Giáo viên Trung tâm Huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ (Công an tỉnh) huấn luyện bắn súng cho các học viên.

Giáo viên Trung tâm Huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ (Công an tỉnh) huấn luyện bắn súng cho các học viên.

(HBĐT) - Chúng tôi đến thao trường Trung tâm huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ (HL&BDNV) - Công an tỉnh vào buổi sáng đầu đông. Gần 2 tháng nay, 60 chiến sỹ phục vụ có thời hạn trong lực lượng CAND hăng say luyện tập các bài võ thuật, chiến thuật và điều lệnh CAND… Chừng ấy thời gian, mồ hôi của những chiến sỹ và giáo viên thỉnh giảng của Trung tâm HL &BDNV (Công an tỉnh) vẫn hàng ngày đổ trên thao trường, hứa hẹn một thế hệ chiến sỹ vững vàng về mọi mặt, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ.

 

Đại tá Nguyễn Văn Lương, Giám đốc Trung tâm HL &BDNV (Công an tỉnh) cho biết: Dù còn nhiều khó khăn, thiếu thốn nhưng lãnh đạo và mỗi cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị luôn đoàn kết vươn lên trong giảng dạy, huấn luyện. Mỗi người đều xác định tư tưởng là phải tự rèn luyện và đầu tư nghiên cứu, không ngừng phấn đấu để hoàn thiện bản thân. Đặc biệt thực hiện kỷ luật, nghiêm khắc trong huấn luyện nhưng cũng phải thân thiết, tận tình. Có như vậy mới đạt được hiệu quả trong công tác chuyên môn.

 

Để đáp ứng tốt yêu cầu bảo vệ ANTT trên địa bàn, đồng thời thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của Công an tỉnh, mỗi năm Trung tâm đã tiếp nhận, đào tạo, huấn luyện 2 đợt chiến sỹ phục vụ có thời hạn trong CAND. Trong quá trình huấn luyện, Ban Giám đốc Trung tâm cùng các cán bộ tham gia giảng dạy, huấn luyện đã kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục chính trị, tư tưởng với huấn luyện quân sự, võ thuật, rèn luyện kỷ luật bằng nhiều hình thức, biện pháp phong phú, sinh động. Ban đầu là các bài học võ thuật cơ bản của lực lượng CAND, sau đó là các môn học chuyên sâu về vũ khí, chiến thuật. Song song với những giờ học tập trên lớp sẽ là các buổi rèn luyện gian khổ trên thao trường. Nhưng quan trọng hơn cả là giáo dục chính trị tư tưởng cho chiến sỹ mới. Giảng viên, huấn luyện viên của Trung tâm thường xuyên gặp gỡ, trao đổi, tạo điều kiện cho chiến sỹ mới từng bước quen với tác phong, kỷ luật. Từ đó tạo niềm tin để chiến sỹ phấn đấu, rèn luyện vươn lên.

 

Khi mới thành lập (tháng 6/2011), Trung tâm HL &BDNV đã gặp nhiều khó khăn. Cả Trung tâm khi ấy chỉ hơn chục người, kiêm nhiệm một khối lượng công việc lớn, công tác tại một môi trường thiếu thốn trăm bề. Trong thời gian ấy, Trung tâm thường xuyên phối hợp với các đơn vị chức năng Công an tỉnh liên tục mở các lớp huấn luyện điều lệnh, quân sự, võ thuật cho cán bộ, chiến sỹ ngoài ngành tuyển vào công an; lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho phó, trưởng Công an xã và cử cán bộ, chiến sỹ có chuyên môn tham gia vào các hội thi, hội thao của ngành tổ chức. Với sự nhiệt huyết, trách nhiệm của mình, mỗi lãnh đạo và cán bộ Trung tâm đã đoàn kết cùng nhau vượt qua quãng thời gian khó khăn ấy

 

Được sự quan tâm của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, cơ sở vật chất của Trung tâm ngày càng hoàn thiện, đáp ứng được yêu cầu công tác của đơn vị. Hiện nay, Trung tâm đang phối hợp quản lý 115 học viên lớp cao cấp lý luận chính trị; 126 học viên lớp liên thông đại học An ninh nhân dân, 60 học viên lớp tiếng Mông. Phối hợp mở các lớp bồi dưỡng, tập huấn về nghiệp vụ. Các lớp đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng đã trang bị nhiều kiến thức, đi sâu vào thực tế công tác chuyên môn góp phần nâng cao trình độ cho cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh vừa hồng, vừa chuyên đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

 

 

                                                                              Đỗ Tuấn

                                                                          (Công an tỉnh)

 

 

Các tin khác


Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục