CB-CS LLVT huyện Mai Châu tham gia cùng nhân dân xã Nà Phòn làm đường giao thông nông thôn.

CB-CS LLVT huyện Mai Châu tham gia cùng nhân dân xã Nà Phòn làm đường giao thông nông thôn.

(HBĐT) - Đã lâu rồi mới trở lại vùng đất Pà Cò (Mai Châu), cùng những CB -CS cơ quan Bộ CHQS tỉnh và Ban CHQS huyện Mai Châu vừa vượt con dốc, qua được màn sương núi đã thấy ông Sùng A Sa, nguyên Chủ tịch UBND xã Pà Cò đứng đợi ở bãi đất trống trước cửa nhà. Cũng đã ngoài 60 tuổi nhưng nói như ông là “vẫn còn sung lắm!”. Cái “sung” của người đàn ông vùng đá núi là một cái ôm thật chặt, cái bắt tay thật chắc và cả chất giọng còn sang sảng nữa. ông chia sẻ: “Vài năm trở lại đây, đời sống của đồng bào Mông ở 2 xã Hang Kia, Pà Cò mình đã thay đổi nhiều lắm. Ơn Đảng, ơn Chính phủ cho những chính sách đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu như điện, đường, trường trạm, hệ thống nước sinh hoạt”.

 

Nhìn về phía những CB -CS cùng đi, ông nở nụ cười: “Bà con cũng ơn lắm các anh bộ đội. Nhờ các anh chỉ bảo, định hướng mà đồng bào đã biết đầu tư tập trung phát triển kinh tế, việc triển khai thực hiện các chương trình, dự án được tổ chức một cách hiệu quả”.

 

Câu chuyện của ông Sùng A Sa là không khí sôi nổi, nhiệt tình của cả quân và dân 2 xã Hang Kia, Pà Cò cùng CB -CS LLVT tỉnh chung sức phá đá, mở đường xóa đi sự cô lập về giao thông giữa 2 xã với các địa bàn vùng dưới cách đây hơn chục năm trước.

 

Không chỉ mở ra con đường giao thông đi lại thuận tiện, những năm gần đây, thực hiện Đề án số 03, ngày 14/1/2010 của BTV Tỉnh ủy (khóa XIV) về “Củng cố, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, phát triển KT -XH và bảo đảm QP -AN 2 xã Hang Kia, Pà Cò”, cơ quan Bộ CHQS tỉnh được giao nhiệm vụ là cơ quan thường trực đã phát huy vai trò nòng cốt trong việc định hướng, triển khai và tổ chức thực hiện hiệu quả. Điều này đã được Bí thư Đảng ủy xã Hang Kia Khà A Lau và Bí thư Đảng ủy xã Pà Cò Sùng A Màng khẳng định: Triển khai thực hiện Đề án số 03, được sự giúp đỡ của các cấp, ngành, đặc biệt là sự giúp đỡ nhiệt tình, có trách nhiệm của cơ quan Bộ CHQS tỉnh và Ban CHQS huyện Mai Châu, hệ thống chính trị của 2 xã Hang Kia, Pà Cò đã được củng cố, kiện toàn. Hiệu quả hoạt động được nâng lên, cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng, KT-XH đã có những bước phát triển tích cực, tình hình ANCT - TTATXH đã cơ bản ổn định. Đời sống nhân dân từng bước được nâng lên.

 

Không chỉ tập trung mọi nguồn lực để hỗ trợ, giúp đỡ đồng bào dân tộc Mông mà trong những năm qua, CB-CS cơ quan Bộ CHQS tỉnh nói chung và Ban CHQS huyện Mai Châu nói riêng đã thực hiện có hiệu quả công tác vận động quần chúng, thực hiện chính sách hậu phương quân đội bằng những việc làm, hành động cụ thể, thiết thực. Qua đó đã góp phần tô thắm thêm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân. Thượng tá Hà Văn Khiến, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Mai Châu chia sẻ: Bên cạnh thực hiện công tác huấn luyện, SSCĐ, những năm qua, Đảng ủy, Ban CHQS huyện Mai Châu luôn  coi công tác dân vận, vận động quần chúng là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị. Thực hiện nhiệm vụ đó, CB-CS trong đơn vị đã tích cực xuống cơ sở, nắm bắt tình hình địa bàn, tư tưởng nhân dân kết hợp với tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, không vi phạm pháp luật. Đặc biệt, trong những năm qua, LLVT huyện đã gắn công tác huấn luyện, diễn tập với làm công tác vận động quần chúng. Đã huy động hàng trăm ngày công của CB -CS tham gia giúp đỡ gia đình chính sách, chung sức cùng với nhân dân làm đường GTNT, xây dựng các công trình hạ tầng xã hội theo tiêu chí NTM... Bên cạnh đó, Ban CHQS huyện cũng làm tốt công tác “Đền ơn - đáp nghĩa”, thực hiện chính sách hậu phương quân đội. Theo đó, trong năm 2014, Ban CHQS huyện đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thăm hỏi, động viên, tặng hàng trăm suất quà cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện, gia đình CB -CS đang công tác, thực hiện nhiệm vụ tại Trường Sa và chúc tết đồng bào Mông với tổng trị giá hơn 110 triệu đồng. 100% CB-CS tích cực tham gia ủng hộ quỹ “Đền ơn - đáp nghĩa” và Quỹ bảo trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn số tiền hơn 10 triệu đồng...

 

Bằng những hành động, việc làm cụ thể đó đã tô thắm thêm tình quân - dân và làm ngời sáng phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời bình ở huyện Mai Châu và nghĩa, tình quân - dân cứ sáng mãi theo những bước chân người lính.

 

 

 

 

                                             Mạnh Hùng

 

 

 

 

 

Các tin khác


Công an thành phố Hòa Bình bắt đối tượng trộm từng có 3 tiền án

Nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập trộm nhiều tài sản có giá trị, Công an TP Hòa Bình nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét. Sau 3 giờ tích cực điều tra, đối tượng thực hiện vụ đột nhập trộm tài sản đã được làm rõ.

Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục