Công an xã Tân Pheo (Đà Bắc) kiểm tra công cụ hỗ trợ, chuẩn bị cho tuần tra, kiểm soát đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Công an xã Tân Pheo (Đà Bắc) kiểm tra công cụ hỗ trợ, chuẩn bị cho tuần tra, kiểm soát đảm bảo ANTT trên địa bàn.

(HBĐT) - Chúng tôi có mặt cùng tổ công tác của Công an xã Tân Pheo (Đà Bắc) tại cổng trường THCS xã Tân Pheo. Đồng chí Hà Văn Lễ - Trưởng Công an xã cho biết: Công an xã đã phối hợp với nhà trường tổ chức tuyên truyền, ngoại khóa về phòng - chống ma túy, tệ nạn xã hội, phòng - chống tội phạm mua bán người.

 

Đồng thời, tổ chức cho học sinh ký cam kết không mắc các tệ nạn xã hội; không sử dụng ma túy, không tham gia đánh bạc, trộm cắp, gây rối trật tự, không hút thuốc lá và uống rượu bia. Về cơ bản, học sinh đều nghiêm chỉnh chấp hành, tuy nhiên, tồn tại lớn nhất hiện nay là có một số học sinh thường xuyên sử dụng xe máy đến trường trong khi chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe theo quy định. Đây là vấn đề mà Công an xã đang tập trung tuần tra, phát hiện, xử lý, răn đe để giải quyết dứt điểm.

 

Tân Pheo là xã vùng cao khó khăn của huyện Đà Bắc với 912 hộ, hơn 4.000 khẩu với 4 dân tộc sinh sống. Đáng lưu ý, Tân Pheo là địa bàn giáp ranh với huyện Thanh Sơn, Tân Sơn của tỉnh Phú Thọ và có đến 3 xóm thuộc diện đặc biệt khó khăn của tỉnh, dân cư sống rải rác, giao thông đi lại khó khăn.

 

Trước thực tế đó, công tác tuyên truyền được xác định là nhiệm vụ hàng đầu trong đảm bảo ANTT. Đồng chí Trưởng Công an xã cho biết thêm: Năm 2015, toàn xã đã tổ chức được 32 hội nghị cho 2.671 lượt người tham gia học tập. Nội dung tuyên truyền tập trung vào các vấn đề như: bài trừ tai tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, Luật Hôn nhân - Gia đình (nhất là vấn đề tảo hôn và sinh con thứ 3), Luật ATGT. Đồng thời tăng cường các biện pháp quản lý, giáo dục người lầm lỗi; tích cực đấu tranh xử lý các loại tội phạm. Tiếp tục thực hiện việc vận động toàn dân giao nộp, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

 

Nhờ thực hiện hiệu quả, đồng bộ các giải pháp nên năm 2015, trên địa bàn xã chỉ xảy ra 12 vụ về trật tự xã hội, giảm 4 vụ so với năm 2014. Chủ yếu là các vụ việc như uống rượu say gây rối trật tự (6 vụ) , 2 vụ bạo lực gia đình, 1 vụ trộm cắp tài sản công dân, 1 vụ cố ý hủy hoại tài sản , quan hệ bất chính (1 vụ) và tai nạn (1 vụ). Xóm Náy (cách trung tâm xã 3 km) là địa bàn phức tạp hơn cả về TTATXH, xóm hiện có trên 10 đối tượng đi làm ăn xa không rõ địa chỉ, đây cũng là “điểm nóng” về hiện tượng uống rượu say, gây rối trật tự công cộng. Kết quả đánh giá năm 2015, toàn xã có 3 xóm đạt loại khá về ANTT, 4 xóm đạt loại trung bình, xã có 61% hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa.

 

                                                                                  

                                                                       Dương Liễu

 

 

 

 

Các tin khác


Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục