Lực lượng dân quân tự vệ huyện Mai Châu kiểm tra khoa mục bắn đạn thật súng trường CKC .

Lực lượng dân quân tự vệ huyện Mai Châu kiểm tra khoa mục bắn đạn thật súng trường CKC .

(HBĐT) - Để xây dựng thế trận QPTD vững mạnh, Đảng ủy -Ban CHQS huyện Mai Châu đã luôn chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng làng, bản văn hóa, xây dựng nông thôn mới, giữ vững ổn định ANCT - TTATXH, đẩy lùi các tai, TNXH.

 

Đồng thời, triển khai nghiêm túc công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng với chất lượng ngày càng cao, quân số tham gia học tập đạt cao. Trong đó, lực lượng thường trực tham gia đạt 98% quân số. Qua kiểm tra nhận thức có trên 80% đạt khá, giỏi (trong đó có 31% đạt loại giỏi, 50% đạt loại khá). Lực lượng DQTV tham gia đảm bảo 100% quân số, qua kiểm tra nhận thức, 100% đạt yêu cầu, trong đó có 76% đạt khá, giỏi đã góp phần nâng cao trình độ lý luận, bản lĩnh chính trị và tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao, nâng cao ý thức cảnh giác, SSCĐ cho LLVT huyện. Theo đó, lực lượng DQTV, DBĐV, bộ đội thường trực thường xuyên duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ, phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an và các ngành chức năng địa phương giữ vững ổn định ANCT - TTATXH, không để xảy ra điểm nóng, phức tạp, phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với tội phạm và TNXH cũng như tham gia tích cực vào công tác PCLB - TKCN, khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn huyện. Trong huấn luyện, LLVT huyện Mai Châu cũng đã thường xuyên có sự đổi mới, nâng cao chất lượng đảm bảo đúng nội dung, chương trình theo quy định. Qua kiểm tra, đánh giá các khoa mục huấn luyện đều đạt yêu cầu với tỷ lệ khá, giỏi đạt trên 78%, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và phương tiện, vũ khí trang thiết bị. Trong huấn luyện, diễn tập, LLVT huyện Mai Châu còn kết hợp với làm công tác dân vận, gắn với phong trào “Quân đội chung sức xây dựng NTM” với nhiều việc làm cụ thể, thiết thực như huy động ngày công lao động, phối hợp cùng với nhân dân tham gia tu sửa, làm mới đường bê tông liên xóm, nạo vét kênh mương nội đồng, giúp đỡ các gia đình chính sách. Trong năm 2013, qua diễn tập chiến đấu trị an 5 xã trên địa bàn huyện đã huy động được hàng chục nghìn ngày công, nạo vét hơn 21 km kênh mương nội đồng, tu sửa, đào đắp 27,5 km, phát quang tầm nhìn 22 km đường giao thông liên xóm. 6 tháng đầu năm nay, huyện Mai Châu cũng đã hoàn thành 100% kế hoạch tổ chức diễn tập chiến đấu trị an cho 5 đơn vị gồm: Tân Sơn, Tòng Đậu, Nà Phòn, Chiềng Châu và thị trấn. Qua diễn tập đã huy động được 8.255 ngày công (trong đó, LLVT tham gia đóng góp hơn 600 ngày công) đã tu sửa nạo vét, phát quang tầm nhìn hàng chục km đường giao thông liên xóm.

 

 

 

                                                                        Mạnh Hùng

 

 

 

Các tin khác


Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục