Lãnh đạo xã Kim Bôi đến thăm hỏi, động viên gia đình có công với cách mạng Bùi Văn Vãn ở xóm Vố.
(HBĐT) - Cán bộ và nhân dân xã Kim Bôi (Kim Bôi) đang nỗ lực phát huy truyền thống anh hùng thời kháng chiến chống Mỹ bằng những việc làm thiết thực để xây dựng quê hương. Về xã Kim Bôi vào những ngày này, cờ đỏ sao vàng tung bay đường quê, ngõ xóm. Kim Bôi đã thực sự đổi thay. Làng quê rộn rã tiếng cười vui, hạnh phúc. Người dân hăng say lao động sản xuất gặt hái những mùa vàng tốt tươi, cuộc sống no ấm.
Kỷ niệm về một thời khó khăn, gian khổ mà hào hùng năm xưa được tái hiện phần nào qua lời kể của ông Bùi Văn Vãn, xóm Vố. ông Vãn năm nay đã ngoài 70 tuổi, là bộ đội thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Tuy không được trực tiếp tham vào những trận đánh ác liệt của chiến trường miền Nam nhưng ông cùng đồng đội đã có những đóng góp bảo vệ hậu phương miền Bắc. Theo ông Vãn, thời kỳ đó, xã Kim Bôi nằm trên tuyến đường quan trọng bộ đội di chuyển vào chiến trường miền Nam. Nhân dân trong xã đã nhường nhà cửa, đóng góp lương thực, thực phẩm cho quân đội. ông còn nhớ như in cái ngày nghe tin miền
Người dân xã Kim Bôi quan tâm đến việc học tập của con em. Hàng năm, 100% trẻ em trong độ tuổi được đến trường.
Ông Bùi Xuân Đợi, Chủ tịch UBND xã Kim Bôi kể lại: Để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ miền Bắc XHCN, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, xã đã phát động nhiều phong trào thi đua cách mạng như: “Tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”, “Mỗi người làm việc bằng hai”, “Tay cày, tay súng”... Đoàn TN với phong trào “3 sẵn sàng”, “Xây dựng đoàn 4 tốt”, phụ nữ với phong trào “3 đảm đang”, “Phụ nữ 5 tốt”, “Hội mẹ chiến sỹ”. HTX có phong trào “Thi đua 4 giỏi, 3 quản, 4 khoán”. LLVT có “3 quyết tâm, 4 nhất”... Nhờ vậy, thời kỳ đó khó khăn là vậy nhưng nhân dân trong xã vẫn giành được kết quả đáng khích lệ trên các mặt trận lao động - sản xuất, văn hóa, xã hội và có đóng góp lớn về sức người, sức của cho cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Theo tổng hợp, riêng trong giai đoạn từ 1964-1975, xã đã nhường 270 m2 nhà ở, ủng hộ 785 tấn thóc, 70 tấn thực phẩm, hàng trăm tấn rau, củ quả và 65 ngày công lao động phục vụ cách mạng... Đặc biệt phải kể đến những trận đánh điển hình xuất sắc của quân và dân xã Kim Bôi như: từ ngày 7- 13/11/1965, lực lượng dân quân xã cùng với DQTV huyện phối hợp với bộ đội chủ lực bắn rơi 4 máy bay Mỹ; huy động 2 trung đội dân quân phối hợp với các xã Mỵ Hòa, Sào Báy tổ chức vây bắt giặc lái Mỹ, sau 6 ngày đêm đã bắt sống 3 tên giặc lái. Năm 1967, giặc Mỹ điên cuồng đánh phá các mục tiêu trọng điểm trên trục đường 12B như cầu Lạng, xã Kim Bình, cầu Chiềng, Vĩnh Đồng. LLVT nhân dân xã phối hợp với dân quân các xã chiến đấu hàng chục trận ngày đêm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các cây cầu. Với những thành tích trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, quân và dân trong xã đã được tặng thưởng nhiều huân chương, huy chương các loại. Năm 2002, xã vinh dự được phong tặng đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
Phát huy truyền thống anh dũng trên quê hương cách mạng, ngày hôm nay, các thế hệ cán bộ, nhân dân các dân tộc xã Kim Bôi không ngừng vượt qua thách thức, xây dựng đời sống mới ngày càng giàu đẹp, văn minh. Xác định nông nghiệp vẫn là thế mạnh trong phát triển kinh tế, Đảng bộ xã vận động nhân dân đầu tư thâm canh, luân canh đưa các giống cây trồng, vật nuôi có năng suất cao vào sản xuất. Nông dân tích cực lao động - sản xuất không cho đất nghỉ. Một năm 3 vụ sản xuất được làm thành thục đem lại cho các hộ dân hàng trăm triệu đồng/ha. Diện tích rừng được bà con khai thác hiệu quả với độ che phủ đạt 70%. Hiện nay, thu nhập bình quân của xã đạt 12,4 triệu đồng/người/ năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 21,42%. 100% hộ được dùng điện lưới quốc gia. Lĩnh vực VH-XH được quan tâm, góp phần nâng cao dân trí. Bên cạnh quá trình phát triển kinh tế, đẩy mạnh phát triển VH-XH, bảo đảm an sinh xã hội, xã tăng cường tiềm lực QP-AN, giữ vững ổn định TTATXH, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng TS-VM để xứng đáng với những đóng góp, hy sinh của thế hệ cha ông trên mảnh đất anh hùng.
Hương Lan