Sau khi được vận động, người dân ở xã Mai Hịch (Mai Châu) đã tự nguyện giao nộp cả những khẩu súng được coi là đồ gia bảo truyền đời.
(HBĐT) - Ông Vì Văn Mè, Chủ tịch MTTQ huyện Mai Châu cho biết: Xác định vận động toàn dân tham gia giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (VKVLN&CCHT) là một nhiệm vụ hết sức khó khăn.
Do vậy, phát huy vai trò của mình, thời gian qua, MTTQ huyện cùng các tổ chức chính trị - xã hội thành viên đã huy động sức mạnh đồng bộ của cả hệ thống chính trị, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tự giác chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước không tàng trữ, sử dụng VKVLN&CCHT. Nhờ vậy đã tạo được chuyển biến trong nhận thức của nhân dân, góp phần tích cực cùng lực lượng chức năng vận động, thu hồi hàng nghìn khẩu súng các loại trên địa bàn huyện.
Thời gian qua, tình hình AN-TT trên địa bàn huyện diễn biến hết sức phức tạp. Có nhiều đối tượng sử dụng súng, vật liệu nổ để gây án, chống lại lực lượng chức năng khi bị vây bắt diễn ra khá phổ biến. Từ thực tế đó đã gây nhiều khó khăn cho vận động, thu hồi VKVLN&CCHT trên địa bàn huyện, nhất là ở những xã vùng sâu, cao, xa. Ông Vì Văn Mè cho biết thêm: Việc tuyên truyền, vận động người dân chấp hành, không tàng trữ, sử dụng VKVLN&CCHT là việc làm khó khăn, phức tạp không dễ thực hiện trong thời gian ngắn.
MTTQ huyện phối hợp với các tổ chức thành viên, chính quyền nhân dân ở cơ sở tích cực tuyên truyền, vận động cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên tham gia, gương mẫu đi đầu, làm trước, vận động gia đình, người thân tự nguyện giao nộp trước. Từ đó tạo được lòng tin để nhân dân tự nguyện, tự giác giao nộp. Cùng với đó, MTTQ huyện cùng các tổ chức chính trị - xã hội thành viên phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và Ban công tác mặt trận ở KDC, tổ liên gia tự quản, các chi hội, chi đoàn thanh niên... thường xuyên duy trì tuyên truyền, phổ biến về nội dung cuộc vận động trên hệ thống loa phát thanh của xóm, bản, KDC; kết hợp giữa tuyên truyền, vận động rộng rãi trong nhân dân, trong các hộ gia đình, vận động cán bộ, đảng viên, già làng, trưởng bản, trưởng các dòng họ, người có uy tín trong cộng đồng dân cư, dòng họ gương mẫu, đi đầu. Đặc biệt, MTTQ huyện phối hợp tốt với lực lượng công an, quân sự, kiểm lâm huyện và các ngành chức năng ở xã, xóm, KDC... tập trung làm tốt công tác điều tra cơ bản việc tàng trữ, sử dụng súng săn ở từng hộ gia đình, xóm bản. Từ đó, vận động người dân dừng sản xuất, tự giác giao nộp súng săn và vật liệu nổ. Đồng thời, tổ chức cho các hộ gia đình, các tổ liên gia tự quản, ban công tác mặt trận ở KDC ký cam kết không có người sản xuất, tàng trữ, mua bán, sử dụng VKVLN& CCHT. Với việc tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên tục đã làm cho người dân hiểu rõ được ý nghĩa của CVĐ và tích cực hưởng ứng làm theo.
Nhờ đó, năm 2013, toàn huyện Mai Châu đã vận động thu hồi được 3.620 khẩu súng săn các loại. Trong đó có 33 khẩu súng săn 1 nòng và 2 nòng; 6 khẩu súng quân dụng, 4 khẩu súng hơi, 1 khẩu súng hỏa mai, 3.576 khẩu súng kíp, súng tự chế, 10 quả lựu đạn các loại, 7 quả đạn cối, 50 viên đạn, 6 quả mìn, 100 ống sắt để chế tạo nòng súng, 180 nòng súng săn các loại và 127 kg đạn ria. Đặc biệt, lực lượng chức năng đã vận động thu hồi được 223 khẩu súng các loại của người dân 2 xã đồng bào Mông Hang Kia, Pà Cò, đạt trên 90% số lượng súng được khảo sát.
Mạnh Hùng