Cái giá cho hành vi coi thường pháp luật của Nguyễn Quang Đạt là 30 tháng tù.

Cái giá cho hành vi coi thường pháp luật của Nguyễn Quang Đạt là 30 tháng tù.

(HBĐ)- Ngày 29/12/2015, TAND tỉnh đã mở phiên tòa hình sự phúc thẩm theo đơn kháng cáo bản án sơ thẩm do TAND huyện Yên Thủy xử phạt bị cáo Nguyễn Quang Đạt (sinh năm 1991) trú tại xóm Bảo Yên, xã Bảo Hiệu (Yên Thủy) về tội “đe dọa giết người”.

 

Theo bản án sơ thẩm, khoảng 17 giờ, ngày 20/2/2015, Nguyễn Quang Đạt đến nhà anh Nguyễn Duy Thành (cùng xóm) để rủ Thành sang nhà bạn ăn cơm. Khi đến, thấy nhà Thành mở cửa nhưng không có ai, Đạt lên gác xép tìm bạn nhưng không thấy. Sau đó, Đạt lên nhà kéo chiếc chăn trên gác xép ra thấy trong túi màu nâu có một khẩu súng thể thao, Đạt lấy ra xem rồi cất vào chỗ cũ rồi đi về. Khoảng 20 giờ cùng ngày, Đạt đi vào xóm Hiệu có gặp anh Lê Trung Dũng. Do có rượu và nghĩ anh Dũng là người địa phương khác đến làm rể nhưng sống không hòa đồng với mọi người nên Đạt về nhà nhà anh Thành lấy khẩu súng rồi quay lại để cảnh cáo anh Dũng. Đến nơi Đạt đạp  vào lưng làm anh Dũng ngã dúi về phía trước rồi chĩa súng vào người và đòi anh Dũng phải trả tiền. Thấy vậy, anh Dũng bỏ chạy, Đạt giơ súng lên đạn và hô đứng lại, nếu không sẽ bắn chết, anh Dũng sợ nguy hiểm tính mạng nên nghe lời Đạt không bỏ chạy nữa. Lúc này Đạt vẫn chĩa nòng súng về phía anh Dũng rồi chửi bới, xúc phạm và bắt anh Dũng phải trả tiền. Tiếp đó, Đạt chọc mũi súng vào vùng trán của anh Dũng gây chảy máu. Thấy người nhà anh Dũng đến can ngăn, Đạt tiếp tục chĩa súng đe doạ. Lợi dụng lúc Đạt không để ý, anh Dũng đã bỏ trốn. Sau đó, Đạt cũng bỏ về. Ngay sau đó, sự việc đã được báo cho lực lượng chức năng và Nguyễn Quang Đạt đã bị Công an huyện tạm giữ hình sự. Trong quá trình điều tra, Nguyễn Quang Đạt và anh Nguyễn Duy Thành đều khai nhận khẩu súng mà Đạt làm công cụ phạm tội là súng thể thao, không có đạn. Khẩu súng này là của Đào Đình Điệp gửi anh Thành, hiện, Điệp đã lấy lại khẩu súng và không có mặt tại nơi cư trú nên lực lượng chức năng không thu giữ được khẩu súng.

 

Với hành vi phạm tội nêu trên, TAND huyện Yên Thủy đã xử phạt Nguyễn Quang Đạt 3 năm tù về tội đe dọa giết người. Cho rằng mức án trên là quá nặng, bị cáo đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

 

Tại phiên tòa phúc thẩm, sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, HĐXX đã chấp nhận kháng cáo của bị cáo, sửa một phần bản án sơ thẩm, xử phạt Nguyễn Quang Đạt 30 tháng tù về tội đe dọa giết người.

                                                                                           

 

                                                                          PV

 

 

Các tin khác


Công an thành phố Hòa Bình bắt đối tượng trộm từng có 3 tiền án

Nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập trộm nhiều tài sản có giá trị, Công an TP Hòa Bình nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét. Sau 3 giờ tích cực điều tra, đối tượng thực hiện vụ đột nhập trộm tài sản đã được làm rõ.

Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục