Toàn cảnh hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.

(HBĐT) - Ngày 15/4, Huyện uỷ Kỳ Sơn đã tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết T.Ư 8 (khoá IX) “Về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.

 

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết, nhân dân và LLVT huyện đã phát huy sức mạnh tổng hợp, toàn diện, giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xử lý tốt các tình huống phòng chống lũ bão, tìm kiếm cứu nạn.

           

Lực lượng bộ đội thường trực và công an được xây dựng theo hướng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại” đảm bảo về quân số theo qui định, chất lượng được nâng lên. Chú trọng quy hoạch, bồi dưỡng, đào tạo cán bộ sỹ quan đủ phẩm chất và năng lực để đảm nhiệm các cương vị được giao.

           

Trong 10 năm qua, huyện Kỳ Sơn đã tổ chức 2 cuộc diễn tập cấp huyện, hàng năm từ 20 – 30% xã, thị trấn hoàn thành diễn tập chiến đấu trị an. 100% xã, thị trấn, thôn bản… có tổ chức lực lượng DQTV. Chất lượng chính trị, chất lượng hoạt động của DQTV có tiến bộ, 100% Chỉ huy trưởng, 40% Chỉ huy phó quân sự xã, thị trấn được đào tạo tại Trường Quân sự tỉnh. Toàn huyện có 100% cán bộ sỹ quan quân đội, công an đã được đào tạo qua các trường chuyên nghiệp. Tỷ lệ đảng viên trẻ nhập ngũ hàng năm tăng cao, đến năm 2012 đạt 23%.

           

Công tác hậu cần địa phương, hậu cần nhân dân được xây dựng toàn diện. 100% xã, thị trấn đã có tủ súng. Cơ quan quân sự và công an đã phối hợp chặt chẽ trong quản lý vũ khí, vật liệu nổ; kịp thời phát hiện và xử lý kịp thời đạn dược trong chiến tranh còn sót lại. Công an huyện đã tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền củng cố, kiện toàn lực lượng công an xã, thị trấn. Do vậy giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở.

           

Trong thời gian tới, chiến lược bảo vệ Tổ quốc của huyện sẽ tập trung vào 3 nhiệm vụ chính: tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền; đẩy nhanh KT – XH phát triển một cách bền vững; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân xây dựng LLVT vững mạnh.

                                                                                                                       

 

 

                                                                           Dương Liễu

      

Các tin khác


Công an thành phố Hòa Bình bắt đối tượng trộm từng có 3 tiền án

Nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập trộm nhiều tài sản có giá trị, Công an TP Hòa Bình nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét. Sau 3 giờ tích cực điều tra, đối tượng thực hiện vụ đột nhập trộm tài sản đã được làm rõ.

Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục