(HBĐT) - Sáng 24/5, trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ tổ chức Lễ tổng kết năm học 2018 – 2019. Tham dự có đại diện 45 chi hội phụ huynh học sinh, các thầy cô giáo, cán bộ, nhân viên và hơn 1.400 em học sinh các khối.

Đại diện Ban giám hiệu trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ tuyên dương, khen thưởng các em học sinh đạt thành tích nổi bật trong kỳ thi Học sinh giỏi quốc gia. 

Năm học 2018 – 2019, trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ đào tạo trên 1.400 em học sinh. Phát huy truyền thống dạy tốt, học tập tốt, năm học vừa qua, học sinh trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ đã đạt được nhiều thành tích nổi bật. Kết quả, nhà trườngđạt 1.118 học sinh giỏi (79%), 285 học sinh khá (20%) và 100% học sinh đạt hạnh kiểm khá, tốt (trong đó hạnh kiểm tốt là 99%). Có 16 học sinh giỏi cấp quốc gia (3 giải ba và 13 giải khuyến khích), 296 học sinh giỏi cấp tỉnh (30 giải nhất, 72 giải nhì, 103 giải ba, 91 giải khuyến khích), 51 học sinh đạt giải tại cuộc thi học sinh giỏi Duyên Hải (4 huy chương bạc, 13 huy chương đồng và 34 giải khuyến khích), cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia đạt 1 giải nhì và 2 giải tư…

Tại buổi lễ, Ban giám hiệu nhà trường tặng giấy khen cho 21 thầy, cô giáo, cán bộ, nhân viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2018 – 2019. Với những kết quả đã đạt được, trong năm học vừa qua, thầy và trò trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ đang từng bước khẳng định vị trí quan trọng trong công tác nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập, xứng đáng là trung tâm giáo dục chất lượng của tỉnh và khu vực.

                                                                                                Linh Nhật


Các tin khác


Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Phát huy sự chủ động của nhà trường trong lựa chọn sách giáo khoa

Năm học tới, với học sinh các lớp 5, lớp 9 và lớp 12 sẽ là năm học đầu tiên thực hiện việc học sách giáo khoa mới theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, cùng với đó sẽ giao quyền tự quyết chọn sách giáo khoa cho các nhà trường.

Đổi mới để giáo dục mầm non phát triển toàn diện

Giáo dục mầm non là cấp học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân nhằm phát triển toàn diện trẻ em về thể chất, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách. Những năm qua, giáo dục mầm non đã được các cấp, các ngành, địa phương quan tâm đầu tư phát triển nhưng vẫn chưa theo kịp yêu cầu thực tiễn đặt ra.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục