Lực lượng dân quân xã Bình Chân (Lạc Sơn) tham gia giúp nhân dân làm đường GTNT.
(HBĐT) - Thượng tá Trần Xuân Thành, Chính trị viên Ban CHQS huyện Lạc Sơn cho biết: Để củng cố thế trận lòng dân ngày càng vững chắc, với vai trò là lực lượng nòng cốt, LLVT huyện đã tích cực vận động nhân dân tham gia xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh. Tạo sự đồng thuận về nhận thức và hành động, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, xây dựng KVPT huyện ngày càng vững mạnh.
Điều đó được thể hiện rõ qua các cuộc diễn tập cấp huyện và diễn tập chiến đấu trị an hàng năm. Qua diễn tập đã bồi dưỡng năng lực lãnh đạo của cấp ủy, hiệu quả điều hành của UBND các cấp. Đồng thời, rèn luyện khả năng xử lý tình huống, tập dượt khả năng động viên toàn dân tham gia thực hiện nhiệm vụ QP-AN. Gắn các hoạt động quân sự với phát động toàn dân làm đường GTNT, xây dựng các công trình phúc lợi xã hội vừa bảo đảm củng cố và tăng cường thế trận làng, xã chiến đấu, vừa củng cố, xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế, xây dựng NTM, đẩy mạnh phát triển KTXH ở cơ sở. Ban CHQS huyện đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, chủ động phối hợp với các ngành triển khai toàn diện công tác giáo dục QP-AN. Từng bước nâng cao nhận thức của đội ngũ CBĐV và nhân dân về thực hiện nhiệm vụ QP - QSĐP, xây dựng KVPT, giữ vững ổn định chính trị, TTATXH trong tình hình mới. Tính từ năm 2010 đến hết tháng 3/2014, Ban CHQS huyện Lạc Sơn đã tham mưu cho Huyện ủy mở hàng chục lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho đối tượng 4, 5. Tính đến nay, 100% chỉ huy trưởng, chính trị viên là đảng viên và đã qua quân đội được bồi dưỡng kiến thức QP-AN. Trong đó có 70% có bằng trung cấp quân sự cơ sở và trung cấp lý luận chính trị; 100% Chỉ huy phó là đảng viên, trong đó 86,3% đã qua quân đội, 100% được bồi dưỡng kiến thức QP-AN, 22,2% có trình độ lý luận chính trị trung cấp và 36,8% có trình độ lý luận sơ cấp. Công tác tuyển quân, tạo nguồn cán bộ cơ sở luôn được quan tâm. Hàng năm, huyện đảm bảo 100% chỉ tiêu giao quân. Chất lượng tuyển quân được nâng lên. Trong đó, tỷ lệ đảng viên trong thanh niên nhập ngũ duy trì ở mức cao (năm 2012, toàn huyện có 49 đảng viên nhập ngũ, năm 2013 có 25 đảng viên nhập ngũ và năm 2014 có 24 đảng viên nhập ngũ).
Với vai trò là đội quân chiến đấu, đội quân công tác, Ban CHQS huyện thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn duy trì tốt bám, nắm cơ sở, nắm bắt tình hình, kịp thời tham mưu giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong nhân dân để xây dựng, phát triển KT-XH, củng cố QP-AN; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tập trung nâng cao chất lượng toàn diện LLVT huyện, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao; không ngừng nâng cao chất lượng công tác huấn luyện theo phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”; duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ, chủ động tham gia PCLB - TKCN, PCCR. LLVT huyện đã gắn huấn luyện với rèn luyện kỷ luật, xây dựng đơn vị VMTD kết hợp với làm công tác dân vận, thực hiện chính sách hậu phương quân đội, động viên toàn dân tham gia xây dựng NTM như làm đường GTNT, xây dựng các công trình thủy lợi... Theo đó, hàng năm, 100% đơn vị đều hoàn thành kế hoạch huấn luyện đảm bảo đúng thời gian theo quy định. Trong đó có từ 80- 85% đơn vị đạt khá, giỏi. Tính từ năm 2010 đến nay đã huy động LLVT tham gia 22.400 ngày công, đào đắp 17.730 m3 đất, đá, phát quang 37,5 km đường liên thôn, nạo vét 30,3 km kênh mương; xây dựng 25 công trình vệ sinh hợp vệ sinh. Các công trình có tổng trị giá hơn 2,2 tỷ đồng.
Mạnh Hùng