Một tiết mục văn nghệ đặc sắc do đội văn nghệ xung kích - Công an tỉnh biểu diễn tại xã Ngọc Sơn (Lạc Sơn).

Một tiết mục văn nghệ đặc sắc do đội văn nghệ xung kích - Công an tỉnh biểu diễn tại xã Ngọc Sơn (Lạc Sơn).

(HBĐT) - Những ngày cuối năm, theo chân đội văn nghệ xung kích Công an tỉnh, chúng tôi có mặt tại xã Ngọc Sơn (Lạc Sơn). Con đường dẫn tới Ngọc Sơn gập ghềnh, khúc khuỷnh, bên núi, bên vực, các thành viên trong đoàn trải qua cảm giác lo lắng, hồi hộp rồi vỡ òa trong hạnh phúc khi có mặt tại trung tâm xã. Chúng tôi gặp những ánh mắt háo hức, thân thiện của người dân khi các chiến sỹ công an xuống phục vụ bà con. Lần gần đây nhất Đội văn nghệ xung kích Công an tỉnh có mặt tại xã cách đây đã gần 10 năm. Những kỷ niệm xưa cũ ùa về khiến người dân Ngọc Sơn xúc động, nghẹn ngào.

 

Ngọc Sơn là xã vùng cao đặc biệt khó khăn của huyện, phần lớn là người dân tộc Mường sinh sống. Người dân ít có điều kiện hưởng thụ văn hóa tinh thần, giao lưu với các địa phương khác. Vì lẽ đó mà các nghệ sỹ không chuyên của Công an tỉnh mang lời ca,  tiếng hát đến với Ngọc Sơn được bà con nhân dân háo hức, đón nhận. Bác Bùi Văn Mẹo, 65 tuổi chia sẻ: “Các anh công an về với thôn bản không chỉ động viên, cổ vũ các phong trào thi đua mà giúp cho người dân hiểu hơn về nhiệm vụ khó khăn, vất vả của lực lượng Công an. Các anh không chỉ vững vàng trên trận tuyến bảo vệ an ninh trật tự mà còn là những con người nhiệt huyết, có đời sống văn hóa, văn nghệ phong phú, lành mạnh. Hình ảnh các anh khiến chúng tôi thêm ấm lòng”.

 

Mặc dù thời điểm bắt đầu đêm diễn là 20h, song từ rất sớm, người dân từ khắp các thôn, bản và một số xã lân cận đã đổ về trung tâm xã Ngọc Sơn. Từ người già, trẻ nhỏ, thanh niên, phụ nữ xúng xính trong bộ đồ dân tộc đẹp mắt, tay trong tay hòa vào dòng người chờ đón giây phút khai mạc. Trước khi đêm diễn bắt đầu, Công an tỉnh có những phần quà ủng hộ xã và các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Những món quà nhỏ đong đầy ý nghĩa đã động viên, khích lệ tinh thần người dân, giúp họ vơi đi mặc cảm để tự tin sống có ích cho xã hội.

 

Giờ phút người dân chờ mong đã đến. Đêm văn nghệ “Vì bình yên cuộc sống” bắt đầu bằng các ca khúc ca ngợi Đảng, Nhà nước, Bác Hồ, ca ngợi công cuộc đổi mới quê hương, đất nước. Các chiến sỹ công an vẫn sắc phục ấy, vẫn con người ấy bỗng chốc trở thành nghệ sỹ thực thụ. Với những giọng ca ấm áp, ngọt ngào, các tiết mục múa phụ họa đặc sắc, khéo léo đã thu hút sự quan tâm, theo dõi của đông đảo người dân. Tiếng hát bay bổng giữa đại ngàn, hòa quện vào sương mây mang theo thông điệp về cuộc sống bình yên, an lành. Mặc dù đêm đã về khuya, trời lạnh dần, song không gian ấm áp lạ thường. Người dân vẫn nán lại theo dõi, động viên và quyến luyến, khi đêm diễn kết thúc.

 

Giây phút chia tay thật bùi ngùi xúc động. Những cái nắm tay thật chặt, không nói nên lời. Những lời chúc mừng năm mới, hẹn gặp lại đêm diễn lần sau được mọi người nhắc lại trước lúc chia tay. Chia tay để gặp lại, để chờ đợi những điều tốt đẹp hơn đến với người dân. Nhiều chiến sỹ trẻ lưu luyến ghi lại bức hình với người dân làm kỷ niệm. Tình cảm quân - dân, cao hơn thế là tình cảm giữa người trong một nhà thật đáng trân trọng biết bao.             

 

 

 

 

                                                                       Như Hùng

                                                                    (Công an tỉnh)

 

 

 

Các tin khác


Công an thành phố Hòa Bình bắt đối tượng trộm từng có 3 tiền án

Nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập trộm nhiều tài sản có giá trị, Công an TP Hòa Bình nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét. Sau 3 giờ tích cực điều tra, đối tượng thực hiện vụ đột nhập trộm tài sản đã được làm rõ.

Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục