Thừa ủy quyền, đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba cho lực lượng An ninh kinh tế Công an tỉnh.

Thừa ủy quyền, đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba cho lực lượng An ninh kinh tế Công an tỉnh.

(HBĐT) - Ngày 27/3, Công an tỉnh đã tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống lực lượng An ninh kinh tế (13/5/1953 - 13/5/2013). Đến dự có đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

 

60 năm qua, lực lượng an ninh kinh tế Công an tỉnh đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt. Tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ được củng cố, kiện toàn, tăng cường cả về số lượng và chất lượng. Từ một bộ phận làm công tác bảo vệ An ninh kinh tế thuộc lực lượng bảo vệ chính trị, đến nay đã hình thành lực lượng An ninh kinh tế chuyên trách, có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo hệ thống nghiệp vụ riêng. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ của CBCS ngày càng được nâng cao. Đội ngũ CBCS luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, phát huy dân chủ, đoàn kết thống nhất, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trang thiết bị nghiệp vụ phục vụ công tác được tăng cường, đáp ứng yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao của nhiệm vụ công tác và chiến đấu trong tình hình mới. Lực lượng đã tổ chức triển khai toàn diện, đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động nắm chắc tình hình, phát hiện đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động các thế lực thù địch, bọn phản động và các loại tội phạm nhằm phá hoại đường lối phát triển kinh tế của Đảng, Nhà nước, phá hoại an ninh nội bộ.

 

Ghi nhận những chiến công, thành tích đạt được, lực lượng An ninh kinh tế Công an tỉnh đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba. UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 1 tập thể, 1 cá nhân. Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen cho 9 tập thể, 6 cá nhân.

 

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh  đã biểu dương và ghi nhận những kết quả đạt được của lực lượng An ninh kinh tế. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong thời gian tới, đồng chí đề nghị, mỗi CBCS lực lư­ợng phải phải xác định rõ quan điểm lập tr­ường chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân; kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn, hoạt động của các thế lực thù địch và bọn tội phạm, tiếp tục xây dựng lực lượng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Chủ động hơn nữa trong công tác tham mưu cho tỉnh giải quyết những vấn đề liên quan đến an ninh kinh tế. Phối hợp chặt chẽ với các ngành, cấp chủ động làm tốt công tác nắm tình hình phát hiện, đấu tranh khám phá án tham ô, tham nhũng, tiêu cực trên lĩnh vực kinh tế. Tiếp tục kiện toàn lực lượng, tăng c­ường đoàn kết nội bộ, không ngừng học hỏi, rèn luyện nâng cao năng lực, ý thức, trách nhiệm của đội ngũ CBCS lên ngang tầm nhiệm vụ mới.

                                                                            

 

                                                          Minh Châu

 

Các tin khác


Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục