Các đại biểu là lãnh đạo, quản lý, người hoạch định chính sách về lao động, việc làm, xuất khẩu lao động, phòng - chống mua bán người giải đáp, tháo gỡ những thắc mắc của chị em phụ nữ tại buổi đối thoại.

Các đại biểu là lãnh đạo, quản lý, người hoạch định chính sách về lao động, việc làm, xuất khẩu lao động, phòng - chống mua bán người giải đáp, tháo gỡ những thắc mắc của chị em phụ nữ tại buổi đối thoại.

(HBĐT) - Ngày 28/12, tại Trung tâm hoạt động TTN, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức đối thoại chính sách về di cư an toàn, phòng ngừa mua bán người. Tham gia đối thoại có đại diện lãnh đạo T.Ư Hội LHPN Việt Nam, Bộ LĐ-TB&XH, Công an tỉnh và trên 200 phụ nữ đến từ các cơ sở Hội trên địa bàn TP Hòa Bình.

 

Tại buổi đối thoại, cán bộ, hội viên phụ nữ đã đưa ra nhiều câu hỏi xoay quanh các vấn đề: chính sách, pháp luật phòng - chống mua, bán người; chính sách, pháp luật về di cư an toàn; quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài. Cụ thể như: trình tự thủ tục cần thiết để có thể đi xuất khẩu lao động, các chi phí phải trả cho công ty đưa lao động sang nước ngoài làm việc, chế độ hỗ trợ khi người lao động gặp rủi ro, đối tượng, thủ tục được vay vốn từ Ngân hàng CSXH sử dụng cho mục đích đi xuất khẩu lao động; chế độ hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về, những kiến thức cần thiết để tránh trở thành nạn nhân của tội phạm mua, bán người; kiến thức cần thiết khi chuẩn bị kết hôn với người nước ngoài... Những vấn đề này đã được các đại biểu là lãnh đạo, quản lý, người hoạch định chính sách về lao động, việc làm, xuất khẩu lao động, phòng - chống mua bán người giải đáp, tháo gỡ. Bên cạnh đó, đại diện các cơ quan, tổ chức còn tư vấn cho người lao động những kiến thức, kỹ năng cần thiết khi di cư nhằm phòng tránh những nguy cơ rủi ro gặp phải trong quá trình tìm kiếm việc làm trong nước, xuất khẩu lao động và kết hôn với người nước ngoài.

 

Hoà Bình là tỉnh thứ 14 trong cả nước tổ chức được chương trình đối thoại chính sách về di cư an toàn, phòng ngừa mua bán người.

 

 

                                                                                          P.V

 

 

 

Các tin khác


Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hoà Bình

Sáng 23/4, UBND thành phố Hoà Bình tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC" năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục