CB-CS phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội luôn tận tụy phục vụ nhân dân.

CB-CS phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội luôn tận tụy phục vụ nhân dân.

(HBĐT) - Thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Công an về việc “Tiếp tục đẩy mạnh phong trào CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”, trong những năm qua, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH (Công an tỉnh) luôn coi đây là kim chỉ nam trong thực hiện nhiệm vụ công tác cũng như trong đời sống sinh hoạt.

 

Học từ Bác đức tính cần cù, tận tụy, có trách nhiệm trong công việc vì nhân dân phục vụ, đơn vị đã thường xuyên tham mưu cho Ban Giám đốc tổ chức, chỉ đạo lực lượng cảnh sát hình sự Công an tỉnh tiến hành các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm hình sự, tệ nạn cờ bạc, mại dâm trên địa bàn tỉnh. Chủ động đề ra các mục tiêu, yêu cầu, chỉ tiêu và biện pháp tổ chức thực hiện phong trào thi đua một cách cụ thể, sát thực. Đồng thời tiếp tục thực hiện phong trào “Học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND”, triển khai sâu rộng CVĐ “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - CAND vì nước quên thân vì dân phục vụ”, “Xây dựng phong cách người cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH vì nhân dân phục vụ”. Đồng chí Nguyễn Tiến Đạt, Phó trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm TTXH cho biết: Bám sát chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của đơn vị, ngay từ đầu năm, căn cứ dự báo tình hình tội phạm, đơn vị đã chủ trương xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, đặc biệt là công tác nghiệp vụ cơ bản để giao khoán theo địa bàn và theo chỉ tiêu đến từng đội nghiệp vụ. Từ các đội nghiệp vụ giao khoán đến từng chiến sĩ. Hàng năm, ngoài căn cứ và các chỉ tiêu giao khoán, phòng còn xét tiêu chí đạo đức, lối sống để đánh giá xếp loại chiến sĩ. Trong năm 2014, các chỉ tiêu giao khoán đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra như chủ động điều tra cơ bản 3 tuyến trọng điểm, phối hợp với các huyện, thành phố tiến hành điều tra cơ bản các tuyến, địa bàn trọng điểm, đấu tranh làm rõ 5 chuyên án, bắt 19 đối tượng. Đã điều tra án đặc biệt nghiêm trọng 58 vụ với 76 bị can, đạt 97% chỉ tiêu đề ra; điều tra làm rõ 100% vụ giết người do nguyên nhân xã hội, phát hiện nhiều ổ nhóm mại dâm, cờ bạc bắt giữ xử lý nhiều đối tượng... Đặc biệt, đầu năm 2014 đã tập trung lực lượng khám phá nhanh vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên nhiều huyện làm rõ 2 đối tượng là Quách Thị Định, sinh năm 1984 và đối tượng Chính cùng trú tại Gia Lâm, Nho Quan, Ninh Bình đã thực hiện 6 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn xã Ngọc Lương và thị trấn Hàng Trạm, huyện Yên Thủy, 4 vụ trên địa bàn huyện Lương Sơn. Với tinh thần kính trọng, lễ phép với nhân dân, cấp ủy phòng đã xây dựng nội quy đơn vị, trong đó nêu  rõ trách nhiệm, chuẩn mực đạo đức, lối sống, lễ tiết tác phong khi tiếp xúc với nhân dân, ý thức phục vụ nhân dân, thường xuyên tăng cường kiểm tra, giám sát CB -ĐV thực hiện tốt các tiêu chuẩn, chuẩn mực về đạo đức CB -CS. Trong nhiều năm không có CB -CS có đơn, thư tố cáo tham nhũng tiêu cực, không có CB -CS vi phạm bị xử lý kỷ luật.

 

Cùng với thực hiện công tác đấu tranh, phòng đã đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc như: tuyên truyền thủ đoạn của bọn tội phạm nhằm giúp các cơ quan, người dân nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công cuộc phòng ngừa, đấu tranh các loại tội phạm. Xây dựng, tổ chức hoạt động 3 mô hình phòng ngừa tội phạm chưa thành niên, trẻ em vi phạm pháp luật và tội phạm xâm hại trẻ em ở 3 điểm: thị trấn Hàng Trạm (Yên Thủy), phường Tân Thịnh (TPHB), thị trấn Lương Sơn (Lương Sơn).

 

Trong năm qua, phòng cử 9 cán bộ đào tạo đại học, 2 cán bộ đào tạo sau đại học, 2 cán bộ học cao cấp chính trị. Đến nay, trên 60% CB-CS có trình độ đại học. Cùng với đó, phòng đã tổ chức cho CB -CS học tiếng dân tộc phục vụ công tác chuyên môn. Từ năm 2007 đến nay, Đảng bộ phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH luôn giữ vững danh hiệu Đảng bộ TS -VM tiêu biểu, đơn vị dẫn đầu phong trào Vì an ninh Tổ quốc được Bộ Công an tặng cờ thi đua giai đoạn 2007-2013. Với những phần thưởng này không chỉ là sự đóng góp to lớn của tập thể CB -CS phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an tỉnh) mà còn là động lực để mỗi CB -CS tiếp tục hoàn thiện mình, nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao thời gian tới, xứng đáng là người chiến sỹ CAND.

 

 

 

                                          Việt Lâm

 

 

Các tin khác


Công an thành phố Hòa Bình bắt đối tượng trộm từng có 3 tiền án

Nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập trộm nhiều tài sản có giá trị, Công an TP Hòa Bình nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét. Sau 3 giờ tích cực điều tra, đối tượng thực hiện vụ đột nhập trộm tài sản đã được làm rõ.

Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục