Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu tại điểm cầu Hoà Bình.

Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu tại điểm cầu Hoà Bình.

(HBĐT) - Ngày 10/1, hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2013 và phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2014 của Ủy ban Quốc gia (UBQG) phòng, chống AIDS (PCAIDS) và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm (PCTNMTMD) được tổ chức tại Hà Nội. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBQGPC AIDS và PCTNMTMD chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Hòa Bình có đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

 

Theo báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả công tác PCAIDS, PCTNMTMD năm 2013, nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2014, trong năm 2013, UBQG PCAIDS và PCTNMTMD đã tham mưu với Quốc hội, Chính phủ chỉ đạo các bộ, ban, ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước về PCTNMTMD. Các lực lượng chức năng tổ chức nắm tình hình, mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp mạnh tội phạm và tệ nạn ma túy trên các tuyến, địa bàn trọng điểm. Cả nước đã phát hiện, điều tra 21.188 vụ, bắt 32.332 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ 940 kg heroin, 117 kg thuốc phiện, 323.772 viên ma túy tổng hợp. Trong đó, lực lượng cảnh sát bắt 19.727 vụ, 30.598 đối tượng phạm tội về ma túy; Bộ đội biên phòng bắt 1.273 vụ, 1.412 đối tượng phạm tội về ma túy. Viện Kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân các cấp đã đưa ra truy tố, xét xử 15.671 vụ/20.245 bị cáo…Năm 2014, UBQG PCAIDS, ma túy, mại dâm sẽ tập trung rà soát, thống kê các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy, mại dâm và HIV/AIDS trên toàn quốc, xây dựng kế hoạch tổ chức đấu tranh triệt xóa làm giảm cơ bản các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy, mại dâm; ngăn chặn vận chuyển ma túy và tiền chất qua đường hàng không, tuyến biên giới. Triển khai thực hiện đề án “đổi mới công tác cai nghiện” bằng methanone, tăng cường nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc, điều trị ARV và điều trị dự phòng lây truyền từ mẹ sang con…góp phần tạo sự chuyến tích cực trong công tác phòng - chống AIDS, ma túy, mại dâm trong năm 2014. 

 

Riêng tỉnh ta, năm 2013, công tác đấu tranh phòng - chống tội phạm ma túy, mại dâm, HIV/AIDS tiếp tục được đẩy mạnh. Năm 2013, tỉnh đã phát hiện, bắt giữ 151 vụ, 191 đối tượng, thu giữ hơn 40 bánh heroin, 2 kg thuốc phiện, 119 gam và 6.334 viên ma túy tổng hợp cùng nhiều tang vật khác. Tổng thụ lý 173 vụ/210 bị can, Viện Kiểm sát nhân dân các cấp đã xử lý 149 vụ/179 bị can; Tòa án nhân dân các cấp đã thụ lý, xét xử 152 vụ/202 bị cáo. Tổng số người nghiện ma túy hiện nay  2.235 người, so với năm 2012 tăng 537 người và 19 địa bàn có người nghiện. Công tác xây dựng mô hình, xã, phường lành mạnh không có tệ nạn mại dâm được duy trì. Tổ chức truyền thông cho 31.084 l­ượt ngư­ời nghiện chích ma tuý, 7.781 lượt ng­ười bán dâm, tiếp viên nhà hàng, 2.911 lượt ng­ười nhiễm HIV/AIDS, 81.532 người trong độ tuổi sinh đẻ…

 

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc biểu dương những kết quả các bộ, ngành, đơn vị chức năng đã đạt được trong công tác PCAIDS và PCTNMTMD trong năm qua. Phó Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, trong thời gian tiếp theo, các bộ, ngành, đơn vị chức năng cần phát huy những kết quả thành tích đã đạt được, tập trung nắm chắc tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy, mại dâm. Kịp thời đề ra các kế hoạch, biện pháp chỉ đạo nghiệp vụ, tập trung lực lượng điều tra, khám phá, bóc gỡ các đường dây tội phạm có tổ chức, mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy hoạt động xuyên quốc gia và quốc tế. Nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng - chống tội phạm và tệ nạn ma túy, mại dâm. Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy, mại dâm với phương châm hướng về cơ sở, tập trung vào các khu vực, địa bàn trọng điểm phức tạp về ma túy; duy trì tốt các mô hình điểm ở các xã, phường, KDC về phòng, chống ma túy và tệ nạn xã hội…

 

 

 

                                                Hương Lan

 

Các tin khác


Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hoà Bình

Sáng 23/4, UBND thành phố Hoà Bình tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC" năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục