Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc.
(HBĐT) - Ngày 8/8, Ban chỉ đạo 09 của tỉnh tổ chức tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị số 11 của Bộ Nội vụ (Nay là Bộ Công an) về “Đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ vùng đồng bào theo đạo Thiên chúa trong tình hình mới” (1994-2014). Tới dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng ban chỉ đạo công tác tôn giáo tỉnh. Dự hội nghị có lãnh đạo các đơn vị chức năng Bộ Công an, các sở, ngành, đoàn thể, các chức sắc, chức việc trong giáo hội…
Từ năm 1994 - 2014, các ngành chức năng tỉnh đã chỉ đạo mở 5 lớp tuyên truyền về chủ trương, chính sách pháp luật cho trên 1.000 cán bộ các xã vùng sâu, xa và nhóm cộng đồng theo chương trình 135; mở 24 lớp bồi dưỡng, tập huấn về chủ trương, chính sách pháp luật về tôn giáo cho đội ngũ cán bộ, chức sắc tôn giáo với tổng số 1.636 người. Mở 2 hội nghị tuyên truyền cho 201 chức việc và tín đồ tôn giáo ở 2 huyện Tân Lạc và Lạc Thủy... Thông qua công tác tuyên truyền, vận động, ý thức chấp hành chính sách pháp luật của giáo dân được nâng lên. Điển hình như họ giáo Di Dân (huyện Yên Thủy) có 189 hộ, 667 nhân khẩu nhưng trong nhiều năm qua không có trường hợp nào vi phạm pháp luật hoặc mắc vào các TNXH. Bên cạnh đó, quần chúng giáo dân đã cung cấp hàng trăm nguồn tin có giá trị giúp chính quyền và lực lượng chức năng trong công tác giữ gìn ANTT ở địa phương; các ngành, các cấp cũng đã chỉ đạo xây dựng và duy trì 427 tổ an ninh nhân dân, 86 tổ liên gia tự quản, 19 tổ tuần tra nhân dân, 22 tổ hòa giải ở 31 thôn, bản, tổ dân phố có đông đồng bào theo đạo Thiên chúa; xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Tiêu biểu là mô hình “Giáo dân Giáo xứ Hòa Bình tích cực tham gia phát hiện, tố giác tội phạm, tham gia cảm hóa đối tượng lầm lỗi tại cộng đồng dân cư, xây dựng gia đình, xóm, tổ dân phố không có người vi phạm pháp luật”; mô hình “Giáo xứ tự quản về ANTT” ở xã Khoan Dụ (Lạc Thủy); mô hình “Giáo họ tự quản về ANTT” ở Nam Thượng (Kim Bôi); mô hình “Tổ an ninh tự quản ở họ giáo Phúc Lương - Yên Thủy”... Cùng với đó, các ngành, các cấp cũng đã chỉ đạo các lực lượng chức năng làm tốt công tác nắm tình hình, phát hiện và kịp thời giải quyết những phức tạp, mẫu phát sinh trong nội bộ nhân dân vùng giáo, những khó khăn, vướng mắc và nguyện vọng của giáo dân, góp phần giải quyết ổn định tình hình ngay tại cơ sở, không để phức tạp kéo dài ở vùng giáo, tạo điều kiện cho giáo dân thực hiện phương châm sống tốt đời, đẹp đạo.
Kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: đứng trước tình hình ANTT ngày càng phức tạp, các thành viên ban chỉ đạo cần tăng cường tích cực thực hiện kế hoạch của Ban chỉ đạo, các chỉ tiêu KT- XH của tỉnh. Nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm và hiệu quả của các cấp chính quyền trong công tác đảm bảo ANTT vùng đồng bào đạo Thiên chúa. Cán bộ cơ sở hoạt động lĩnh vực tôn giáo cần trau dồi kiến thức nâng cao trình độ, sắp xếp cán bộ hợp lý bám sát cơ sở nắm chắc tâm tư nguyện vọng của bà con đồng bào công giáo để giải quyết hợp tình hợp lý, đồng thời tích cực vận động đồng bào công giáo thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước…
Nhân dịp này, UBND tỉnh tặng bằng khen cho 2 tập thể và 3 cá nhân, Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen cho 9 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ vùng đồng bào theo đạo Thiên chúa trong tình hình mới giai đoạn 1994-2014.