CBCS Đội CSĐT tội phạm về TTXH - Công an huyện Kỳ Sơn luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong đấu tranh trấn áp tội phạm.

CBCS Đội CSĐT tội phạm về TTXH - Công an huyện Kỳ Sơn luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong đấu tranh trấn áp tội phạm.

(HBĐT) - Kỳ Sơn có địa bàn giáp ranh với các địa phương có điều kiện KT-XH phát triển. Tuy nhiên, đây cũng là những địa bàn khá phức tạp về tình hình ANTT. Kỳ Sơn cũng là huyện có điều kiện giao thông thuận lợi, đời sống xã hội không ngừng được cải thiện. Đó chính là những yếu tố góp phần phát sinh tội phạm, TNXH. Đặc biệt, tội trộm cắp tài sản đang có xu hướng gia tăng trên địa bàn.

 

Đứng trước thực trạng đó, với vai trò là lực lượng nòng cốt trong đấu tranh, phòng ngừa và trấn áp tội phạm, Công an huyện (CAH) Kỳ Sơn đã chủ động xây dựng kế hoạch tăng cường nắm tình hình, thực hiện tốt phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các loại tội phạm. Thượng úy Nguyễn Thành Hiếu, Đội trưởng Đội tổng hợp - CAH Kỳ Sơn cho biết: Nhờ phát huy tốt vai trò của mỗi CBCS trong công tác “khoán” về địa bàn, lĩnh vực, đối tượng và vụ việc. Đồng thời, phát huy vai trò tích cực của nhân dân trong đấu tranh, trấn áp tội phạm nên đã góp phần tích cực trong đấu tranh, phòng ngừa hiệu quả với các loại tội phạm trên địa bàn huyện thời gian qua.

 

Nhờ làm tốt đấu tranh phòng ngừa nên trong năm 2013, tình hình ANCT trên địa bàn huyện tiếp tục được giữ vững, ổn định. Tình hình tội phạm về TTXH xảy ra 24 vụ, giảm 3 vụ so với năm 2012 (24/27 vụ), trong đó, chủ yếu là tội phạm về trộm cắp tài sản và cố ý gây thương tích xảy ra 19 vụ (trộm cắp tài sản 12 vụ, cố ý gây thương tích 9 vụ). CAH còn đấu tranh khám phá, làm rõ 2 vụ hiếp dâm, 1 vụ môi giới, chứa chấp mại dâm, 1 vụ cướp giật tài sản và 1 vụ lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Cùng với đó, lực lượng chức năng CAH còn phát hiện, bắt quả tang 1 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy; phát hiện và khởi tố 1 vụ vi phạm pháp luật về môi trường... Để có được những kết quả trên, theo đại úy Cao Đức Sơn, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về TTXH - CAH Kỳ Sơn là do CAH đã triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nắm chắc địa bàn, đối tượng. Xác lập, xây dựng các chuyên án đấu tranh một cách hiệu quả. Đặc biệt đã phát huy tốt vai trò của nhân dân trong công tác phối hợp đấu tranh trấn áp tội phạm.

 

Từ sự phối hợp, giúp đỡ của nhân dân, đã có nhiều vụ việc được làm rõ trong thời gian ngắn, điển hình như ngày 22/12/2013, qua nguồn tin của nhân dân, CAH Kỳ Sơn đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Vĩnh, SN 1996,  trú tại xóm Trùa Bụa, xã Mỹ Hòa (Tân Lạc) đi tiêu thụ xe máy BKS 19Z6-3226 tại khu vực Bãi Nai, xã Mông Hóa có biểu hiện nghi vấn. Qua truy xét, đã làm rõ chiếc xe trên là do Vĩnh lấy trộm ở huyện Thanh Thủy  (Phú Thọ).

 

Tiếp đó, vào 16h ngày 7/1/2014, thực hiện chuyên án truy xét các vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn, CAH Kỳ Sơn đã phối hợp với nhân dân tổ chức mật phục trên tuyến đường 446, địa bàn xã Phúc Tiến bắt quả tang 2 đối tượng gồm Trịnh Xuân Cường, SN 1987, trú tại Ngọc Hà, Chương Mỹ (Hà Nội) và Nguyễn Văn Cương, SN 1995, trú tại Đồng Tiến, ứng Hòa (Hà Nội) khi chúng đang thực hiện hành vi trộm cắp xe máy tại xã Phúc Tiến. Lực lượng chức năng đã thu giữ tang vật và toàn bộ công cụ như vam phá khóa. Qua khai thác, các đối tượng khai nhận đã từng thực hiện hàng chục vụ trộm cắp xe máy ở các địa bàn Lương Sơn, Kim Bôi, thành phố Hòa Bình và Kỳ Sơn. Mở rộng điều tra, cơ quan CSĐT CAH đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Hoàng Minh Tiến, SN 1992, trú tại Vĩnh Lộc, Chiêm Hóa (Tuyên Quang) và Nguyễn Văn Đức, SN 1995, trú tại Yên Phong (Bắc Ninh) về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Qua đó đã thu hồi được 11 xe máy là tài sản do các đối tượng trộm cắp được trả lại bị hại. Trong đó có 4 xe máy của người dân ở Kỳ Sơn.

 

Với tinh thần trách nhiệm cao và biết phát huy tốt vai trò của nhân dân trong đấu tranh trấn áp tội phạm, lực lượng CAH Kỳ Sơn đã tích cực góp phần giữ vững ANCT - TTATXH trên địa bàn và trở thành điểm sáng trong đấu tranh, trấn áp tội phạm.

 

 

                                                                               Mạnh Hùng

 

Các tin khác


Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hoà Bình

Sáng 23/4, UBND thành phố Hoà Bình tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC" năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục