* Táo tợn giật dây chuyền vàng giữa chợ

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, vào hồi 9h sáng, ngày 6/11, lực lượng chức năng Công an thành phố Hòa Bình nhận được tin báo về việc chị Nguyễn Thị Quế (sinh năm 1966) trú tại tổ 3, phường Thịnh Lang (thành phố  Hòa Bình) đang ngồi bán hàng hoa quả tại chợ Tân Thịnh, một nam thanh niên đi xe máy đã áp sát rồi bất ngờ giật sợi dây chuyền vàng chị đang đeo trên cổ. Trị giá chiếc dây chuyền bị cướp ước tính khoảng 2 triệu đồng.

 

Ngay sau đó đối tượng đã chạy thoát khỏi hiện trường. Sau khi xảy ra sự việc, chị Quế đã trình báo với cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng Công an thành phố Hòa Bình đã khẩn trương cử lực lượng tập trung truy xét. Hiện, vụ việc vẫn đang được lực lượng chức năng Công an thành phố Hòa Bình tập trung điều tra, làm rõ.

 

* Giải quyết mâu thuẫn bằng dao, 2 thanh niên bị thương

 

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, vào hồi 19h30, ngày 5/11 tại tổ 13, phường Tân Thịnh (TPHB), do có mâu thuẫn trong sinh hoạt, 4 đối tượng Lý Văn Thành (sinh năm 1993), Đào Tiến Đức (sinh năm1998) cùng trú tại tổ 13, phường Thái Bình (TPHB); Dương Quý Ngọc (sinh năm 1990), Phùng Xuân Trường (sinh năm 1993) cùng trú tại xã Bắc Phong (Cao Phong) đã dùng gậy, dao đuổi đánh và chém Bàn Tiến Long (sinh năm 1995), Phùng Xuân Dũng (sinh năm 1996) và Phùng Xuân Mạnh (sinh năm 1995) cùng trú tại xóm Đồng Chụa, xã Thống Nhất (TPHB).

 

Hậu quả, Phùng Xuân Dũng và Bàn Tiến Long bị thương. Ngay sau khi nhận được tin báo về vụ việc, lực lượng chức năng Công an thành phố Hòa Bình đã tập trung điều tra, làm rõ vụ việc.

 

* Xe khách đấu đầu với xe tải, 2 người bị thương

 

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, vào hồi 15h, ngày 10/11/2014 tại Km 80 + 250 Quốc lộ 6 thuộc địa phận tổ 8, phường Thái Bình (thành phố Hòa Bình) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ôtô tải mang BKS 29C -262.45 do Phùng Văn Khang (sinh năm 1991) điều khiển trên xe có chở Nguyễn Thị Hương (sinh năm 1974) cùng trú tại Chương Mỹ (Hà Nội) đã va chạm với xe ôtô chở khách BKS 28B - 000.05 do Bùi Tiến Dũng (sinh năm 1979) trú tại xã Nhân Nghĩa (Lạc Sơn) điều khiển đi ngược chiều, khi đó trên xe có 18 hành khách.

 

Vụ va chạm đã làm 2 người đi trên xe khách bị thương. Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tập trung điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

 

* Phát hiện 1 xác chết chưa rõ nguyên nhân

 

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, vào hồi 14h, ngày 9/11, trong khi đi làm đồng, một số người dân ở xóm Mý, xã Đa Phúc (Yên Thủy) đã phát hiện một tử thi là nam giới ở gần cống nước của xóm.

 

Ngay sau đó nhân dân đã báo với lực lượng chức năng địa phương. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã xác minh nạn nhân là Bùi Văn Tập (sinh năm 1983) có hộ khẩu thường trú tại xóm Mý, xã Đa Phúc. Cùng với đó, Công an huyện Yên Thủy đã phối hợp với phòng kỹ thuật hình sự (PC54) - Công an tỉnh tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và xác minh nhân thân nạn nhân.

 

Nạn nhân đã được lực lượng chức năng bàn giao cho gia đình để an táng theo phong tục địa phương.

 

* Vào hồi 5h30, ngày 11/11 trong khi sang nhà em trai là Trần Khắc Tài (sinh năm 1982) chơi, anh Trần Văn Hường (sinh năm 1976) cùng trú tại xã Lạc Thịnh (Yên Thủy) phát hiện Tài chết trong tình trạng treo cổ. Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng huyện Yên Thủy đã phối hợp với phòng Kỹ thuật hình sự (Công an tỉnh) tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi theo quy định.  

 

 

 

                                                               Mạnh Hùng

 

Các tin khác


Công an thành phố Hòa Bình bắt đối tượng trộm từng có 3 tiền án

Nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập trộm nhiều tài sản có giá trị, Công an TP Hòa Bình nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét. Sau 3 giờ tích cực điều tra, đối tượng thực hiện vụ đột nhập trộm tài sản đã được làm rõ.

Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục