LLVT và nhân dân xã Ngọc Lâu (Lạc Sơn), tham gia ngày công cải tạo, phát quang đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã.
(HBĐT) - Để không ngừng củng cố vững chắc “thế trận lòng dân” trong KVPT huyện, thời gian qua, Lạc Sơn đã đẩy mạnh công tác vận động quần chúng, chăm lo xây dựng và phát huy khối đoàn kết toàn dân. Quan tâm thực hiện tốt các chính sách dân tộc, tôn giáo, chính sách hậu phương quân đội; tăng cường mối quan hệ giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân...; xây dựng tiềm lực về kinh tế, củng cố tiềm lực quân sự trong KVPT huyện. Đặc biệt, Lạc Sơn đã luôn thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ diễn tập KVPT, diễn tập chiến đấu trị an các xã gắn với xây dựng NTM góp phần củng cố KVPT huyện ngày càng vững chắc.
Thượng tá Trần Xuân Thành, Chính trị viên Ban CHQS huyện Lạc Sơn cho biết: Thông qua huấn luyện, diễn tập chiến đấu trị an hàng năm, Ban CHQS huyện đã tập trung chỉ đạo xã, thị trấn gắn kết với phong trào xây dựng NTM ở địa bàn. Trong đó, tập trung giúp nhân dân tu sửa, nâng cấp, làm mới và đổ bê tông hệ thống đường giao thông nông thôn; nạo vét, làm mới hệ thống kênh mương nội đồng. Năm 2012, trong huấn luyện đã gắn với làm tốt công tác dân vận giúp đỡ các gia đình chính sách, tham gia tu sửa đường giao thông nông thôn, làm công trình thủy lợi. Trong đó, lực lượng dân quân đã tham gia đóng góp được 1.740 ngày công. Trong diễn tập chiến đấu trị an cũng đã gắn với phong trào “LLVT chung sức xây dựng NTM”. Qua đó huy động được 7.569 ngày công của LLVT và nhân dân làm mới được 7,5km đường bê tông. Ngoài ra còn giúp nhân dân xây dựng được 25 công trình vệ sinh hợp vệ sinh. Đặc biệt, tính từ đầu năm đến nay, Lạc Sơn đã tổ chức diễn tập chiến đấu trị an 5 xã gồm: Yên Nghiệp, Bình Hẻm, Tân Mỹ, Yên Phú và Định Cư. Trong diễn tập đã tham mưu cho UBND huyện đầu tư kinh phí làm mới được 2,5 km đường bê tông theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”; tu sửa, phát quang 7,5 km đường cấp phối, nạo vét hàng nghìn m kênh mương thủy lợi nội đồng; hỗ trợ nhân dân xây mới 30 công trình nhà tiêu hợp vệ sinh... trị giá hàng tỷ đồng. Trong đó, lực lượng dân quân và nhân dân đóng góp ngày công. Việc làm đó đã được nhân dân đồng tình ủng hộ là bởi ngay từ đầu, Lạc Sơn đã xác định các công trình làm cho dân và phục vụ lợi ích, đời sống dân sinh của người dân địa phương nên ai cũng phấn khởi. Do vậy, khi tổ chức vận động các hộ dân tham gia đóng góp ngày công, ai cũng đồng tình, tích cực tham gia.
“Từ thực tế phong trào “LLVT chung sức xây dựng NTM” gắn với củng cố KVPT ở Lạc Sơn kinh nghiệm cho thấy cần phải sát dân, nắm được tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, nhất là phải đồng hành, 3 cùng với nhân dân. Cơ quan quân sự cần nắm chắc địa bàn có những khó khăn, vướng mắc gì để chủ động phát huy vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết, tham mưu trúng, đúng. Xây dựng KVPT phải xuất phát từ củng cố lòng dân, thế trận QPTD. Đó chính là bài học trong xây dựng KVPT ở Lạc Sơn trong những năm qua”- Thượng tá Trần Xuân Thành nhấn mạnh.
Mạnh Hùng