(HBĐT) - Theo số liệu của Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ LĐ -TB&XH) tính đến thời điểm này, tỉnh ta còn 155 lao động đã hết hạn hợp đồng nhưng vẫn cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc. Trong đó, huyện Đà Bắc có 1 người, Kim Bôi 8 người, Yên Thủy 6 người, Cao Phong 2 người; Tân Lạc 5 người; Lạc Sơn 2 người, Lương Sơn 22 người, thành phố Hòa Bình 84 người, Lạc Thủy 16 người, Mai Châu 2 người và Kỳ Sơn 7 người.

 

Để thực hiện các giải pháp giảm tỷ lệ lao động Hàn Quốc đã hết hạn hợp đồng bỏ trốn không về nước, ngoài biện pháp tuyên truyền, vận động, Cục Quản lý Lao động ngoài nước và Trung tâm Lao động ngoài nước đã phối hợp với Cơ quan đại diện Việt Nam tại Hàn Quốc lập biên bản, kiên quyết xử lý vi phạm hành chính đối với những người cố tình ở lại cư trú bất hợp pháp sau khi hết hạn hợp đồng. Theo thông tin mới nhất, Đại sứ quán Việt Nam tại Đại hàn dân quốc đã ra Quyết định số 66 và Quyết định số 67 ngày 30/6/2014 xử phạt vi phạm hành chính 2 lao động tỉnh ta là Lê Giang Nam có địa chỉ tại tổ 13b, phường Phương Lâm (thành phố Hoà Bình) và Phan Văn Dũng địa chỉ tại xã Lạc Thịnh (Yên Thủy) đã có hành vi ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi hết hạn hợp động lao động theo quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 35 Nghị định số 95, ngày 22/8/2013 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, BHXH, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Mỗi lao động bị phạt 90 triệu đồng.

 

Theo đồng chí Ngô Ngọc Thu, Trưởng phòng Việc làm - ATLĐ (Sở LĐ -TB&XH), “Biên bản ghi nhớ đặc biệt về phái cử và tiếp nhận lao động Việt Nam” trong khuôn khổ chương trình cấp phép cho người Việt Nam đi làm tại Hàn Quốc (gọi tắt là EPS) sắp hết hạn (31/12/2014), vì thế phía Hàn Quốc yêu cầu Việt Nam cần nỗ lực hơn nữa trong việc giảm số lao động hết hạn hợp đồng ở lại cư trú bất hợp pháp, theo đó, phải giảm xuống dưới 30%, Hàn Quốc mới có thể xem xét mở lại thị trường đối với lao động Việt Nam. Về phía tỉnh ta, nhằm giảm tỷ lệ người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS có hộ khẩu thường trú tại các huyện, thành phố đã hết hạn hợp đồng nhưng không về nước, ngày 3/6/2013, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 506, yêu cầu giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tuyên truyền, vận động lao động về nước đúng thời hạn. Sở LĐ -TB&XH cũng đã có nhiều công văn tuyên truyền, vận động người lao động hết hạn hợp đồng lao động tại Hàn Quốc kèm theo danh sách cụ thể. Hiện nay, toàn tỉnh có nguy cơ cao không được tham gia đưa lao động đi làm việc tại Hàn Quốc. Sở LĐ -TB&XH vừa ban hành Công văn số 533, ngày 27/6/2014 về tăng cường tuyên truyền, vận động người lao động Việt Nam đi làm việc tại Hàn Quốc về nước đúng thời hạn. Trong đó, đề nghị UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các xã, phường, thị trấn, các cơ quan chuyên môn thuộc quyền quản lý thực hiện nghiêm túc các văn bản từ Trung ương đến tỉnh về việc tuyên truyền, vận động người lao động. Phối hợp với các tổ chức đoàn thể như: Hội Nông dân, Hội CCB, Hội Phụ nữ, Liên minh HTX, MTTQ các huyện, thành phố đẩy mạnh vận động, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương. Các xã, phường lập các tổ công tác đến các gia đình có lao động đang cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc ký cam kết vận động con em về nước. Các phòng chức năng cập nhật số liệu hàng tháng để có căn cứ đánh giá kết quả thực hiện...

 

 

 

                                                                       Hương Lan

 

Các tin khác


Công an thành phố Hòa Bình bắt đối tượng trộm từng có 3 tiền án

Nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập trộm nhiều tài sản có giá trị, Công an TP Hòa Bình nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét. Sau 3 giờ tích cực điều tra, đối tượng thực hiện vụ đột nhập trộm tài sản đã được làm rõ.

Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục