(HBĐT) - Theo thống kê, khảo sát của cơ quan chức năng huyện Yên Thủy, năm 2008, trên địa bàn huyện có 21 người nghiện và 47 người nghi nghiện có hồ sơ quản lý tại 8/13 xã thị trấn. Nhằm từng bước đẩy lùi và xóa bỏ tệ nạn ma túy ra khỏi đời sống xã hội, năm 2009, huyện đã xây dựng Đề án “Xây dựng địa bàn huyện Yên Thủy không có ma túy giai đoạn 2009- 2015”. Được UBND tỉnh phê duyệt, huyện đã nhanh chóng triển khai, thực hiện với những hướng đi, các việc làm cụ thể và đã xuất hiện nhiều cách làm hay từ mỗi cơ quan, đoàn thể, KDC nhằm góp phần đẩy lùi tệ nạn ma túy.

 

Với vai trò là tổ chức tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, MTTQ huyện đã tăng cường chỉ đạo các tổ chức thành viên và MTTQ các cấp phối hợp tuyên truyền về công tác đấu tranh PCMT, tác hại của  ma túy, lồng ghép với phòng chống HIV/AIDS, phòng - chống tội phạm, phòng - chống TNXH. Xây dựng kế hoạch phối hợp với các ngành, tổ chức cho các đoàn viên, hội viên ký cam kết “4 không với ma túy” gồm: không thử, không sử dụng, không kiếm tiền bằng việc buôn bán ma túy, không làm ngơ trước những biểu hiện ma túy ở địa  phương mình sinh sống. Hội Phụ nữ huyện chỉ đạo tới các chi hội xây dựng mô hình “5 không” gồm: không vi phạm pháp  luật, không có TNXH, không sinh con thứ 3, không có bạo lực gia đình và không có con suy dinh dưỡng và bỏ học. Bên cạnh đó, Hội đã phối hợp với Hội Phụ nữ thị trấn Hàng Trạm và xã Yên Trị tổ chức cho 7.407 gia đình hội viên ký cam kết “Gia đình không có người nghiện ma túy”. Tổ chức cho 17 Chi hội đăng ký thực hiện “chi hội phụ nữ vận động chồng, con, người thân cai nghiện ma túy và không tái nghiện ma túy”. Hội Nông dân huyện tổ chức giới thiệu hình ảnh các cây có chất gây nghiện để các hội viên biết, nhận dạng qua đó đề cao ý thức cảnh giác khi có các đối tượng trồng các loại cây này. Một mặt, tăng cường các hoạt động của các mô hình CLB như: CLB phòng - chống TNXH, chi hội an toàn không có người phạm tội.Tổ chức tuyên truyền về PCMT đến 35.620 lượt hội viên; phối hợp cảm hóa 4 đối tượng nghiện ma túy cai nghiện trở lại hòa nhập với cộng đồng. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện đã tạo dấu ấn khá sắc nét, trong 4 năm 2009-2013. Phối hợp tổ chức được 112 buổi tọa đàm về PCMT, thu hút 5.100 ĐV-TN tham gia; 4 buổi nói chuyện chuyên đề về PCMT học đường; 17 buổi tuyên truyền về tác hại của ma túy; phối hợp với các nhà trường tổ chức cho 100% ĐV-TN ký cam kết không sử dụng, tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy. Tổ chức cho 1.698 lượt ĐV-TN trong nhà trường ký cam kết “không thử, không giữ, không sử dụng ma túy”. Hội CCB huyện chỉ đạo 165 cơ sở hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tác hại của ma túy cho hội viên và nhân dân, gắn với nhiệm vụ xây dựng hình ảnh người hội viên gương mẫu trong công tác PCMT và TNXH; tổ chức tuyên truyền, vận động 3.156 hội viên kiến thức về PCMT, tác hại của ma túy, dấu hiệu nhận biết người nghiện ma túy và ký cam kết gia đình hội viên không có ma túy. LĐLĐ huyện tổ chức 5 cuộc diễu hành tuyên truyền về chủ đề PCMT thu hút đông đảo đoàn viên tham gia. Đồng thời tổ chức cho đoàn viên ký cam kết không mắc TNMT và các TNXH khác…

 

Với những  chương trình, hoạt động cụ thể của mỗi cơ quan, đoàn thể đã góp phần tạo được sức lan tỏa sâu rộng trong công tác phòng - chống, ngăn chặn và đẩy lùi TNMT trên địa bàn. Từ khi Đề án “Xây dựng địa bàn huyện Yên Thủy không có ma túy giai đoạn 2009- 2015”, BCĐ các xã, thị trấn và các cơ quan chức năng đã tiến hành lập  47 hồ sơ cai nghiện tại cộng đồng theo Nghị định 163/ CP của Chính phủ; lập 23 hồ sơ đưa đối tượng đi cai nghiện bắt buộc. Hiện, trên địa bàn huyện còn 20 đối tượng nghiện và 34 người nghi nghiện có hồ sơ quản lý, giảm 1 người nghiện và 13 người nghiện so với thời điểm năm 2008 (khi đề án chưa được triển khai). Kiểm soát tốt số đối tượng nghiện ma túy, không để phát sinh đối tượng nghiện mới trên địa bàn, theo đánh giá của BCĐ Đề án: có sự đóng góp tích cực của MTTQ và các đoàn thể. Kết quả đó cần được phát huy để tiếp tục công tác đấu tranh phòng, chống TNMT trên địa bàn cho những năm tiếp theo.

 

                                                                                               

 

                                                                             Thúy Hằng  

 

 

Các tin khác


Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hoà Bình

Sáng 23/4, UBND thành phố Hoà Bình tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC" năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục