn vị gắn với nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm.

(HBĐT) - Trong xã hội đang ngày càng phát triển như hiện nay, môi trường sẽ trở thành một vấn đề “nóng” gây bức xúc trong đời sống xã hội. Tuy nhiên, theo đại tá Đinh Văn Thể, Trưởng phòng CSMT (PC49) - Công an tỉnh vẫn còn nhiều điều phải nói, nhiều việc phải làm trong công tác đấu tranh phòng, chống những vi phạm, tội phạm trong lĩnh vực môi trường.

 

“Nóng” vấn đề môi trường

 

Để tạo sức bật trong phát triển KT-XH, những năm qua, tỉnh ta đã tập trung thu hút đầu tư. Nhờ đó, kinh tế đã có những bước phát triển đáng kể. Tuy vậy, trong quá trình phát triển thì việc đảm bảo môi trường đang được coi là vấn đề đặt ra cấp bách với những biến động phức tạp. Tình trạng lạm dụng quá mức nguồn tài nguyên thiên nhiên như đất, nước ngầm, nước mặt, khai thác khoáng sản, lâm sản trái phép diễn ra tương đối phổ biến, khó kiểm soát, gây cạn kiệt nguồn tài nguyên, ô nhiễm nguồn nước, phá hủy cảnh quan môi trường còn diễn ra ở nhiều địa bàn. Theo thống kê hiện nay, trên địa bàn tỉnh đã hình thành 9 cụm và KCN tập trung. Ngoài ra còn có hàng nghìn doanh nghiệp ở khắp các địa phương trên địa bàn tỉnh, trong đó, chủ yếu là các DN vừa và nhỏ. Theo đại tá Đinh Văn Thể, Trưởng phòng CSMT, trên thực tế hiện nay, nhìn chung nhận thức về công tác bảo vệ môi trường và ý thức chấp hành pháp luật của các DN vẫn chưa cao. Hiện nay, qua kiểm tra, vẫn còn nhiều DN trên địa bàn tỉnh thiếu thủ tục hồ sơ về môi trường như bản cam kết bảo vệ môi trường hoặc vừa hoạt động, vừa xây dựng hệ thống xử lý môi trường hay có những DN có xây dựng hệ thống xử lý nhưng không vận hành hoặc thực hiện không đầy đủ nội dung cam kết hoặc báo cáo đánh giá tác động môi trường.

 

Từ thực tế đó đã dẫn đến tình trạng vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường tiếp tục diễn biến phức tạp trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Đặc biệt, từ những vi phạm các quy định của pháp luật bảo vệ môi trường đã dẫn đến tình trạng bức xúc trong nhân dân khiếu kiện tập trung đông người ở nhiều nơi trong tỉnh, như khiếu kiện về vi phạm tình trạng gây ô nhiễm môi trường của Nhà máy xi măng Vinaconex Lương Sơn (Lương Sơn); khiếu kiện về tình trạng gây ô nhiễm môi trường của Công ty CP chế biến tinh bột sắn xuất khẩu Phú Mỹ (Tân Lạc); khiếu kiện về tình trạng chặt phá rừng phòng hộ làm sân golf ở xã Đồng Tâm (Lạc Thủy) hay như mới đây, hơn 20 hộ dân xóm Rụt, xã Tân Vinh (Lương Sơn) đã tụ tập, dựng lán trại, đổ đất, đá, lập barie trước cổng Nhà máy chế biến quặng đa kim thuộc Công ty TNHH khai thác, chế biến khoáng sản Hòa Bình THT để phản đối việc Nhà máy để tràn nước thải chưa qua xử lý làm ảnh hưởng đến môi trường xung quanh hoặc như tại xóm Quyết Tiến, xã Thanh Nông (Lạc Thủy) có khoảng 20 hộ dân đã đổ đất, đá lấp đường, dựng barie cản trở hoạt động của Công ty CP HB hoạt động san chiết thuốc bảo vệ thực vật gây mất ANTT khu vực do trong quá trình hoạt động, Công ty đã để xảy ra cháy kho xưởng san chiết thuốc trừ sâu, gây khói bụi, phát tán, rò rỉ hóa chất gây nguy hại ra môi trường xung quanh, ảnh hưởng đến đời sống người dân... Nói về vấn đề này, đại tá Đinh Văn Thể chia sẻ: Nhờ có sự vào cuộc mạnh mẽ, trực tiếp và quyết liệt của lực lượng CSMT nên tình hình khiếu kiện, số vụ khiếu kiện trong năm 2012 đã giảm hơn so với các năm trước. Tuy nhiên, tình hình khiếu kiện đông người kéo dài vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp, gây mất ổn định an ninh nông thôn, ảnh hưởng xấu đến tình hình ANTT tại địa bàn.     

 

“Giải độc” cho môi trường

 

Trên thực tế, so với cùng kỳ năm 2011, nguồn phát thải gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh đã có dấu hiệu giảm. Nhưng tình trạng vi phạm pháp luật về môi trường tiếp tục xảy ra trên nhiều lĩnh vực trong hoạt động KT-XH, gây bức xúc trong nhân dân. Theo đại tá Đinh Văn Thể, với vai trò là lực lượng chủ công trong công tác đấu tranh với tội phạm, vi phạm quy định pháp luật trong lĩnh vực môi trường, lực lượng CSMT đã tham mưu, đề xuất với Ban Giám đốc Công an tỉnh trình UBND tỉnh điều chỉnh, ban hành các quy định, chủ trương, chính sách pháp luật nhằm tăng cường công tác quản lý, bảo vệ môi trường và phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm trong lĩnh vực môi trường như việc quản lý, cấp phép khai thác khoáng sản; thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án, khu, cụm công nghiệp; tham mưu cho các cấp có thẩm quyền về phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm quy định về hoạt động khai thác thăm dò khoáng sản trên địa bàn tỉnh; tham mưu và thống nhất với các ngành chức năng đề xuất với UBND tỉnh triển khai các biện pháp để giải quyết tốt những điểm nóng, phức tạp, gây bức xúc trong nhân dân về môi trường. Song song với phòng ngừa, trong những năm qua, lực lượng CSMT đã tích cực đẩy mạnh công tác đấu tranh, chủ động phối hợp với các ngành chức năng làm tốt công tác kiểm tra, phát hiện các vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Theo thống kê, trong 5 năm (2006 - 2011), lực lượng CSMT đã lập kế hoạch kiểm tra và phối hợp kiểm tra 1.397 lượt cơ sở SX-KD trên địa bàn tỉnh đã kiến nghị, nhắc nhở, yêu cầu khắc phục 2.789 thiếu sót, vi phạm. Chủ trì và phối hợp bắt giữ 129 vụ với 208 đối tượng, tạm giữ 474 kg động vật hoang dã, 152,128m3 gỗ, 18 tấn mùn và cục gỗ bách xanh, 38 xe ôtô, 8 máy xúc, 34 tàu các loại, 5 thuyền sắt, 83 đầu máy nổ và nhiều tang vật, công cụ phương tiện dùng để khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép, khởi tố 5 vụ án về lĩnh vực môi trường, trực tiếp xử phạt và kiến nghị cấp có thẩm quyền ra quyết định xử phạt 332 vụ cơ sở, đối tượng, phương tiện vi phạm với tổng số tiền hơn 2,2 tỷ đồng. Trong năm 2012, lực lượng CSMT cũng đã chủ trì và phối hợp với các ngành chức năng tiến hành kiểm tra công tác chấp hành pháp luật về môi trường tại 241 lượt cơ sở, đã lập biên bản kiểm tra, kiến nghị, yêu cầu khắc phục 540 thiếu sót, vi phạm. Trong đó, lực lượng CSMT đã trực tiếp tiến hành kiểm tra 137 lượt cơ sở, đã kiến nghị, yêu cầu khắc phục 341 thiếu sót, vi phạm, lập 56 biên bản xử phạt hành chính và buộc khắc phục theo hiện trạng ban đầu của 3 vụ khai thác khoáng sản. Ngoài ra, trong năm 2012, lực lượng CSMT cũng đã phát hiện, phối hợp bắt giữ, xử lý 37 vụ thăm dò, khai thác tài nguyên khoáng sản, buôn bán, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật chưa qua kiểm dịch, chuyển cơ quan chức năng khởi tố 1 vụ vi phạm, ra quyết định và đề nghị cấp có thẩm quyền ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 18 tổ chức, 38 cá nhân vi phạm với tổng số tiền hơn 856 triệu đồng. Điển hình như việc tham mưu cho UBND tỉnh ra quyết định xử phạt Công ty cổ phần chế biến tinh bột sắn Phú Mỹ (Tân Lạc) 150 triệu đồng về vi phạm xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường; xử phạt Công ty TNHH Tân Hiếu Hưng (Lạc Sơn) 130 triệu đồng về hành vi xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường; xử phạt Công ty TNHH liên doanh khai thác, chế biến khoáng sản Phúc Thanh (Lương Sơn) 60 triệu đồng về hành vi xả các chất thải gây ô nhiễm môi trường ở thể rắn, bùn không đúng quy định; xử phạt đối tượng Đinh Văn Long, trú tại xã Tân Thành (Lương Sơn) về hành vi khai thác khoáng sản không có giấy phép; xử phạt đối tượng Đinh Quý Toàn ở phường Thái Bình (TPHB) 40 triệu đồng về hành vi vận chuyển lâm sản trái phép...

 

           

CBCS Phòng CSMT phân tích các mẫu chất thải nguy hại tại các cơ sở sản xuất - kinh doanh.

 

Từ việc triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nâng cao đấu tranh, phòng ngừa nên lực lượng CSMT đã góp phần giải quyết tốt các vấn đề ô nhiễm, hủy hoại tài nguyên môi trường. Từ đó hạn chế đáng kể tình trạng khiếu kiện, khiếu nại kéo dài, tạo được sự đồng tình trong nhân dân. Nói như đại tá Đinh Văn Thể, lực lượng CSMT đã góp phần “giải độc” cho môi trường sống của người dân, môi trường thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh trong những năm qua.

 

 

                                                                               Mạnh Hùng

 

  

Các tin khác


Tháng 4/2024, xảy ra 1.995 vụ tai nạn giao thông, làm chết 845 người

Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho biết, tháng 4/2024 (số liệu báo cáo tính từ ngày 15/3 đến ngày 14/4), toàn quốc xảy ra 1.995 vụ tai nạn giao thông, làm chết 845 người và làm bị thương 1.537 người. So với tháng cùng kỳ năm 2023 tăng 334 vụ (20,11%), giảm 62 người chết (6,84%), tăng 431 người bị thương (38,97%).

Danh sách 20 website giả mạo Cổng Dịch vụ công quốc gia, ngân hàng

Qua kiểm tra và phân tích, các chuyên gia của Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) nhận thấy có nhiều trường hợp lừa đảo giả mạo các mạng xã hội, ngân hàng, thư điện tử, Cổng Dịch vụ công quốc gia...

Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Đảm bảo trật tự, an toàn giao thông; tai nạn giảm cả ba tiêu chí

Tình hình trật tự, an toàn giao thông được đảm bảo tốt, năng lực và chất lượng dịch vụ vận tải cơ bản đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Đây là đánh giá của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia trong 5 ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024.

Chung tay giúp đỡ người tái hoà nhập cộng đồng

Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg, ngày 5/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng (THNCĐ) đối với người chấp hành xong án phạt tù (CHXAPT) trên địa bàn tỉnh đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, trách nhiệm và hành động cụ thể của chính quyền các cấp, các ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội và quần chúng nhân dân. Tỷ lệ người CHXAPT tái phạm tội, vi phạm pháp luật thấp. Tình hình an ninh trật tự được giữ vững, ổn định.

Dịp nghỉ lễ, tỉnh Hòa Bình xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 (từ ngày 27/4 - 1/5/2024), tình hình trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên các tuyến đường giao thông trong tỉnh được bảo đảm an toàn, thông suốt. Lực lượng Cảnh sát giao thông đã phối hợp với các lực lượng khác tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, hướng dẫn, đảm bảo TTATGT. Nhờ vậy không để xảy ra các sự việc đột xuất, bất ngờ ảnh hưởng đến tình hình TTATGT trên tuyến quản lý.

Công an huyện Lương Sơn làm rõ 9 thanh thiếu niên mang hung khí vào Hòa Bình đánh nhau

Công an huyện Lương Sơn cho biết, qua công tác tuần tra, kiểm soát tại quốc lộ 21A đoạn qua UBND xã Thanh Cao, tổ công tác Công an huyện phát hiện nhóm thanh thiếu niên điều khiển 5 xe mô tô, không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh, vượt ẩu, cầm theo một số thanh kim loại khoảng 2m (dạng phóng lợn) có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng. Nhóm này điều khiển xe từ ngã tư Chợ Bến đi chợ Đồi Sim.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục