Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Nghị định số 77 của Chính phủ.

Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Nghị định số 77 của Chính phủ.

(HBĐT) - Chiều 10/12, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định số 77/2010/NĐ-CP của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn TTATXH và nhiệm vụ quốc phòng. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Cục V28, X15 (Bộ Công an), Tổng cục Chính trị (Bộ Quốc phòng), Quân khu 3, các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và các huyện, thành phố.

 

Hội nghị đánh giá, 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Quân khu 3, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự đồng tình, ủng hộ của các cấp, ngành, nhân dân, lực lượng công an, quân sự tỉnh đã tổ chức triển khai có hiệu quả Nghị định số 77 và Thông tư số 07 của lãnh đạo 2 bộ. Công an tỉnh và Bộ CHQS tỉnh đã ký quy chế phối hợp trong trao đổi, kiểm tra xác minh thông tin; vận động quần chúng, giáo dục QP-AN; đấu tranh phòng, chống tội phạm; huấn luyện, đào tạo, tổ chức diễn tập; xây dựng, bảo vệ lực lượng và một số nội dung, mặt công tác khác. Trong quá trình thực hiện, hai ngành thường xuyên tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp đề ra những chủ trương, giải pháp chỉ đạo các cấp, ngành phối hợp triển khai các biện pháp đấu tranh ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động. Chủ động phát hiện, giải quyết kịp thời những vấn đề nảy sinh, không để bị động, bất ngờ. Nổi bật là tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng nền QPTD, thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc; nâng cao sức mạnh chiến đấu của LLVT tỉnh, góp phần quan trọng vào sự phát triển KT-XH ở địa phương.

 

Tuy nhiên, việc quán triệt nghị định tại một số đơn vị chưa được sâu sắc. Một số nội dung phối hợp chưa kịp thời. Công tác giao ban, kiểm tra, hướng dẫn, khen thưởng chưa thực hiện đúng như nội dung quy định. Hội nghị đã chỉ ra 5 nguyên nhân của hạn chế và thống nhất 7 nhiệm vụ trong thời gian tới.

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã phân tích dự báo tình hình trong thời gian tới và nhấn mạnh sự cần thiết phải thực hiện tốt hơn Nghị định số 77 của Chính phủ. Để làm được điều đó, đồng chí nhấn mạnh hai ngành cần tập trung vào 4 nhiệm vụ chính. Đó là, công tác phối hợp phải đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, quản lý thống nhất của chính quyền, sự tham gia tích cực của các ban, ngành, đoàn thể, sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân. Cần quán triệt cho CB, CS nhận thức sâu sắc về quan điểm của Đảng về nhiệm vụ QP-AN. Không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, bản lĩnh chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, chủ động phối hợp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ QP-AN ở địa phương. Trước hết làm tốt công tác giáo dục QP-AN, làm cho cán bộ, nhân dân nhận thức đúng và rõ hơn về tầm quan trọng của nhiệm vụ xây dựng nền an ninh nhân dân gắn với quốc phòng toàn dân, sự kết hợp của 2 nhiệm vụ chiến lược - xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình hiện nay. Đổi mới nội dung và nâng cao chất lượng công tác phối hợp. Chủ động xây dựng, triển khai kế hoạch phối hợp phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Thường xuyên phối hợp tổ chức luyện tập, diễn tập KVPT, ứng phó với thiên tai, lũ lụt, tìm kiếm cứu nạn… Phối hợp chặt chẽ trong xây dựng LLVT tỉnh cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Đẩy mạnh việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

 

Tại hội nghị, UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 5 tập thể, 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Nghị định số 77 của Chính phủ.

 

                                                                             

                                                                                Cẩm Lệ

 

 

 

Các tin khác


Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục