Ông Phan Đoàn Thái, Giám đốc Sở GD-ĐT Bình Thuận, cho biết người làm lộ đề kiểm tra môn văn lớp 12 vừa qua là một cán bộ của Sở GD-ĐT Bình Thuận.


Học sinh lớp 12 ở Bình Thuận trong chương trình Tư vấn tuyển sinh do Báo Thanh Niên tổ chức

Sáng nay 28.5, tại buổi giao ban báo chí do ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Thuận tổ chức, ông Phan Đoàn Thái, Giám đốc Sở GD-ĐT Bình Thuận, cho biết công an đã tìm ra người làm lộ đề kiểm tra môn văn, học kỳ 2 vừa qua.

Theo ông Phan Đoàn Thái, ngay sau khi phát hiện lộ đề môn văn, Sở GD-ĐT Bình Thuậnđã kiểm tra các công đoạn ra đề và giao đề cho các trường. Sau đó, Sở đã đề nghị Công an tỉnh Bình Thuận điều tra làm rõ vụ việc. Theo đó, người làm lộ đề là một phó trưởng phòng của Sở GD-ĐT Bình Thuận. Vị lãnh đạo này còn giữ vai trò là cán bộ chủ chốt công đoàn của cơ quan Sở.

Cũng theo ông Thái, vị cán bộ này có quen biết và chơi thân với một phụ huynh có con học lớp 12. Do nể tình bạn bè nên vị này đã lấy đề kiểm tra môn văn đưa cho con bạn xem trước. Sau đó em học trò này đã đưa lên mạng và bị lộ.

Ông Phan Đoàn Thái thông tin, công an khẳng định "không có biểu hiện tư lợi tiền bạc trong vụ lộ đề này”.

Về xử lý vị cán bộ này, theo ông Thái, Tỉnh ủy cũng đã có chỉ đạo phải xử lý nghiêm minh. "Hiện nay Hội đồng kỷ luật Sở đã có lịch họp xét kỷ luật vị cán bộ này, việc công khai tên tuổi sẽ được Sở công bố sau khi ban hành quyết định kỷ luật. Ban chấp hành Công đoàn cơ quan sẽ cho ý kiến, sau đó gửi lên cấp ủy xét kỷ luật Đảng vị cán bộ này”, ông Thái cho biết.

Như Thanh Niên đã thông tin, trước đó ngày 3.4, ông Phan Đoàn Thái, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Bình Thuận, cho biết có hiện tượng lộ đề kiểm tra học kỳ 2 môn văn ở tỉnh này. Khi xác định thông tin, Sở GD-ĐT tỉnh Bình Thuận đã cho đình chỉ kỳ kiểm tra đối với 28 trường THPT trên địa bàn tỉnh và sau đó cho học sinh thi đề dự bị.

TheoThanhnien

Các tin khác


Ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai Chỉ thị số 04 của Thủ tướng Chính phủ

Sáng 16/4, Sở GD&ĐT tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị số 04, ngày 11/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo. Tham dự có lãnh đạo Sở GD&ĐT, đại diện Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, các trường học trên địa bàn, một số ngân hàng, doanh nghiệp.  

Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục